Gần 60 năm về trước, Tây Thành là “vùng kinh tế mới” của người dân nghèo các huyện Đô Lương, Yên Thành, Diễn Châu về đây lập nghiệp. Hồi đó, Tây Thành là một phần của xã Quang Thành. Xưa nữa, Tây Thành và Quang Thành thuộc xã Vân Du của Tổng Vân Hội. Là xã miền núi phía Tây của huyện Yên Thành giáp với huyện Tân Kỳ và huyện Đô Lương. Trước năm 1990, Tây Thành là vùng nghèo, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn do cơ chế, chính sách lúc đó chưa khơi dậy được tiềm năng. Giao thông chưa thuận tiện.
![]() |
| Trụ sở làm việc của UBND xã Tây Thành được xây dựng bằng ngân sách nhà nước hỗ trợ |
Khoán 10 và khoán 100 và chủ trương, chính sách “Đổi mới” đã từng bước góp phần thay đổi đời sống của người dân. Ngày 01/7/1999, Tây Thành được tách ra từ Quang Thành nhằm mục đích tạo sự chuyển biến mới cho người dân phát triển kinh tế.
Với diện tích đất tự nhiên gần 2.072ha (chủ yếu là đất lâm nghiệp), dân số 7.311 nhân khẩu, trong đó gần 50% là đồng bào giáo dân theo đạo thiên chúa. Để tạo bước chuyển mới cho Tây Thành, năm 2011, Đảng ủy và nhân dân xã Tây Thành cũng đã mạnh dạn đăng ký xây dựng xã Nông thôn mới. Mặc dù còn nhiều khó khăn về cơ sở hạ tầng, đời sống người dân còn rất vất vả, nhưng với quyết tâm “phát huy sức dân, tranh thủ mọi nguồn lực”, Tây Thành đã về đích sau 8 năm phấn đấu tích cực.
Ông Phan Đức Thường - Chủ tịch UBND xã Tây Thành nhớ lại: “Sau khi đăng ký, đầu năm 2012, Tây Thành đã hoàn thành đề án quy hoạch xây dựng Nông thôn mới. Thời điểm này, Tây Thành chỉ mới có 6 tiêu chí đạt yêu cầu, còn lại 13 tiêu chí vẫn dưới mức quy định. Chất lượng giáo dục, y tế, lưới điện phục vụ nhân dân còn nhiều vấn đề phải bàn. Con em Tây Thành đến tuổi lao động cũng rời quê hương đi tìm việc làm ở nơi khác".
| Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Tây Thành được công bố công khai tại trung tâm xã |
Xác định mục tiêu xây dựng Tây Thành trở thành xã Nông thôn mới là chủ trương đúng, Đảng bộ và nhân dân xã Tây Thành đã hạ quyết tâm thực hiện. Nhiệm vụ tuyên truyền, vận động nhân dân “dồn điền đổi thửa”, “hiến đất mở đường” theo kinh nghiệm của các địa phương đi trước, được cán bộ, đảng viên trong toàn xã quán triệt và triển khai sâu rộng đến từng 19 chi bộ và 16 xóm. Hơn lúc nào hết, truyền thống cha anh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc được khơi dậy, tinh thần đoàn kết toàn dân được phát huy, mối đoàn kết lương - giáo được thắt chặt. Với quan điểm: “Dân biết, Dân bàn, Dân làm, Dân giám sát, Vì lợi ích của Nhân Dân”, hàng loạt tiêu chí chưa đạt chuẩn được đưa ra bàn bạc, tìm hướng giải quyết ngay từ những ngày đầu. Hàng chục km giao thông nông thôn được bê tông hóa từ nguồn xi măng của tỉnh và huyện hỗ trợ cùng với sức dân đã được ra đời. Hệ thống hạ tầng giao thông của xã từng bước được nâng cấp. Giao thông, thủy lợi nội đồng, hồ đập phục vụ sản xuất nông nghiệp cũng được đầu tư cải tạo.
| Các tuyến giao thông của xã Tây Thành đã được bê tông hóa đến tận các xóm |
Theo ước tính, từ năm 2012 đến nay, xã Tây Thành đã huy động được 343 tỷ đồng, trong đó 134 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của ngân sách nhà nước, 219 tỷ đồng được huy động từ ngân sách xã và đóng góp của nhân dân. Nhờ vậy, 100% nhà dân được xây dựng kiên cố, khang trang. Các xóm đều có nhà văn hóa, sân vui chơi thể thao. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 39,5 triệu đồng/năm 2019. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 4,16%. Có 84,5% hộ gia đình được xét công nhận “Gia đình Văn hóa”, có 6/8 thôn đạt “Thôn văn hóa” theo tiêu chí mới.
Theo số liệu thống kê, Tây Thành có 8,2 km đường quốc lộ, tỉnh lộ đi qua đã được nhựa hóa từ lâu. Từ phong trào xây dựng Nông thôn mới, đã có gần 36km giao thông do xã quản lý, 35,14km đường do nhân dân tự quản đã được rải nhựa và bê tông với tổng kinh phí khoảng 78,5 tỷ đồng. 38 hồ đập lớn nhỏ và 26km kênh mương đã được đầu tư xây dựng và nâng cấp đáp ứng yêu cầu dân sinh và phòng chống thiên tai với tổng kinh phí 42 tỷ đồng. 36,9 km đường điện với 6 trạm biến áp đã được đầu tư 3,2 tỷ đồng, đảm bảo cung cấp điện thường xuyên và an toàn cho nhân dân. Chợ Láng là chợ “hạng 3” với diện tích 6.313,4m2 đã được đầu tư 5,265 tỷ đồng. Nhà máy nước sạch cũng đã được đầu tư với tổng giá trị hơn 7 tỷ đồng...
Ông Nguyễn Mai Mười, 55 tuổi, xóm Tiên Sơn, hiện là Phó Chủ tịch HĐND xã Tây Thành khẳng định: “Xã Tây Thành về đích muộn nhưng chắc. Người dân đóng góp không nhiều. Chủ yếu là đóng góp ngày công lao động khi tham gia làm đường giao thông nông thôn. Nhìn chung là nhân dân rất phấn khởi”.
| Với kinh nghiệm tổ chức thực hiện 19 tiêu chí từ xây dựng Nông thôn mới, chắc chắn xã Tây Thành sẽ có những chuyển biến mới trong tương lai |
Ông Trần Danh Thanh, 60 tuổi, công dân xóm Khánh Thành chia sẻ: “Dân chúng tôi rất vui vì đã được ghi nhận về đích Nông thôn mới. Nhờ phong trào xây dựng Nông Thôn mới mà đường bê tông chạy vào tận từng nhà. Sướng thế này, không vui sao được”.
Bà Phan Thị Cường (xóm Trung Tâm), chủ doanh nghiệp vận tải tư nhân Lộc Cường cho biết: “Gia đình tôi là hộ kinh doanh vận tải và nhà hàng, cũng nhận được sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo xã nhiều năm nay. Chúng tôi cho rằng, chủ trương xây dựng Nông thôn mới là rất đúng đắn. Vì vậy, gia đình tôi cũng tham gia rất tích cực trong phong trào góp công, góp sức xây dựng quê hương. Chúng tôi rất vui khi xã Tây Thành được công nhận xã Nông thôn mới”.
Ông Phan Văn Tuyên - Chủ tịch UBND huyện Yên Thành nhận xét: “Mặc dù Tây Thành, Quang Thành là những xã về đích Nông thôn mới cuối cùng của huyện, nhưng thường trực Huyện ủy đánh giá rất cao nỗ lực của Đảng ủy và nhân dân địa phương. Sắp tới, các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ đi qua các xã Tây Thành và Quang Thành sẽ được đầu tư, nâng cấp, chắc chắn đời sống người dân miền Tây huyện Yên Thành sẽ tiếp tục được cải thiện”.
![]() |
| Tuyến giao thông tỉnh lộ từ QL7B về xã Tây Thành đang được gấp rút đầu tư nâng cấp, sẽ giúp các xã miền núi Yên Thành phát triển bền vững |
Với nỗ lực và kinh nghiệm xây dựng quê hương từ phong trào Nông Nôn mới, hy vọng thời gian không xa, người dân các xã “miền núi” huyện Yên Thành sẽ tiếp tục “thay da, đổi thịt”, như mục tiêu mà lãnh đạo các cấp của tỉnh Nghệ An đã xác định.
Bình luận bài viết