Thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh): Được cấp Bằng công nhận Cây di sản Việt Nam cho nhiều cây cổ thụ

2024-03-10 19:50:47 0 Bình luận
Ngày 5/3/2024, Hội bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam vừa ra Quyết định số 109/QĐ - HMTg công nhận 2 cây Đa, 9 cây Nhãn, 1 cây Long Não trong khuôn viên Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Cửa Ông - phường Cửa Ông và Quyết định số 110/QĐ-HMTg ngày 5/3/2024 công nhận 3 cây Thông Nhựa, 1 cây Trám Trắng ở Miếu Ba Cây Thông tại thôn Thác Bạc, xã Dương Huy là Cây di sản Việt Nam. Đó là những cây cổ thụ có giá trị văn hóa lịch sử, cảnh quan, bảo vệ thiên nhiên và môi trường ở thành phố Cẩm Phả.

Quang cảnh Đền Cửa Ông những ngày đầu xuân mới Giáp Thìn

Hai cây đa ở đền Cửa Ông cùng loài đa Gùa quả nhỏ, tên khoa học là Ficus glaberrima Blume, trong đó một cây mọc cạnh lăng mộ Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng, niên đại khoảng trên 200 năm có chu vi gốc (tính cả rễ phụ) 9,4m; đường kính gốc 2,9m; đường kính tại vị trí cao 1,3m là 2,7m; chiều cao vút ngọn 22m; chiều cao dưới cành 3m, tại vị trí phân cành cấp 1 cây được chia thành 4 cành chính có đường kính từ 30cm đến 60cm; đường kính tán hướng (Đông Tây) 20m, hướng (Nam Bắc) 25m.

Cây đa có niên đại khoảng trên 200 năm cạnh lăng mộ Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng

Và một cây có tuổi đời khoảng trên 150 năm, mọc cách cửa chùa Cẩm Sơn Tự khoảng 3m. Chu vi gốc (tính cả rễ phụ) 14,7m; đường kính gốc 4,7m; đường kính tại vị trí cao 1,3m là 4,1m; chiều cao vút ngọn 20m; chiều cao dưới cành 3m; tại vị trí phân cành cấp 1 cây được chia thành 4 cành đường kính cành nhỏ nhất 0,4m, đường kính cành to nhất 0,6cm; đường kính tán hướng (Đông Tây) 25m, hướng (Nam Bắc) 30m.

Quyết định công nhận “Cây di sản Việt Nam” do Hội bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam cấp cho các cây Cổ thụ

Tại Đền Cửa Ông có 9 cây nhãn, người địa phương nơi đây gọi là cây Nhãn nước, tên khoa học là Dimocarpus longan Lour, mọc phân tán ở cánh Tả - cánh Hữu Hậu cung Đền Thượng, trước cửa nhà sắp lễ Đền Thượng, lối lên tượng đài Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng, cạnh lầu chuông. Những cây Nhãn này cùng có niên đại khoảng 200 năm, được đánh số cây từ 1 - 9, riêng cây số 8 mọc ở lối lên Tượng đài Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng, cạnh Lầu Chuông là cây to nhất có chu vi gốc 6,1m, đường kính gốc 1,9m, đường kính tại vị trí cao 1,3m là 1,2m, chiều cao vút ngọn 18m, chiều cao dưới cành 1,8m, đường kính tán hướng (Đông Tây) 20m, hướng (Nam Bắc) 18m.

Cây Nhãn có niên đại 200 năm, mọc bên cạnh lối lên tượng đài Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng (cạnh Lầu Chuông)

Với cây Nhãn số 7 mọc trước cửa nhà sắp lễ Đền Thượng lớn thứ hai. Chu vi gốc 3,2m, đường kính gốc 1,0m, đường kính tại vị trí cao 1,3m là 0,6m, chiều cao vút ngọn 8,6m, chiều cao dưới cành 6m, đường kính tán hướng (Đông Tây) 6,6m, hướng (Nam Bắc) 7,4m. các cây còn lại có chu vi gốc từ 2,1m - 2,8m, đường kính gốc 0,7m - 0,9m; đường kính tại vị trí cao 1,3m: 0,7m, chiều cao vút ngọn từ 11,2m - 16m, chiều cao dưới cành từ 3,1m - 3,5m, đường kính tán hướng (Đông Tây) từ 8,4m - 9,7m, hướng (Nam Bắc) từ 8,6m - 9,8m.

Cây Long Não tại Đền Cửa Ông mọc gần khu tượng đài Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng có niên đại khoảng trên 130 năm, tên khoa học là Cinnamomum camphora L có chu vi gốc 2,9m, đường kính gốc 0,9m, đường kính tại vị trí cao 1,3m là 0,8m, chiều cao vút ngọn 23m, chiều cao dưới cành 5,8m, đường kính tán hướng (Đông Tây) 17,2m, hướng (Nam Bắc) 6,8m.

 Cây Long Não tại  khu tượng đài Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng.

Tại khuôn viên miếu Ba Cây Thông, ở thôn Thác Bạc, xã Dương Huy có 3 cây Thông Nhựa được công nhận là Cây di sản Việt Nam tên khoa học là Pinus merkusii Jungh. et de Vries có niên đại khoảng 200 năm. Truyền tục rằng: Khi dân làng dựng am thờ Thành Hoàng, Quan Sơn, Thổ Địa theo tín ngưỡng văn hóa cổ đại, có phối thờ ngũ phương thì trồng 5 cây thông tượng trưng cho 5 vị Ngũ Phương Thần. Thời Pháp thuộc, khi binh lính đến làng đồn trú, chúng sai người chặt hạ 2 cây để làm tời trục thi công xây dựng đồn bốt. Không lâu sau, những người chặt hạ cây, có người thì gặp tai ương, có người tự đổ bệnh lạ mà chết yểu. Tiếng dữ đồn xa, không ai dám động dao búa vào những cây còn lại, nên 3 Cây Thông này mới còn đến ngày nay. Miếu chính thần thờ thiên thần, trong khuôn viên có 3 cây thông thì gọi là miếu Ba Cây Thông.

Trong đó, cây thông lớn nhất có chu vi gốc 3,5m, đường kính gốc 1,1m, đường kính tại vị trí cao 1,3m là 0,9m, chiều cao vút ngọn 27m, chiều cao dưới cành 20m, đường kính tán hướng (Đông Tây) 20m, hướng (Nam Bắc) 22m. Hai cây còn lại có chu vi gốc từ 2,9m - 3,0m, đường kính gốc cùng 0,9m, đường kính tại vị trí cao 1,3m cùng 0,8 m, chiều cao vút ngọn từ 23m - 25m, chiều cao dưới cành từ 15m-17m, đường kính tán hướng (Đông Tây) từ 15m - 16m, hướng (Nam Bắc) từ 17m - 18m.

Cây trám trắng ở miếu Ba Cây Thông tên khoa học là Canarium album (Lour.) Raeusch có tuổi thọ khoảng trên 200 năm. Chu vi gốc (tính hết bộ rễ) 4,5m, đường kính gốc 1,4m, đường kính tại vị trí 1,3m là 0,9m, chiều cao vút ngọn 20m, chiều cao dưới cành 3,5m, đường kính tán hướng (Đông Tây) 25m, hướng (Nam Bắc) 22m.

Quyết định và đón nhận Bằng công nhận Cây di sản Việt Nam được thành phố Cẩm Phả dự kiến công bố vào ngày Khai hội - Lễ Hội đền Cửa Ông sẽ được tổ chức vào ngày 12/3/2024, (tức ngày mùng Ba tháng Hai năm Giáp Thìn).

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Giải “bóng đá làng xã” và câu chuyện về tình yêu thể thao của người dân Tân Đồng

Giải “bóng đá làng” của người dân xã Hậu Lộc là một sự kiện văn hóa không thể thiếu trong đời sống cộng đồng tại địa phương. Hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện chào mừng kỉ niệm ngày truyền thống LHTN Hậu Lộc nói chung và đoàn thanh niên thôn Tân Đồng nói riêng.
2025-10-26 19:00:00

Người cựu chiến binh biến rơm, cói thành nguồn sống cho người yếu thế

Trở về từ chiến trường, cựu chiến binh Vũ Xuân Túy chọn nghề cói ở quê nhà xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình, lập Công ty Ánh Túy, biến rơm, cói thành nguồn sống cho hàng trăm thương binh, người khuyết tật, phụ nữ nghèo.
2025-10-26 16:06:16

Người cựu chiến binh "giữ lửa" với nghề đúc đồng

Cựu chiến binh Phan Trọng Điền trở về quê xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình, gắn bó với lửa nghề đúc đồng. Không giữ nghề cho riêng mình, ông mở lò, dạy nghề miễn phí, đúc tượng tri ân, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ.
2025-10-26 15:59:34

Phim tài liệu: Trên mặt trận mới

Quyết định 15/TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 20/10/1992 ra đời mở lối cho các cơ sở sản xuất kinh doanh của thương bệnh binh và người khuyết tật. Xí nghiệp Quang Minh được thành lập, đánh dấu bước ngoặt khi cựu chiến binh Trần Hồng Quảng rời chiến trường bom đạn để bước vào mặt trận mới.
2025-10-26 15:31:24

Nhà báo Đào Bình được bổ nhiệm Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Thời Trang Vàng

Ngày 25/10, Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam long trọng tổ chức Lễ công bố bổ nhiệm Tổng Biên tập kỷ niệm 12 năm thành lập Tạp chí điện tử Thời Trang Vàng.
2025-10-26 10:53:00

Công ước Hà Nội – Dấu mốc mới khẳng định vai trò Việt Nam trên trường quốc tế

Sáng 25/10, tại Hà Nội, Việt Nam long trọng đăng cai Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao về Công ước Liên hợp quốc chống tội phạm mạng, khẳng định vai trò tiên phong của Việt Nam trong thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, bảo vệ không gian mạng vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.
2025-10-25 17:06:15
Đang tải...