Trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thành phố có trên 220.000 người được công nhận là người có công với cách mạng, trong đó có 368 lão thành cách mạng; 550 cán bộ tiền khởi nghĩa; 2.569 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; 29.791 liệt sĩ và 25.095 thương bệnh binh. Từ năm 2012 đến nay, thành phố tập trung triển khai thực hiện Pháp lệnh phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" (sửa đổi) và Pháp lệnh Ưu đãi người có công (sửa đổi); đã vinh danh danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 1.560 trường hợp; quyết định thực hiện chế độ thờ cúng liệt sĩ 22.021 trường hợp; giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày cho 2.223 trường hợp. Đối với người tham gia kháng chiến nghi bị nhiễm chất độc hoá học đã giám định y khoa cho 6.214 người để công nhận 1.012 người đủ điều kiện hưởng chế độ theo quy định; xác nhận, công nhận hàng trăm liệt sĩ không còn giấy tờ.
Bí thư Thành Ủy Lê Văn Thành tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Bé
Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh-liệt sĩ (27/07/1947- 27/07/2020), thành phố tặng quà cho 47.650 cá nhân; 03 cơ sở sản xuất kinh doanh tiêu biểu là thương binh, bệnh binh; 28 gia đình người có công và 03 Trung tâm điều dưỡng thương binh, bệnh binh nặng ở các tỉnh Ninh Bình, Bắc Ninh, Hà Nam có người Hải Phòng đang điều trị, điều dưỡng với tổng mức quà tặng trên 191,2 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Cụ thể, sẽ có 11 nhóm đối tượng được tặng quà là Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và người thờ cúng liệt sĩ; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng… được tặng quà trị giá 4.000.000 đồng/người, trong đó tiền mặt là 3.800.000 đồng/người, quà bằng hiện vật trị giá 200.000 đồng/người. Mức quà tặng này bằng với mức quà thành phố đã tặng người có công nhân dịp Tết Nguyên đán 2020.
Nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 02/09, thành phố đã chi gần 01 tỷ đồng để tặng quà cho 183 người có công thuộc 05 nhóm đối tượng người có công, gồm: Cán bộ lão thành cách mạng, Cán bộ tiền khởi nghĩa, Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến còn sống được tặng quà tặng với mức 5.000.000 đồng/người. Ngoài ra, trong dịp này, lãnh đạo thành phố cũng sẽ tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà một số gia đình người có công tiêu biểu.
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Khánh Hà thăm, tặng quà thương binh Vũ Minh Ngọc
Thường trực Thành ủy vừa có ý kiến đồng ý chủ trương tặng quà các đối tượng chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu - 2021 theo đề nghị của Ban cán sự đảng UBND thành phố; giao Ban cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo rà soát kỹ tránh sai sót, tổ chức thực hiện theo quy định. Trước đó, tại Tờ trình số 435/TTr-BCS ngày 4/12/2020, Ban cán sự đảng UBND thành phố đề xuất Thường trực Thành ủy tặng quà cho người có công; hộ nghèo, hộ cận nghèo; đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi; tặng quà các đơn vị sẵn sàng chiến đấu, các gia đình cán bộ chiến sĩ người Hải Phòng đang trực chiến tại Trường Sa, Nhà giàn DK1, Biên giới.…; hỗ trợ, tặng quà cho công nhân lao động trên địa bàn thành phố. Mức tặng quà Tết Nguyên đán năm 2021 cơ bản thực hiện như mức năm trước. Riêng các đối tượng là người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, quà đại trà tăng thêm khoảng trên 10%. Cụ thể: người có công mức quà 4.500.000 đồng/người, hộ nghèo mức quà 1.400.000 đồng/hộ, hộ cận nghèo mức quà 1.200.000 đồng/hộ… Tổng kinh phí thực hiện gần 258 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố.
Trước sự tri ân sâu sắc của thành phố, rất nhiều thương binh, bệnh binh thân nhân liệt sĩ, gia đình có công đã phấn khởi, cảm kích.
Thương binh, Anh hùng lao động Trần Hồng Quảng, chia sẻ: Hải Phòng là địa phương đi đầu cả nước về chế độ đãi ngộ đối với người có công với cách mạng. Các phong trào đền ơn, đáp nghĩa ở Hải Phòng đã trở thành hoạt động sôi nổi, thường xuyên, mang đậm giá trị nhân văn. Nhiều thương, bệnh binh, người có công với với cách mạng đã vượt lên thương tật và hoàn cảnh khó khăn để xây dựng cuộc sống gia đình ổn định.
Đại tá Phạm Thế Hùng (Đại Hợp, Kiến Thụy), nguyên Hiệu trưởng trường Quân chính Hải Phòng, tâm sự: tôi có người em trai duy nhất đã hi sinh tại chiến trường miền Nam. Trước sự quan tâm sâu sắc của thành phố đối với người có công với cách mạng khiến tôi rất xúc động. Đó chính là đạo lý, là truyền thống tốt đẹp đã phần nào xoa dịu nỗi đau mất mát, giúp các gia đình liệt sĩ, thương binh vươn lên trong cuộc sống, công tác để tiếp tục cống hiến cho quê hương, đất nước. Nhiều cá nhân đã trở thành những bông hoa giữa đời thường, xứng đáng là “công dân kiểu mẫu”, “gia đình cách mạng gương mẫu”…
Ông Vũ Văn Hát, Thương binh hạng 4 (Việt Tiến, Vĩnh Bảo), tâm sự: bản thân tôi tự hào vì đã có những đóng góp vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. Khi trở về cuộc sống đời thường, tôi tiếp tục lao động, cống hiến, gìn giữ danh hiệu người lính cụ Hồ, được chính quyền, nhân dân và con cháu tin yêu. Tôi trân trọng tình cảm, sự tri ân của lãnh đạo thành phố mình.
Có thể nói, đạo lý Uống nước, nhớ nguồn ở thành phố Cảng đã thể hiện rõ được ý Đảng, lòng dân và trở thành nét đẹp đời sống văn hóa. Với nhiều hình thức như: áo lụa tặng bà; áo ấm tặng mẹ; phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng; xây dựng nhà tình nghĩa; xây dựng Quỹ đền ơn đáp nghĩa; chăm sóc, giúp đỡ thương binh, bệnh binh nặng, cha mẹ liệt sĩ già yếu, cô đơn, con liệt sĩ; xây dựng nghĩa trang và đài liệt sĩ… Hải Phòng trở thành điểm sáng đạo lý biết ơn sâu sắc, người có công, thân nhân các gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng xúc động, cảm giác như được bù đắp và vợi đi nỗi nhớ phần nào.