Thành phố Hạ Long: Thi đua lập nhiều thành tích chào mừng 30 năm ngày thành lập

2023-12-27 21:42:31 0 Bình luận
Ngày 27/12/1993, Chính phủ ban hành Nghị định thành lập thành phố Hạ Long trên cơ sở thị xã Hồng Gai cũ. Trải qua 30 năm hình thành và phát triển, thành phố đã vượt qua mọi khó khăn để duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân địa phương. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với tỷ trọng đạt cao, thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước.

Năm 2022 đạt khoảng 13.000 USD. Thu ngân sách tăng bình quân 15,05%/năm (đóng góp gần 50% tổng thu của tỉnh). Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021-2022 đạt trên 113.000 tỷ đồng.

Thành phố Hạ Long sẵn sàng khí thế chào đón ngày kỷ niệm 30 ngày thành lập

Ngày 31/12/2023 tới đây, TP Hạ Long sẽ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập thành phố (27/12/1993 - 27/12/2023). Trong những ngày trước đó, và đặc biệt những ngày gần đây, trên khắp phố phường, đường xá của thành phố Hạ Long đã được các Tổ chức và nhân dân trang hoàng rực rỡ Cờ, Hoa, Pano, Áp phích, tạo nên một không khí rạo rực, tưng bừng, phấn khởi, lan tỏa đến các tầng lớp nhân dân chào mừng sự kiện trọng đại này.

Nhằm Tổ chức Lễ kỉ niệm 30 năm ngày thành lập thành phố Hạ Long được trang trọng và thỏa lòng mong đợi của nhân dân và du khách đến tham quan thành phố, UBND Thành phố Hạ Long đã xây dựng Kế hoạch số 435/KH-UBND ngày 16/11/2023 về tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập thành phố Hạ Long (27/12/1993 - 27/12/2023) ; Quyết định số 295/QĐ -UBND ngày 10/10/2023 về việc thành lập các Tiểu ban tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Hạ Long. Đồng thời, bám sát chỉ đạo của Thành ủy, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, xin ý kiến về các nội dung trong dịp kỷ niệm 30 năm thành lập thành phố Hạ Long. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Kế hoạch số 398/KH-UBND ngày 13/10/2023 về việc tổ chức Hội nghị cấp tỉnh gặp mặt tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của Nhân dân, những cán bộ đảng viên, những người có công với cách mạng đã tận hiến, phụng sự hết mình xây dựng quê hương nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2023) và 30 năm ngày thành lập thành phố Hạ Long; Kế hoạch số 404/KH-UBND ngày 14/10/2023 về tổ chức Lễ khánh thành và gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh và 30 năm ngày thành lập thành phố Hạ Long. Xây dựng Kế hoạch số 433/KH-UBND ngày 15/11/2023, tổ chức Lễ khởi công dự án Bảo quản, tu bổ đối với điểm di tích Ao cá Bác Hồ thuộc di tích lịch sử Khu lưu niệm Bác Hồ trên đảo Tuần Châu, thành phố Hạ Long vào sáng ngày 18/11/2023.

Đường phố phong quang sạch đẹp đón chào ngày kỷ niệm trọng đại

Song song với các nhiệm vụ trên, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hạ Long đã ban hành 02 văn bản  triển khai tuyên truyền và tổ chức sinh hoạt chính trịa tư tưởng nhân kỷ niệm 30 năm thành lập Thành phố; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thành phố, chi, đảng bộ cơ sở theo tình hình, điều kiện cụ thể triển khai sinh hoạt chính trị tư tưởng theo các nội dung trên bằng hình thức phù hợp như: Tổ chức họp cơ quan, đơn vị, hội thi tìm hiểu, tọa đàm.... tổ chức sinh hoạt chuyên đề hoặc lồng ghép sinh hoạt trong hội nghị tổng kết công tác năm 2023.

Các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở: Tổ chức sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt lồng ghép với dịp tổng kết cuối năm của chi bộ. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp chỉ đạo các chi hội, chi đoàn tổ chức học tập và đưa vào nội dung sinh hoạt chi đoàn, chi hội, lồng ghép vào hội nghị tổng kết năm. Phòng Giáo dục - Đào tạo Thành phố chỉ đạo các trường học trên địa bàn tổ chức giờ học, hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt dưới cờ, thi tìm hiểu, sinh hoạt chuyên đề cho học sinh, sinh viên... Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Thành phố xây dựng tin, bài, phóng sự phản ánh về những thành tựu 30 năm của Thành phố, đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng trong toàn Đảng bộ và tiếp tục tăng cường thông tin tuyên truyền các hoạt động chào mừng 30 năm Ngày thành lập Thành phố bảo đảm thực chất, ý nghĩa, tạo sự lan tỏa sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn. Thời gian thực hiện đến hết ngày 15/01/2024.

UBND Thành phố phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy xây dựng đề cương, maket, logo phục vụ tuyên truyền; xây dựng Phương án trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Thành phố, thời gian thực hiện từ cuối tháng 11/2023 đến 05/01/2024; trong đó đợt tuyên truyền, cổ động cao điểm thực hiện từ ngày 18/12/2023 đến hết ngày 05/01/2024. Huy động xã hội hóa tuyên truyền trực quan trên cột điện dọc tuyến Quốc lộ 18 với 900 banner vận động xã hội hóa 02 doanh nghiệp thực hiện tuyên truyền trực quan trên bảng quảng cáo tấm lớn (04 pano) tại khu vực Ngã tư Ao cá và Cổng KCN Cái Lân cũ, hoàn thành trước ngày 17/12/2023. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các hạ tầng truyền thông của tỉnh, thành phố, mạng xã hội  về các hoạt động hưởng ứng, phong trào thi đua, các mô hình, công trình, phần việc chào mừng kỷ niệm.

Khắp thành phố, nhiều Thông điệp lan tỏa nhiệm vụ xây dựng TP Hạ Long thân thiện, kiểu mẫu, giàu đẹp và văn minh

 Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với các cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn, Trung tâm Truyền thông Tỉnh biên tập, đăng tải trên 30 bài báo, tin chuyên đề phản ánh công tác tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập thành phố; phối hợp biên tập tin, bài chuyên đề và in màu 500 tờ báo Quảng Ninh số cuối tuần (ngày 10/12/2023) phục vụ tuyên truyền, phát tặng đại biểu; hoàn thiện 01 phim phóng sự tài liệu “Hạ Long những trầm tích văn hóa lịch sử”; thiết kế bộ tài liệu nhận diện (kẹp file, chương trình) phục vụ Hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá trong định hướng phát triển bền vững thành phố Hạ Long”.

Thành phố Hạ Long còn phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh trên địa bàn, đến nay đã giải quyết việc làm mới cho 7.400 lao động đạt trên 115% kế hoạch tỉnh giao, 108,2% kế hoạch của Thành phố. Phối hợp tuyên truyền, phát triển tăng mới người tham gia BHXH; phát triển tăng mới trong năm trên 6.500 người tham gia BHXH bắt buộc và tự nguyện. Tổ chức lễ phát động ủng hộ và triển khai thực hiện giải pháp đỡ đầu toàn bộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố, theo đó đã hoàn thành việc tiếp nhận hỗ trợ, đỡ đầu 120/120 trẻ em hoàn cảnh khó khăn với mức kinh phí 1 triệu đồng/em/tháng, số tiền mỗi năm hỗ trợ là 1,44 tỷ; hỗ trợ cho trẻ đến hết năm 18 tuổi là 12,5 tỷ đồng. Triển khai hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 109/109 hộ thát hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số kinh phí  trên 6,6 tỷ đồng. Trong đó: Thành phố huy động nguồn lực và phân bổ: 79 nhà, tổng số tiền hỗ trợ: 3,409 tỷ đồng. Các xã, phường chủ động, vận động xây dựng: 30 nhà, số tiền mặt hỗ trợ là: 1,730 tỷ đồng; Ngoài ra, các xã, phường vận động hỗ trợ khác trên 1,5 tỷ đồng

 Nhiều công trình được gắn biển và khánh thành nhân sự kiện trọng đại kỷ niệm 30 năm thành lập thành phố Hạ long

Chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở đã tích cực triển khai tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng; phát động tổ chức các đợt thi đua đặc biệt lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thành phố Hạ Long với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực và hiệu quả. Trong đó: Đảng bộ Cơ quan Thành ủy làm tốt chức năng tham mưu cho Thành ủy ban hành các kế hoạch, phát động triển khai đợt thi đua đặc biệt chào mừng trong toàn Đảng bộ Thành phố; Khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố triển khai có hiệu quả các hoạt động phong trào hướng ứng, thi đua chào mừng kỷ niệm. Đảng bộ các xã, phường đã chỉ đạo, triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng (vào quý II/2023), tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, nổi bật là liên hoan tiếng hát khu dân cư, thi đấu các giải thể thao, ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường đồng loạt trong các khu dân cư; Đảng bộ phường Tuần Châu tổ chức sáng tác Tập thơ chào mừng kỷ niệm với 62 bài; nhiều phường/xã đã chỉ đạo tổ chức thi Rung chuông vàng chủ đề kỷ niệm 60 năm thành lập Tỉnh gắn với tổng kết hoạt động hè năm 2023. Khối hành chính, sự nghiệp tổ chức sôi nổi các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng tham gia; Trường THPT Hoành Bồ tổ chức cuộc thi viết “Quảng Ninh trong tôi là”, chương trình trải nghiệm “Một ngày làm giáo viên” được đông đảo học sinh hưởng ứng; Bệnh viện Bãi Cháy tổ chức hoạt động khám chữa bệnh tình nguyện tại xã Hà Lâu, Đại Dực, huyện Tiên Yên....

Nhân dịp này, nhiều Công trình được khởi công mới như: Hoàn thành khởi công mới 02 công trình (Trường THPT Ngô Quyền, Di tích ao cá Bác Hồ trên đảo Tuần Châu) xây dựng trường THPT Ngô Quyền. Đồng thời, hoàn thiện các thủ tục khởi công 5 công trình để chào mừng Lễ kỷ niệm (trong đó có 4 công trình sử dụng vốn ngân sách, 01 công trình doanh nghiệp đầu tư), dự kiến tổ chức khởi công 01 công trình Trung tâm Thương mại Bãi Cháy vào ngày 01/01/2024 và 3 công trình vào sáng ngày 25/12/2023 (Trụ sở Công an xã Đồng Sơn, Nhà Văn hóa khu 5, phường Hà Khánh, Trụ sở làm việc phường Cao Thắng); Đường nối Đền Vua Lê vào chiều ngày 27/12/2023.

Thành phố đã tổ chức khánh thành gắn biển 14 công trình; Trong đó là Đường Trại Me - Đồng Trà tại xã Sơn Dương, Đồng Lâm và Tòa nhà Alacarte, phường Hùng Thắng và 6 công trình do UBND các phường tổ chức khánh thành và gắn biển công trình (Phường Hà Trung, Hà Khánh, Hà phong, Cao Xanh, Hồng Gai, Yết Kiêu).

 Với sự quyết tâm, chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện của các cấp ủy Đảng, Chính quyền với các giải pháp đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả; sự hưởng ứng vào cuộc tích cực của đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương đã tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và chủ đề công tác năm; công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, thu được những kết quả tích cực, cải thiện niềm tin, sự hài lòng của nhân dân, doanh nghiệp; thực hiện nghiêm túc các quy định đối với đảng viên, nhất là việc nêu gương của cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị tạo dư luận tốt trong Nhân dân. Kết quả thực hiện phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Hạ Long (27/12/1993-27/12/2023) trên địa bàn Thành phố Hạ Long đã đạt được nhiều kết quả tích cực và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên; hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng của Thành phố. Các cơ quan, đơn vị, UBND xã, phường, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội, doanh nhân, doanh nghiệp từ thành phố đến cơ sở đã tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả. Các phong trào thi đua thiết thực, hướng trọng tâm, trọng điểm vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Tạo được sự đồng thuận, ủng hộ trong Nhân dân và hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở. Công tác khen thưởng đã động viên kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất và công tác...

 Công tác tổ chức chỉ đạo, triển khai phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thànhThành phố; trên địa bàn thành phố Hạ Long được thực hiện sâu rộng, có chủ đề, mục tiêu rõ ràng, cụ thể. Các cơ quan, đơn vị, xã, phường đã tổ chức phát động phong trào thi đua thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị; được các cấp, các ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Công tác khen thưởng đã động viên kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất và công tác...

Trên chặng đường tiếp theo, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TP Hạ Long mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, sự sẻ chia, đồng hành của các nhà đầu tư, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, để Hạ Long vững bước trên con đường đổi mới và phát triển. Từ đó kế thừa, phát huy những thành tựu đã đạt được, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, quyết tâm xây dựng TP Hạ Long trở thành thành phố kiểu mẫu, nghĩa tình, giàu đẹp và văn minh.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...