Thắp sáng ước mơ cho trẻ tự kỷ

2025-02-07 13:57:20 0 Bình luận
Trung tâm Hoa Xuyến Chi (xã Đức Giang, huyện Yên Dũng, Bắc Giang) là trung tâm dạy trẻ tự kỷ, hiện đang nuôi dạy và đào tạo hơn 20 em tự kỷ, do thầy giáo Vũ Văn Chức sáng lập.

Anh Vũ Văn Chức - Giám đốc Trung tâm Hoa Xuyến Chi - kể lại câu chuyện thôi thúc anh mở trung tâm và quyết định dành mọi tâm sức để nuôi dạy trẻ em tự kỷ. Đó là khi một phụ huynh đứng khóc, nói rằng “Điều mà tôi chết không nhắm mắt được, đó là nếu tôi chết rồi, con tôi sẽ sống với ai?” Câu nói ấy đã ám ảnh anh đến tận bây giờ.

Từ khi mở trung tâm, ban đầu có vài em, rồi phụ huynh bảo nhau, những trẻ tự kỷ nặng khi không ở đâu nhận thì về với Hoa Xuyến Chi. Anh Chức nhận nuôi dạy với một tình yêu thương và sẻ chia. Anh quan niệm sứ mệnh của mình là giúp các em trở thành người bình thường. 

Em Phạm Thành Nam (12 tuổi) là trẻ tự kỷ nặng. Em thường có những hành vi tâm lý mạnh như gào khóc, la hét, hay nói vô nghĩa một mình, đi hay cúi gằm mặt xuống đất. Nhằm giúp con bình tĩnh, tập trung, giải phóng năng lượng, quản lý cảm xúc tốt hơn, bố mẹ Nam đã cho con theo học nhiều nơi nhưng hành vi không thay đổi nhiều. Ngày 28/10/2023, Nam về học tại Trung tâm Hoa Xuyến Chi. Nhờ sự hướng dẫn kiên trì của thầy Chức và sự bền bỉ của chính mình, Nam đã có thành tích, hiện nay thường xuyên đi biểu diễn truyền nghị lực.

Hay em Ngô Thiện Phúc (9 tuổi) bị mắc chứng rối loạn phát triển lan tỏa. Khi còn nhỏ, gia đình Phúc sống tại Nhật Bản. Sau khi phát hiện những dấu hiệu bất thường của em về hành vi và giao tiếp, gia đình nghĩ em bị sốc văn hóa nên mẹ và em đã về Việt Nam sinh sống. Gia đình đã cho em theo học trung tâm từ hè 2023. Ban đầu, Phúc giao tiếp không chú ý, liên tục hỏi và lặp lại một số câu, thường xuyên nổi cáu, ăn vạ bằng cách đánh bạn, chửi bậy, đập phá đồ đạc, lăn ra đất gào thét, đến bữa ăn hất đổ mâm cơm. Theo học tại trung tâm, chỉ trong thời gian ngắn, Phúc đã có cải thiện đáng kể về hành vi và ngôn ngữ, khả năng tập trung, đặc biệt là khả năng thăng bằng trên bóng tạ thể lực 10 kg. Hiện, em đã có thể đi biểu diễn truyền động lực và đang đăng ký kỷ lục Việt Nam, chuẩn bị đăng ký kỷ lục Guinness thế giới.

Các em tập giữ thăng bằng trên bóng tạ thể lực (Ảnh: Trần Hoàng Thiên Kim)

Anh Vũ Văn Chức chia sẻ, các trẻ tự kỷ hiện tại đang ở giai đoạn dậy thì, nếu không cùng các em học tập, rèn luyện kỹ năng, biến năng lượng thành thành quả, thì các em sẽ mãi chỉ là những đứa trẻ to lớn chứ chưa có được những nhận thức cần thiết. Dạy các con học hành, tập luyện chính là để các con tiến bộ mỗi ngày.

Ngoài việc thành công nuôi dạy các em nhỏ thành tấm gương truyền động lực ngược, trung tâm còn giúp đỡ nhiều em thành trợ giảng, được miễn hoàn toàn học phí và hướng tới có trợ cấp, có lương.

Cái tên Hoa Xuyến Chi được đặt theo tên một loài thuốc nam rất quý. Trong thời gian cách ly, rau xuyến chi mọc dại khắp trung tâm, có thể được chế biến thành nhiều món ngon mà ít người biết. Hoa Xuyến Chi tượng trưng cho các bạn trẻ tự kỷ: mọc dại khắp đường nhưng qua tay người chế biến giỏi có thể trở thành món ăn đặc sản, qua tay thầy thuốc thì nó là cây thuốc quý. Trẻ tự kỷ cũng vậy rất tự nhiên, rất hoang dã, sống bản năng, nhưng nếu được giáo dục đúng cách thì sẽ thành kỳ tài, sống có giá trị, có ích cho xã hội.

Nhìn lại hành trình của mình, anh Vũ Văn Chức luôn cảm nhận một điều cao hơn đam mê, đó là sống theo sứ mệnh. Đam mê là điều làm mình thích, còn nghề huấn luyện trẻ tự kỷ nặng, dậy thì, không ai dám nói là thích cả, mà mất ăn, mất ngủ, nhiều khi đổ máu vì bị các trẻ tự kỷ đánh, nhưng sau tất cả, anh vẫn hạnh phúc khi thấy một trẻ tự kỷ có thể đi tiểu đúng chỗ, biết cầm đũa, tung được quả bóng, còn vỡ òa khi bạn được kỷ lục, đi biểu diễn ở các nơi... Học sinh liên tục tiến bộ, phụ huynh tin tưởng, càng đi con đường càng rõ ràng và đó là điều khiến anh Chức tin con đường của mình là đúng đắn.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Thủ tướng dự khởi công dự án nhà ở xã hội 7.000 tỷ đồng tại Vĩnh Phúc

Trưa 16/3, trong chương trình công tác tại tỉnh Vĩnh Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công xây dựng công trình nhà ở xã hội thuộc dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, giai đoạn 1.
2025-03-16 19:03:15

Xuân Son và Omoda & Jaecoo Việt Nam – Khi bản lĩnh tạo nên dấu ấn

Bản lĩnh không chỉ giúp con người vượt qua thử thách mà còn tạo nên dấu ấn khác biệt. Xuân Son và Omoda & Jaecoo Việt Nam chính là minh chứng cho tinh thần tiên phong ấy. Một bên là cầu thủ kiên cường, vươn lên từ gian khó để khẳng định vị thế. Một bên là thương hiệu xe ô tô đổi mới, tiên phong chinh phục thị trường. Sự kết hợp này không chỉ gắn kết thể thao và công nghệ, mà còn tôn vinh tinh thần dám nghĩ lớn, hành động mạnh mẽ.
2025-03-16 12:01:14

Hải Phòng thông qua 7 Nghị quyết tại kỳ họp thứ 24 HĐND thành phố

5 Nghị quyết chuyên đề và 2 Nghị quyết về “công tác nhân sự” được HĐND thành phố Hải Phòng thông qua tại kỳ họp thứ 24 HĐND thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021 - 2026), tổ chức vào chiều 14/3.
2025-03-14 19:04:24

Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa võ cổ truyền Việt Nam vào kỷ nghiên mới - kỷ nguyên phát triển đất nước cường thịnh

Lịch sử hình thành và phát triển nền võ học Việt Nam hòa quyện với lịch sử dựng nước và giữ nước. Võ cổ truyền Việt Nam không chỉ đơn thuần là những bài võ nhằm rèn luyện kỹ năng tự vệ mà còn hướng tới sự hòa hợp về thể chất và tinh thần, khơi dậy lòng tự hào, tinh thần thượng võ và nhân văn của con người Việt Nam. Do đó, việc bảo tồn và phát huy võ cổ truyền nước ta là nhiệm vụ quan trọng để tôn vinh giá trị di sản văn hóa phi vật thể nước nhà. Võ cổ truyền Việt Nam được xem là cái nôi của võ cổ truyền Đông Nam Á. Công tác bảo tồn và phát huy võ cổ truyền có tác động quan trọng đến sự phát triển văn hóa dân tộc.
2025-03-14 17:28:27

Ngôi trường đặc biệt mang “âm thanh” tới học sinh câm điếc

Nằm dọc trên con phố Hoàng Ngân tấp nập, có một ngôi trường nho nhỏ, đặc biệt mang tên Trường PTCS Dân lập dạy trẻ câm điếc Hà Nội. Với sứ mệnh thiêng liêng mang tri thức đến cho những em học sinh đặc biệt, suốt nhiều năm qua ngôi trường đã là nơi nâng bước, chắp cánh cho nhiều ước mơ thành hiện thực.
2025-03-14 11:58:26

Quảng Ninh: Tàu biển Nhật Bản với khoảng 1.700 du khách lần đầu tiên đến Quảng Ninh

Dự kiến ngày 30/4, tàu biển Pacific World do công ty Peace Boat (Nhật Bản) quản lý điều hành sẽ đưa khoảng 1.700 du khách, chủ yếu là khách Nhật Bản lần đầu tiên đến Quảng Ninh. Tỉnh Quảng Ninh đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện hạ tầng cơ sở cảng bến, thủ tục nhập cảnh, lịch trình tham quan các điểm du lịch trên địa bàn, tạo điều kiện tối đa cho đoàn.
2025-03-14 08:42:20
Đang tải...