Thầy giáo khuyết tật dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em chất độc da cam

2020-02-20 10:41:25 0 Bình luận
Sinh ra với đôi chân tật nguyền do di chứng chất độc da cam, thầy giáo Phạm Thế Minh (45 tuổi, xã An Hưng, An Dương, Hải Phòng) nỗ lực không ngừng nghỉ, vươn lên khẳng định bản thân bằng “đôi chân tri thức”, giúp đỡ hàng trăm người cùng cảnh ngộ.

Thầy giáo khuyết tật Phạm Thế Minh với trái tim nhân hậu, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Thầy giáo khuyết tật Phạm Thế Minh với trái tim nhân hậu, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Hành trình chạm tay ước mơ

Thầy giáo Phạm Thế Minh ngày ngày cặm cụi bên máy tính, soạn giáo án giảng bài môn tiếng Anh cho học sinh tại nhà riêng ở thôn Nam Bình, xã An Hưng, huyện An Dương, Hải Phòng. Những ngày này, học sinh được nghỉ học để phòng chống dịch bệnh do COVID – 19 nên thay vì những bài giảng trực tiếp, thầy Minh giảng bài online, cùng học sinh ôn lại ngữ pháp, từ vựng qua internet.

Qua lời kể của anh Phạm Thế Minh, ước mơ làm thầy giáo đã theo anh từ khi còn nhỏ, nhưng trải qua bao khó khăn, thăng trầm, đến năm 1995, anh mới chính thức “chạm tay” vào ước mơ ấy.

Sinh ra với đôi chân tật nguyền do di chứng chất độc da cam, ngay từ nhỏ, cậu bé Phạm Thế Minh lại rất ham học. Chẳng quản nắng mưa, ngày ngày Minh đến trường bằng đôi chân của ba. Giờ ra chơi, các bạn chạy nhảy, nô đùa, Minh lại vùi đầu vào trang sách, lấy đó làm niềm vui và cũng để quên đi nỗi buồn về một cơ thể khiếm khuyết.

Nỗ lực được đền đáp khi suốt những năm trung học phổ thông, Phạm Thế Minh luôn đạt thành tích cao trong học tập, trở thành tấm gương vượt khó học giỏi của địa phương. Giấc mơ được làm thầy giáo cứ thế lớn lên từng ngày.

Tốt nghiệp THPT, biết mình không thể theo học Trường đại học Sư phạm Ngoại ngữ do khiếm khuyết, Minh quyết tâm đi học nghề sửa đồng hồ, sửa chữa điện tử. “Lấy ngắn, nuôi dài”, ban ngày làm việc, tối anh lại đi học ngoại ngữ. Năm 1995, anh quyết tâm xin đi học sư phạm tiếng Anh (Đại học Ngoại ngữ, hệ tại chức). Cùng thời điểm đó, anh xin dạy thêm môn tiếng Anh tại Trung tâm dạy nghề huyện An Dương để có kinh nghiệm, trau dồi thêm vốn kiến thức đã có. “Cũng từ ngày đó, tôi chính thức “chạm tay” vào ước mơ lớn của cuộc đời” – anh Minh chia sẻ.

Sẻ chia những người cùng cảnh ngộ

Một thời gian sau, Trung tâm dạy nghề giải thể do ít học viên, anh Minh mở lớp dạy học tại nhà. Ban đầu số học sinh chỉ khoảng 12-13 em, sau đó, “tiếng lành đồn xa”, số lượng học sinh cứ tăng dần, tên tuổi thầy giáo Minh cũng được nhiều người biết đến.

Suốt 25 năm dạy học, thầy giáo Phạm Thế Minh “gieo” kiến thức, “thổi” đam mê môn tiếng Anh – ngôn ngữ của thế giới. Nhiều học trò dưới sự dìu dắt, dạy dỗ tận tình của thầy Minh đều đỗ đạt các trường đại học uy tín trong nước như Đại học Quốc gia, Học viện Ngoại giao, Đại học Hà Nội….

Hiện, tại phòng học thôn Nam Bình, xã An Hưng, thầy Minh nhận dạy 7 lớp tiếng Anh cho hơn 80 em nhỏ cấp tiểu học, THCS. Trong đó, khoảng 20 học trò được thầy Minh miễn, giảm học phí vì là con em nạn nhân chất độc da cam, gia đình hoàn cảnh khó khăn.

Không chỉ giúp đỡ em nhỏ cùng cảnh ngộ trong học tập, với vai trò hội viên Hội nạn nhân chất độc da cam Hải Phòng, năm 2009, anh Phạm Thế Minh đại diện cho nạn nhân chất độc da cam tham dự Toà án Lương tâm nhân dân quốc tế tổ chức tại thủ đô Paris (Pháp), tự tin nói về hậu quả thảm khốc và nỗi đau của những nạn nhân bị nhiễm chất độc dioxin ở Việt Nam bằng tiếng Anh. Hay năm 2010, anh Minh là một trong 3 đại diện tham gia đoàn vận động vì nạn nhân da cam Việt Nam trên 17 bang của nước Mỹ… Hằng tháng, anh Minh vẫn trích một phần số tiền kiếm được nhờ dạy học để giúp đỡ hội viên hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quảng Ninh: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh

Sau một ngày (19/4) làm việc khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18 theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật hiện hành.
2024-04-20 13:28:10

Hải Phòng tổ chức thi kể chuyện theo sách

Đây là hoạt động thường niên và là năm thứ 10 TP.Hải Phòng tổ chức, hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, khẳng định sách và văn hóa đọc mãi trường tồn.
2024-04-20 09:09:26

Hải Phòng tổ chức gặp mặt chiến sĩ Điện Biên và thân nhân

Sáng 19/4, TP.Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân quân hỏa tuyến, những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.
2024-04-20 08:25:46

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Cựu chiến binh xã Quảng Hải tổ chức nhiều mô hình phát triển kinh tế

Chiều 19/4, Hội cựu chiến binh xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024.
2024-04-19 16:20:00

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44
Đang tải...