Thị trường Noel: Hàng Việt chiếm ưu thế

2015-12-12 09:19:17 0 Bình luận
Các cửa hàng, trung tâm thương mại ởTP HCM đã đầy ắp hàng trang trí dịp Noel với màu sắc rực rỡ, đa dạng mẫu mã để người tiêu dùng thỏa sức lựa chọn

Nhiều cửa hàng trên các tuyến đường như Hai Bà Trưng (quận 1), Cách Mạng Tháng Tám (quận Tân Bình), Hải Thượng Lãn Ông, Phùng Hưng (quận 5) và hàng loạt siêu thị, trung tâm thương mại như Big C, Sài Gòn Co.op, Lotte Mart, Nhật Nam… đã bày bán các mặt hàng quà tặng, trang trí Noel và Tết Dương lịch.

Mẫu mã phong phú

Chỉ riêng mặt hàng trái châu đã có đến hàng trăm mẫu khác nhau: trái châu tròn, vuông, quả thoi, hình trái tim, hình ngôi sao… Giá bán dao động từ 15.000 -50.000 đồng/trái. Cây thông Noel cũng rất nhiều loại, thông trắng, thông trắng lá đỏ xen lẫn với cây thông xanh truyền thống, giá bán từ 150.000 đồng đến hơn 5 triệu đồng/cây tùy chiều cao và kích cỡ... “Hàng trang trí Giáng sinh năm nay người dân thích mẫu mã đơn giản, gần gũi với tông màu trắng như người tuyết, xe tuyết, gấu tuyết, chim cánh cụt, vòng hoa tuyết… do trong nước sản xuất” - chị Phan Thị Thu Thủy, chủ cửa hàng chuyên kinh doanh đồ trang trí Giáng sinh trên đường Hải Thượng Lãn Ông, cho biết.

Mặt hàng trang trí Noel sản xuất trong nước được người tiêu dùng chọn mua
Mặt hàng trang trí Noel sản xuất trong nước được người tiêu dùng chọn mua

Còn theo chị Phượng, chủ cửa hàng trang trí Phượng Hoàng trên đường Hải Thượng Lãn Ông, trang phục ông già Noel, công chúa tuyết tại cửa hàng có giá rẻ hơn hàng nhập từ Trung Quốc vì do nhà tự sản xuất để bán và bỏ mối cho các cửa hàng khác. “Hơn 80% mặt hàng trang trí dịp lễ Giáng sinh năm nay có nguồn gốc trong nước, giá bán không tăng nên khách hàng tin mua” - chị Phượng nói.

Cửa hàng Phượng Hoàng còn kinh doanh loại cây thông “độc” bằng gỗ đẹp mắt, trang trí bằng hoa vải tự động xoay vòng và phát nhạc… Loại thông này được nhiều người chọn mua để làm quà biếu.

Thiệp Giáng sinh nội cũng chiếm đa số trên thị trường. Tại các nhà sách Fahasa, Nguyễn Văn Cừ, Việt Mỹ, Sài Gòn, Công ty Thiệp Kiến Vàng... có hàng trăm mẫu thiệp Noel và Tết Dương lịch. Thị trường quà tặng năm nay độc đáo hơn năm trước do  các nhà sản xuất chọn màu chủ đạo là màu tối sang trọng như hồng nâu, rêu xanh, vàng đất, xám trắng, đỏ dịu… kiểu dáng đơn giản, chủ yếu in lụa, in nổi, vẽ 3D… giá bán từ 1.500-7.000 đồng/thiệp.

Rộn ràng khuyến mãi

Để thu hút khách, các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng bán lẻ đua nhau đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi như: giảm giá 5%-50%, mua hàng tặng quà, bốc thăm trúng thưởng trị giá lên đến hàng trăm triệu đồng.

Tại Big C Gò Vấp, khách hàng được ưu đãi giảm giá từ 5%-49% với nhiều gói hấp dẫn như “Giáng sinh ấm áp”, “Siêu sao”… cho hơn 1.000 sản phẩm dành riêng mùa Noel với các loại trái châu, ông già Noel, công chúa tuyết. Siêu thị này còn bày các sản phẩm mới lạ để khách chọn mua như: người tuyết cầm tay, chong chóng, nai trang trí cửa hay vòng nguyệt quế treo cửa và mô hình Giáng sinh lắp ráp 3D với giá ưu đãi lên đến 35%.

Hệ thống Lotte Mart cũng triển khai chương trình giảm giá bán lên đến 50% cho hơn 500 sản phẩm từ dây kim tuyến, trái châu, quả thông cho đến cây thông Noel…

“Ngoài kinh doanh đầy đủ mặt hàng phục vụ Giáng sinh, cửa hàng chúng tôi còn có dịch vụ đến tận nhà khách lắp đặt hệ thống điện, trang hoàng không gian đón Giáng sinh với giá từ 100.000 đồng đến 2 triệu đồng. Riêng dịch vụ ông già Noel và công chúa tuyết thay mặt bố mẹ tặng quà cho các em nhỏ, tùy khung giờ trong ngày nhưng giá dịch vụ không vượt quá 500.000 đồng/địa điểm” - ông Nguyễn Văn Bảo, chủ một cửa hàng trên đường Hai Bà Trưng (quận 1), cho hay.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...