Thiếu niên 17 tuổi di chuyển bằng tay, tự học Tin học, nuôi ước mơ trở thành kỹ sư IT

2021-12-31 11:48:08 0 Bình luận
Bị khuyết tật ở chân và không thể đến trường, chàng thiếu niên 17 tuổi vẫn tự mày mò học Tin học và nung nấu ý chí trở thành kỹ sư công nghệ thông tin.

Em Đỗ Công Minh (ngụ ở phường Đông Phú, TP.Đồng Hới, Quảng Bình) sinh ra trong gia đình 3 anh em, chỉ duy nhất Minh bị khuyết tật bẩm sinh ở chân và xương sống. Kém may mắn về hình thể, nhưng bù lại Minh rất ham học và thông minh. Lúc lên 5 tuổi, Minh bắt đầu tập viết, 6 tuổi được nhận vào học tại Trường tiểu học Đồng Phú và phải đến trường trên đôi chân của người thân.

Đến cấp THPT, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, neo người nên Minh phải nghỉ học giữa chừng. Dù vậy, trong suốt 9 năm học, Minh luôn là một học sinh ngoan hiền, tiêu biểu, liên tiếp đạt danh hiệu học sinh giỏi và tích cực tham gia nhiều hoạt động trường lớp.

(Ảnh:Thanh Niên)

Người mà Công Minh ngưỡng mộ là thầy giáo tí hon Nguyễn Văn Hùng. Cậu ấp ủ ước mơ một ngày nào đó sẽ làm một công việc gì đó liên quan đến máy tính, tin học để giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh không may mắn. Thế là, Minh thuyết phục gia đình cho đi học nghề, học tin học ở các cơ sở bên ngoài. Tuy nhiên, mẹ em đã  đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không có cơ sở nào nhận đào tạo trẻ khuyết tật.

Không bỏ cuộc, Minh  dành thời gian rảnh rỗi ở nhà để tự tìm tòi, nghiên cứu. Mỗi ngày, Minh dành hơn 5 giờ cho việc học tiếng Anh, nghiên cứu tin học và thời gian còn lại thì phụ giúp mẹ những công việc gia đình. Mẹ Minh là công nhân thu gom rác nên thường xuyên đi sơm về muộn. Do đó, Minh phải thay mẹ quán xuyến mọi việc trong nhà, từ ăn uống, phụ giúp người em út đi học.

Cậu ước mở trở thành kỹ sư IT (Ảnh:Thanh Niên)

Ngoài học tập, Minh còn tập chơi bóng rổ trong nhà. Bằng sự sáng tạo và lạc quan, Minh tự tạo ra cho mình một cuộc sống không khác với người bình thường. Tuổi 17, Công Minh chỉ có một điều ước đơn giản nhất là "được đến trường học, được ai đó bày vẽ, đào tạo để vượt khó".

Minh tự chơi bóng rổ trong nhà (Ảnh:Thanh Niên)

Thầy giáo Nguyễn Văn- người mà Minh thần tượng vốn mắc hội chứng lùn tuyến yên vì thiếu hoóc môn tăng trưởng. Anh sinh năm 1988, quê ở huyện Nam Đàn, Nghệ An, chỉ cao 1m20, nặng 20kg. Cuối năm 2019, anh kết hôn cùng người vợ tí hon là chị Lê Thị Diễm My (SN 1989, quê ở huyện Ninh Phước, Ninh Thuận) cao 1m18, nặng 18kg. Dù cả hai cùng có khiếm khuyết về ngoại hình, nhưng nghị lực phi thường và tình yêu họ dành cho nhau khiến nhiều người cảm phục.

Hùng là một thầy giáo dạy tin học ở Hà Nội, anh còn có kênh Youtube “Thầy giáo tí hon” chuyên chia sẻ về cuộc sống đời thường cũng như công việc hàng ngày của mình, thu hút nhiều khán giả.
 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...