Thủ đô thay màu áo mới chào mừng 1010 năm Thăng Long - Hà Nội

2020-08-27 08:45:00 0 Bình luận
UBND quận Hoàn Kiếm vừa công bố việc tiếp tục triển khai kè toàn tuyến thay thế bờ kè cũ đã xuống cấp, đồng thời lát đá toàn bộ vỉa hè, đường dạo quanh Hồ Gươm.

Bờ kè hồ Hoàn Kiếm xuống cấp trầm trọng

Trước đó, 40 m bờ hồ Hoàn Kiếm đã được kè thử nghiệm bằng vật liệu khối bê tông cốt sợi đúc sẵn thành các cấu kiện; mỗi cấu kiện dài 1m; cao 2,5m; nặng 2,5 tấn.

Sau khi tham quan đoạn kè thử nghiệm, các chuyên gia đã đề nghị UBND quận Hoàn Kiếm, đơn vị Tư vấn thiết kế tiếp tục nghiên cứu, bổ sung để đưa ra phương án tối ưu nhất đối với hệ thống kè tổng thể xung quanh hồ. Cụ thể:  Đá đỉnh kè không nên mài bóng và vê tròn cạnh để tránh sứt mẻ; bề mặt kè cần tạo thêm cây và rêu cho bề mặt kè. Cùng với đó, nghiên cứu giải pháp kết nối từ vỉa hè đến bờ kè đảm bảo an toàn sử dụng và các yêu cầu về thẩm mỹ; hoàn chỉnh phương án xử lý đối với các cây xanh sát mép hồ...

Rạng sáng ngày 20/08, công trình kè hồ Hoàn Kiếm diễn ra ở vị trí điểm cầu Thê Húc, 10 công nhân dùng máy ép thủy lực lắp đặt cấu kiện bê tông cốt sợi cuối cùng của bờ kè định hình thành một vòng cung lớn bao gồm những đường cong lồi, đường cong lõm nối tiếp nhau một cách rất mềm mại.

Công nhân dùng máy thủy lực ép khối bê tông xuống đáy hồ.

Sau 65 ngày đêm, đơn vị thực hiện dự án gồm Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàn Kiếm phối hợp với Công ty Cổ phần khoa học công nghệ Việt Nam (đơn vị thi công) đã tổ chức thi công hợp long các khối cấu kiện bê tông và hoàn thành công trình kè hồ được đặt chính tại chân cầu Thê Húc với tổng chiều dài 1.500m.

Cùng với việc cải tạo bờ kè, toàn bộ đường dạo, vỉa hè quanh Hồ Gươm sẽ được lát đá bằng loại đá hoa cương (đá granite) được khai thác từ Bình Định, Phú Yên thay thế cho vỉa hè với 20 loại gạch đá khác nhau đã xuống cấp, hỏng hóc. 

Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long cho biết: Việc kè thử nghiệm khu vực 40m hồ Hoàn Kiếm đã được hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra. Kè hồ là hạng mục quan trọng nhất của dự án cải tạo, chỉnh trang khu vực hồ Hoàn Kiếm. Sau khi chỉnh trang, bờ kè vẫn giữ được dáng vẻ mềm mại đặc trưng ven hồ. Đồng thời, quận đang tiến hành lát đá toàn bộ đường dạo quanh Hồ Gươm, việc này nằm trong hoạt động chỉnh trang hồ bên cạnh hoạt động bổ sung nước tưới tự động, tăng hệ thống chiếu sáng…

Một đoạn kè Hồ Hoàn Kiếm đã hoàn thành

Cũng theo ông Long, dự kiến đến ngày 31/08 tới, tất cả các hạng mục quanh hồ Hoàn Kiếm sẽ thi công xong.

Ngoài ra, quận Hoàn Kiếm tiến hành hạ ngầm đường dây điện lực, thông tin và chiếu sáng, đầu tư hệ thống tưới nước tự động... đường dạo, các vị trí như bồn hoa, gốc cây cũng được bó vỉa cùng loại đá lát để tạo ghế ngồi, thuận tiện cho người dân và du khách nghỉ chân khi đến Hồ Gươm.

Liên quan đến việc này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàn Kiếm đã đề nghị UBND quận báo cáo UBND Thành phố cho phép thi công cả ngày và đêm để đảm bảo tiến độ công trình chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội.

Được biết, công trình kè hồ Hoàn Kiếm là công trình nhóm A, cấp quốc gia đặc biệt nên ngoài việc phải tuân thủ theo các Luật Đầu Tư và Xây dựng còn phải thực hiện nghiêm ngặt theo Luật Di sản văn hóa.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14
Đang tải...