Thu thuế sử dụng đất không hiệu quả, thu làm gì!

2015-11-01 23:32:43 0 Bình luận
Thẩm tra Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế do Bộ Tài chính trình Quốc hội sáng ngày 27/10, đa số ý kiến trong Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội nhất trí với đề nghị của Bộ Tài chính về việc miễn thuế sử dụng đất (TSDĐ) phi nông nghiệp đối với hộ gia đình có mức nộp dưới 50.000 đồng/năm, nhằm góp phần cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí cho công tác hành thu.


Bộ Tài chính đề xuất miễn thuế đối với hộ gia đình, cá nhân có số tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp hàng năm từ 50.000 đồng trở xuống

“Tuy nhiên, những ý kiến không đồng tình với đề nghị này đều cho rằng, việc quy định chế độ thu không chỉ là số thu, mà nhằm góp phần nâng cao ý thức của người dân đóng góp cho cộng đồng và tăng cường công tác quản lý đất đai”, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách, ông Phùng Quốc Hiển cho biết.

Theo số liệu của Bộ Tài chính, hiện có khoảng 16 triệu hộ gia đình phải nộp TSDĐ phi nông nghiệp, trong đó có tới 12,6 triệu hộ phải nộp với mức thuế từ 50.000 đồng/năm trở xuống với tổng số thu năm 2014 chưa đến 160 tỷ đồng, trong khi đó, chi phí nhân lực, thời gian và tiền bạc quá lớn, chưa kể đa số hộ gia đình phải nộp mức thuế dưới 50.000 đồng đều thuộc diện khó khăn.

“Nếu được Quốc hội đồng ý, cơ quan thuế sẽ giảm được thủ tục hành chính trong kê khai, nộp thuế, quản lý thuế, tạo điều kiện cho cơ quan thuế tập trung lực lượng để quản lý có hiệu quả các nguồn thu ngân sách, đấu tranh chống thất thu, chống chuyển giá tốt hơn”, Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông Đinh Tiến Dũng cho biết và đề nghị Quốc hội đồng ý miễn thuế đối với hộ gia đình, cá nhân có số TSDĐ phi nông nghiệp phải nộp hàng năm từ 50.000 đồng trở xuống.

Tân Phú là huyện vùng sâu, vùng xa của tỉnh Đồng Nai, những năm trước đây số thu của huyện này cũng được trên dưới 90 tỷ đồng, nhưng từ năm 2014, Nghị định 209/2013/NĐ-CP cho phép cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng đầu ra đối với sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác, hoặc chỉ sơ chế bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã nên số thu của huyện này chỉ còn khoảng 50-60 tỷ đồng.

“Việc không thu thuế giá trị gia tăng (5%) đối với sản phẩm phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản chưa chế biến (hoặc sơ chế) khiến rất nhiều địa phương gặp khó khăn về thu ngân sách, nên mong muốn có thêm nguồn để khai thác, trong đó có nguồn thu từ TSDĐ phi nông nghiệp. Tuy nhiên, để thu được khoản này, cơ quan thuế bỏ rất nhiều thời gian, công sức, chi phí. Vì rất nhiều hộ gia đình trên địa bàn Tân Phú chỉ phải nộp thuế 15.000 - 30.000 đồng/năm, thậm chí 5.000 - 7.000 đồng/năm, cơ quan thuế không thu thì vi phạm các chính sách thuế, mà đi thu thì tiền thu được không bù đắp được chi phí đi thu và chi phí quản lý”, ông Nguyễn Văn Hoa, Chi cục phó Chi cục Thuế huyện Tân Phú nói .

Nằm trong địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội không quá khó khăn như Tân Phú, nhưng để thu được TSDĐ phi nông nghiệp ở huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa-Vũng Tàu) cũng không đơn giản. Ông Trương Kim Tân, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Xuyên Mộc cho biết, những hộ gia đình có số TSDĐ phi nông nghiệp từ 50.000 đồng trở xuống thường rơi vào hộ nghèo, cận nghèo, ít đất sản xuất nên thường phải đi xa làm ăn. Để thu được số tiền ít ỏi này, cán bộ thuế phải đi năm lần, bảy lượt, số tiền thu được không đủ chi phí xăng xe của cán bộ thuế. “Thu thuế TSDĐ phi nông nghiệp có mức dưới 50.000 đồng/năm chẳng khác gì “bỏ con cá rô bắt con săn sắt”, nhưng không thu không được, vì không thu, người dân không biết nộp ở đâu, nên khi họ có việc cần phải xin của chính quyền địa phương xác nhận các loại hồ sơ, giấy tờ nào đó sẽ rất phiền phức do chưa thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước. Do những tốn công sức mà số thu được quá nhỏ, nên nhiều cán bộ thuế muốn bỏ tiền túi ra đóng thay, nhưng không được vì, nếu làm vậy là vi phạm chính sách thuế”, ông Tân chia sẻ.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Đồng chí Trương Quốc Huy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Theo Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, đồng chí Trương Quốc Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, được phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2020 – 2025.
2025-07-01 15:16:42

Tiểu sử Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Đặng Xuân Phong

Sáng 30/6, tại TP. Việt Trì diễn ra lễ công bố các Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính của tỉnh Phú Thọ. Trung ương chỉ định ông Đặng Xuân Phong, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc, giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ mới nhiệm kỳ 2020 - 2025.
2025-07-01 15:06:59

‘Rạng rỡ Hải Phòng’ chào mừng sự trở về với cội nguồn chung

Tối 30/6, tại Quảng trường Nhà hát thành phố và Trung tâm Văn hóa Xứ Đông đã diễn ra Cầu truyền hình trực tiếp chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Rạng rỡ Hải Phòng”, chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Hải Dương và TP.Hải Phòng.
2025-07-01 10:13:48

Flamingo Golden Hill: Tâm điểm đầu tư mới tại vùng trọng điểm du lịch tỉnh Ninh Bình mới

Giữa làn sóng dịch chuyển sản xuất và phát triển hạ tầng du lịch tâm linh khu vực Nam Hà Nội, Flamingo Golden Hill nổi lên là tâm điểm sinh lời mới, hội tụ cả lợi thế vị trí vàng, pháp lý hoàn chỉnh, cùng dòng khách thuê chuyên gia quốc tế ổn định. Dự án này đang thu hút mạnh mẽ giới đầu tư săn tìm bất động sản có dòng tiền sinh lời bền vững và tiềm năng tăng trưởng bứt phá.
2025-07-01 09:03:32

Hà Nội: Đất công ngõ đi có biến thành đất tư?

Con Hẻm 305/46/40, đã được nhân dân đồng thuận và UBND xã Ninh Hiệp quy hoạch tôn tạo mở rộng từ năm 1994 làm lối đi chung khi thanh lý đất cho các hộ gia đình, nhưng hiện nay đang có nguy cơ bị quy thành đất sử dụng riêng.
2025-06-30 20:57:00

Hà Nội: Hãy trả lại quyền lợi hợp pháp cho thương binh Trần Xuân Thủy!

Ông Trần Xuân Thủy, sinh năm 1948, là thương binh nặng ¼ (tỷ lệ thương tật 81%). Ông Trần Xuân Thủy nguyên là ủy viên Ban chấp hành, Trưởng ban Kiểm tra của Hiệp hội doanh nghiệp của thương binh và NKT Việt Nam và vợ là bà Trịnh Thị Ngào, sinh năm 1952 (hiện đang sống tại nhà số 10, ngõ 22, Phố Văn La, Phú La, Hà Đông, Hà Nội) vừa có đơn kêu cứu gửi đến Tạp chí điện tử Hòa Nhập.
2025-06-30 20:19:00
Đang tải...