
Thường trực Ban chấp hành Hội Người mù thành phố Nam Định (cũ) nay là nguồn cán bộ dự kiến của Hội Người mù phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình họp bàn triển khai nhiệm vụ tổ chức đại hội cấp cơ sở - Ảnh: Hồ Thanh
Để trả lời câu hỏi này, phóng viên Tạp chí Điện tử Hòa Nhập đã tìm gặp ông Nguyễn Văn Ánh, đại diện HNM phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Ông cho biết: Sau khi thực hiện giải thể HNM thành phố Nam Định, HNM phường Nam Định hiện còn hơn 70 cán bộ, hội viên. Trong đó bao gồm cán bộ, hội viên HNM thành phố Nam Định (cũ) đang cư trú trên địa bàn phường Nam Định và hơn 100 hội viên liên kết đang sinh sống tại các phường khác nhưng có nguyện vọng sinh hoạt, làm việc tại HNM phường Nam Định. Đội ngũ cán bộ còn 3 ông, bà là ủy viên BCH (cũ), trong đó có ông Nguyễn Văn Ánh nguyên là Phó Chủ tịch HNM thành phố Nam Định (cũ) vẫn kiên trì vượt khó để duy trì các hoạt động công tác Hội bằng lòng tâm huyết và tự nguyện. Điều đáng ghi nhận là trong gần một năm qua (từ ngày 1-7-2025 đến nay) bên cạnh sự nỗ lực tự thân của các cán bộ, hội viên trong việc duy trì các cơ sở xoa bóp, bấm huyệt (XBBH), cơ sở sản xuất tăm tre, HNM thành phố Nam Định (cũ) vẫn duy trì đều đặn các hoạt động tình nghĩa, chăm lo đời sống cho hội viên. Dịp Tết Nguyên đán, kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, thường trực Hội đã phối hợp cùng các nhà hảo tâm trao tặng hơn 200 suất quà cho hội viên và gia đình hội viên.

Bà Trần Thị Hương Giang, thường trực Ban chấp hành Hội Người mù thành phố Nam Định (cũ) đang kiểm tra, sử dụng máy tính tại trụ sở Văn phòng làm việc số 34 Lê Hồng Phong, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình - Ảnh: Hồ Thanh
Điều đáng mừng là cán bộ HNM phường Nam Định (cũ) đều biết sử dụng thành thạo điện thoại thông minh, biết sử dụng máy tính và nhất trí cao với việc sắp xếp bộ máy tổ chức Hội theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu chúng tôi nhận thấy thực trạng HNM phường Nam Định đang gặp rất nhiều khó khăn. Cơ sở vật chất HNM phường Nam Định được tiếp nhận là trụ sở làm việc và phòng XBBH của HNM thành phố Nam Định (cũ) tại số 34 đường Lê Hồng Phong. Tuy còn nguyên vẹn nhưng bàn, ghế văn phòng làm việc, khu nhà vệ sinh và bếp ăn nơi đây đã bị xuống cấp, hư hỏng. Riêng chiếc bàn họp của thường trực Hội đã bị vỡ mặt kính. Đặc biệt, lối ngõ ra vào ở đây rất chật hẹp (chỉ đi lọt một chiều một chiếc xe máy hoặc một chiếc xe đạp). Khách đến làm việc hoặc có nhu cầu XBBH đi bằng xe ôtô thì không thể vào được vì không có chỗ đỗ xe. Văn phòng làm việc của HNM tại đây ở trên tầng hai, lên xuống bằng cầu thang bộ ngoài trời. Trong phòng làm việc có trang bị một bộ máy tính để bàn nhưng đã bị hư hỏng, cán bộ Hội chưa ai có laptop dùng riêng…

Cán bộ, hội viên Hội Người mù phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình đang thực hành xoa bóp bấm huyệt tại cơ sở số 34 Lê Hồng Phong - Ảnh: Hồ Thanh
Về đời sống, cán bộ Hội cũng như nhiều hội viên đều tự kiếm tiền bằng nghề XBBH là nghề mũi nhọn và làm tăm tre. Mức thu nhập từ nghề XBBH tính bình quân đầu người đạt từ 4,5 - 5 triệu đồng/tháng, nghề làm tăm tre chỉ đạt bình quân đầu người từ 1 - 1,5 triệu đồng/ tháng. Cơ sở XBBH tại số 34 Lê Hồng Phong, phường Nam Định trong gần một năm qua chỉ có 3 hội viên hành nghề cả ngày lẫn đêm, được thường trực HNM thành phố Nam Định (cũ) tạo điều kiện cho ăn ở, sinh hoạt tại chỗ nên thu nhập có cao hơn. Tuy nhiên, khi đi lại về nhà riêng hội viên người mù đều phải tự bỏ tiền thuê xe ôm hoặc bỏ tiền đổ xăng cho người nhà khi nhờ đưa đón.
Khó khăn lớn nhất là khoản lương, phụ cấp hàng tháng trước đây của cán bộ HNM được HĐND, UBND thành phố Nam Định (cũ) chu cấp đã bị cắt do không còn tồn tại thành phố Nam Định. Cán bộ HNM ở đây rơi vào tình trạng đi làm nhưng không có lương hoặc trợ cấp. Mặt khác, tuy là Hội đặc thù (không tự đi lại được) nhưng phụ cấp cho người sáng mắt phục vụ người mù cũng chưa có, vì vậy hội viên người mù phải tự lo chi trả tiền thuê xe ôm khi đi lại hoặc nhờ người nhà trợ giúp. Buổi sáng và ban đêm ở đây cũng không có bảo vệ trông coi, chỉ có một hội viên người mù ở lại tự lo mọi việc…
Thiết nghĩ, HNM tỉnh Ninh Bình và lãnh đạo chính quyền địa phương nơi đây cần quan tâm chỉ đạo rà soát, có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời để cán bộ, hội viên HNM phường Nam Định khắc phục khó khăn, tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở, tiếp tục quản lý, duy trì hoạt động, mở rộng hội viên liên kết, tạo việc làm ổn định để người mù tự tin vươn lên, sống hòa nhập cộng đồng.
Bình luận bài viết