Tiền đề để Kim Sơn trở thành huyện mạnh về kinh tế - xã hội, vững về quốc phòng an ninh

2020-01-20 11:39:34 0 Bình luận
Giữ vị trí chiến lược quan trọng của tỉnh Ninh Bình, trong năm qua, huyện Kim Sơn đã triển khai có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh. Qua đó góp phần xây dựng đất nước vững mạnh toàn diện.

Khơi dậy tiềm năng, thế mạnh phát triển KT-XH giữ vững ổn định kinh tế

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 24/10/2016 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 39/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức sản xuất tiên tiến, bền vững trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2019-2020 và Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày 11/8/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Vì thế, vụ lúa Đông Xuân, toàn huyện gieo cấy 8.178,5 ha lúa, trong đó lúa chất lượng cao chiếm 76,9% tổng diện tích. Năng suất bình quân toàn huyện đạt 68,12 tạ/ha, sản lượng đạt 55.713 tấn. Vụ Mùa, tổng diện tích gieo cấy là 8.160,6 ha năng suất đạt 56,15 tạ/ha tiếp tục đứng đầu toàn tỉnh.

Bên cạnh đó, lãnh đạo huyện Kim Sơn tiếp tục tập trung rà soát các tiêu chí nông thôn mới, các hạng mục công trình và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí chưa đạt, nhất là đối với xã Kim Định đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Hiện nay, toàn huyện có 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 68%). Tổng nguồn vốn huy động thực hiện xây dựng NTM trong năm là 391 tỷ đồng, trong đó vốn huy động, đóng góp từ cộng đồng dân cư là 157 tỷ đồng.

 

Huyện Kim Sơn ngày một vững mạnh.

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ trên địa bàn huyện  tương đối ổn định và có xu hướng phát triển. Trên địa bàn huyện hiện nay có 243 doanh nghiệp đang hoạt động, 25 làng nghề truyền thống,... Doanh thu thuần của các doanh nghiệp này đạt khoảng 750.000 triệu đồng. Các ngành dịch vụ, thương mại và du lịch, hệ thống chợ xã, hệ thống siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi đang dần phát triển nhất là ở các khu dân cư mới, khu trung tâm xã, thị trấn và các xã bãi ngang ven biển góp phần nâng cao thu nhập của người lao động, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 461,169 tỷ đồng (Đạt 100% so với dự toán HĐND huyện giao). Trong đó: Thu nội địa không bao gồm tiền sử dụng đất ước thực hiện: 81,328 tỷ đồng (đạt 134% so với dự toán HĐND huyện giao), đấu giá QSD đất ước đạt 379,841 tỷ đồng (đạt 95% so với dự toán HĐND huyện giao). Tổng chi ngân sách huyện ước thực hiện 1.271,284 tỷ đồng, bằng 125% so với dự toán HĐND huyện giao.

Tự hào những thành tựu đã đạt được.

Xây dựng Kim Sơn trở thành huyện phát triển văn hóa xã hội tiến bộ, an sinh xã hội được quan tâm

Trong năm 2019, chất lượng giáo dục nhìn chung trên toàn huyện được nâng lên. Quy mô trường lớp, học sinh được duy trì và giữ vững. Các trường chú trọng bồi dưỡng nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn. Tổ chức xét tốt nghiệp THCS đảm bảo theo đúng quy chế. Triển khai thực hiện Chương trình năm học 2019 - 2020 theo đúng quy định.

Cũng trong năm qua, công tác phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được tăng cường, trong năm không có dịch bệnh phát sinh trên địa bàn. UBND huyện Kim Sơn đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp với Hội đồng hương Kim Sơn tại Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tổ chức khám miễn phí, cho các đối tượng trên địa bàn. Phối hợp với Bệnh viện Mắt Trung ương tổ chức Lễ tôn vinh nghĩa cử cao đẹp cho gia đình hiến giác mạc.

Ngoài ra, huyện đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập huyện và 65 năm Giải phóng huyện Kim Sơn. Tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao tại các địa phương, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đất nước; kỷ niệm 190 năm thành lập huyện, 65 năm giải phóng huyện Kim Sơn và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trạm bơm tiêu phục vụ bà con.

Công tác thông tin tuyên truyền trên Đài truyền thanh, Trang Thông tin điện tử huyện từng bước nâng cao, đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức phản ánh kịp thời các sự kiện nổi bật của huyện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng,... Từ tháng 8/2019, Ban biên tập trang thông tin điện tử huyện đã xây dựng phóng sự chuyên đề về vệ sinh môi trường, vi phạm đất đai trên địa bàn huyện để phục vụ giao ban hàng tháng giữa UBND huyện với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn bước đầu đạt kết quả tốt.

Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và của Huyện ủy về triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Xây dựng, triển khai thực hiện phương án sáp nhập đối với các xã: Xuân Thiện, Chính Tâm, Yên Mật, Như Hòa, Kim Chính; chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai bầu Trưởng, phó thôn, xóm, khối phố nhiệm kỳ 2019-2022.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện giao, nhận quân năm 2019, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Tổ chức ra quân huấn luyện cho các đối tượng theo quy định, tổ chức Hội thao Dân quân cơ động toàn huyện đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Tổ chức HN tổng kết công tác GDQP&AN năm 2019, hội nghị tổng kết nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Tổ chức phúc tra toàn diện công tác QSQP địa phương; đăng ký độ tuổi vào nguồn sẵn sàng nhập ngũ năm 2020; đảm bảo an ninh trật tự và giữ vững chủ quyền khu vực biên giới biển.

Huyện có nhiều cây cầu ngói nhất Việt Nam.

Về công tác đảm bảo an ninh trật tự, huyện đã chủ động tuần tra, đấu tranh với các loại tội phạm, thực hiện tốt công tác phối hợp tuần tra ban đêm giữa lực lượng Công an huyện và Công an các xã, thị trấn; không để xảy ra phức tạp về an ninh trật tự; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2020

Trong năm 2020, huyện Kim Sơn tiếp tục phát huy kết quả đạt được năm 2019, thi đua lập thành tích, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII. Bên cạnh đó, tập trung phát triển kinh tế toàn diện, huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển, xây dựng kết cấu hạ tầng.

Ông Đỗ Hùng Sơn - Chủ tịch UBND huyện Kim Sơn cho biết: "Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, đòi hỏi sự đoàn kết, nhất trí và quyết tâm cao của Đảng bộ, quân và dân trong huyện. Các cấp, các ngành cần tập trung chỉ đạo phát huy thành tựu đã đạt được, khai thác mọi nguồn lực, ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái kinh tế. Tuy còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và sự đoàn kết một lòng của quân, dân trong huyện, sự nỗ lực tôi rằng năm 2020, Kim Sơn sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, đưa nền kinh tế của huyện phát triển nhanh và bền vững."

 

Nét đẹp cổ kính còn lưu giữ mãi.

Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh thu ngân sách nhà nước; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và giảm nghèo; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Cùng với đó, đảm bảo an ninh trật tự, quốc phòng, biên phòng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Mâu thuẫn pháp lý đang cản trở mục tiêu xây dựng xanh tại Việt Nam

Việt Nam đã đưa ra nhiều quy định pháp lý bắt buộc về hiệu quả năng lượng trong hoạt động xây dựng, phù hợp với định hướng phát triển bền vững và cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật hiện nay đang tồn tại nghịch lý: luật yêu cầu bắt buộc, nhưng lại thiếu cơ chế chi trả cho những yêu cầu đó trong thực tiễn thiết kế và xây dựng. Điều này đang tạo ra khoảng trống lớn trong thực thi, ảnh hưởng tới cả khu vực đầu tư công và tư.
2025-07-18 15:40:22

Đại diện lãnh đạo TP.Hải Phòng thăm, tặng quà người có công tại phường An Hải

Sáng 18/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hải Phòng Lê Anh Quân đến thăm, tặng quà ông Phạm Thanh Vân, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày (hiện cư trú tại tổ dân phố Vân Tra, phường An Hải) nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sĩ Việt Nam (27/7).
2025-07-18 14:35:17

Tổng Bí thư: Xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới

Tổng Bí thư yêu cầu xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới: phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
2025-07-18 13:05:00

Những yếu tố bảo chứng cho khả năng kinh doanh vững vàng của Flamingo Golden Hill

Với pháp lý đầy đủ, cam kết lợi nhuận rõ ràng, vị trí đón đầu không gian tăng trưởng hậu sáp nhập, Flamingo Golden Hill là khu đô thị bảo chứng kinh doanh duy nhất ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội.
2025-07-18 09:42:08

Cách mạng Tháng Tám 1945: Giá trị lịch sử và bài học đấu tranh giành, giữ nền độc lập

80 năm đã trôi qua, thắng lợi và bài học lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn là một sự kiện trọng đại trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Khát vọng độc lập, tự do, cùng với một đường lối chính trị đúng đắn và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo ra xung lực hồi sinh mạnh mẽ, góp phần làm nên thành công của cách mạng Tháng Tám, xây dựng một Nhà nước Việt Nam mới.
2025-07-17 22:05:05

Quảng Ninh: Có hay không? một hộ xin nơi thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mãi mà không được

Tạp chí điện tử Hoà Nhập nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Thúy Anh, ở tổ 47 khu 3 ( Bạch Đằng) nay là phường Hồng Gai, Quảng Ninh phản ánh gia đình mình đang phải thuê nhà ở khi mình có ô đất mua của Dự án đã nộp tới 95% tiền góp vốn, nay đề nghị dựng trên thổ đất ấy một căn nhà tạm làm nơi ở và để thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mà mãi không được.
2025-07-17 21:51:22
Đang tải...