Tín hiệu vui đối với gia đình "người gánh 5 kỳ án"

2017-11-15 22:16:18 0 Bình luận
HOANHAP.VN - “Người gánh 5 kỳ án” là biệt danh mà báo giới và một số cán bộ thuộc cơ quan bảo vệ pháp luật đặt cho công dân Hoàng Hữu Hiệp, ngụ tại 130 Nguyễn Đình Chính, phường 8, quận Phú Nhuận, TPHCM. Bởi gần 22 năm nay, ông đã phải giành quá nhiều thời gian, tiền của, tâm trí cho hành trình đi đòi công lý liên quan tới 5 vụ án của gia đình.
5 vụ “kỳ án” mà công dân Hoàng Hữu Hiệp đang gánh trên vai, gồm: Vụ nhà 181 Đề Thám, quận 1; Vụ đòi bồi thường giải tỏa nhà 182 E Hàm Tử, quận 5; Vụ bị “xã hội đen” đập phá nhà tại số 6B Trần Cao Vân, phường Đa Kao, quân 1; Vụ bị bọn lừa đảo “cướp” nhà số 128B Nguyễn Đình Chính, phường 8, quận Phú Nhuận; Và vụ bị Nguyễn Văn Đức, chủ trì chùa An Lạc Hạnh ở xã An Phước (Long Thành, Đồng Nai) lật lọng lấy mất con đường đi có chiều ngang 8m, rộng hơn 22m, rồi lại ngang nhiên xây tường bít cổng.  


Thanh tra Chính phủ tổ chức tiếp công dân Hoàng Hữu Hiệp

Mặc dù, trải qua 5 nhiệm kỳ Quốc hội (khóa X, XII, XII, XIII, XIV), với 3 lần thay đổi Tổng Thanh tra Chính phủ (cụ thể như: Trần Văn Truyền, Huỳnh Phong Tranh, Phan Văn Sáu), với hàng chục công văn của Đại biểu Quốc (ĐBQH) thuộc Đoàn ĐBQH TPHCM, UBKTTW, Ban Chỉ đạo TW Phòng chống tham nhũng, Văn phòng Chính phủ… chuyển đơn đến Thanh tra Chính phủ, song ông Hiệp vẫn không thể nào tiếp cận được với các lãnh đạo cao cấp của ngành này. 
Nhưng chỉ sau hơn nửa tháng được Chủ tịch nước Trần Đại Quang ký bổ nhiệm ông Lê Minh Khái giữ chức Tổng thanh tra Chính phủ (ngày 26/10/2017), thì ông Hiệp và gia đình đã nhận được tín hiệu vui. Đó là, Thanh tra Chính phủ (TTCP) phối hợp với UBND TPHCM bố trí lịch tiếp công dân Hoàng Hữu Hiệp vào ngày 13/11/2017 tại trụ sở Đại diện Văn phòng Thanh tra Chính phủ (số 496 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TPHCM) để giải quyết một số nội dung khiếu nại mà ông đã theo đuổi bấy lâu nay.

Đúng hẹn, 8h30 ngày 13/11, cuộc họp trên đã được diễn ra, với sự tham gia gồm các thành phần sau: Thanh tra Chính phủ (gồm ông Đặng Công Huẩn, Phó Tổng TTCP – Chủ trì; Ông Võ Văn Đồng, Cục trưởng Cục III; ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng Ban Tiếp công dân TƯ; ông Vũ Huy Tác, Phó Cục trưởng Cục III; ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Trưởng ban Tiếp công dân TƯ); UBND TPHCM (gồm ông Nguyễn Kiến Quốc, Phó Chánh thanh tra TP; ông Lê Quang Minh, Trưởng phòng I, Thanh tra TP; Bà Lê Thị Thanh Trà, Trưởng phòng 4, Thanh tra TP; Trần Kim Thạnh, Chánh Thanh tra quận 5; Đặng Tuấn Khoa, Chánh Thanh tra Sở TNMT); Người khiếu nại: ông Hoàng Hữu Hiệp.

Tại Biên bản tiếp công dân ngày 13/11 do Thanh tra lập, nội dung làm việc gồm 3 phần: Thứ nhất, Ông Hoàng Hữu Hiệp trình bày; Thứ hai, Phó Tổng TTCP Đặng Công Huẩn kết luận; Thứ ba, ý kiến của ông Hiệp.

Tại phần trình bày, ông Hiệp đã nêu khái quát 4 vụ khiếu nại, gồm: 1.Vụ khiếu nại của ông Hoàng Hữu Hiệp liên quan đến căn nhà 182E Hàm Tử, Quận 5, TPHCM; 2) Vụ khiếu nại liên quan đến Căn nhà số 181 Đề Thám, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TPHCM; 3) Khiếu nại liên quan căn nhà 6B Trần Cao Vân, Quận 1, TPHCM; 4) Khiếu nại liên quan đến Chùa An Lạc Hạnh, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Sau khi trình bày khái quát từng vụ việc ông Hiệp đều đưa ra kiến nghị riêng cho từng vụ. Cụ thể tại vụ 1 ông Hiệp kiến nghị: “Tôi đề nghị Tổng TTCP tổ chức một buổi đối thoại khác do Tổng TTCP chủ trì, với thành phần bao gồm Chủ tịch UBND TPHCM và các sở, ngành có liên quan để rõ nội dung khiếu nại, tố cáo của Tôi”. 

Tương tự vụ 2, ông Hiệp yêu cầu “TTCP kiến nghị Thủ tướng CP giao cơ quan có thẩm quyền thành lập đoàn thanh tra theo Công văn số 192/C.III-NV2 ngày 15/4/2011 do Cục trưởng Cục III (Võ Văn Đồng ký) gửi Phó Tổng TTCP Nguyễn Đức Hạnh, để kiểm tra xem xét lại vụ việc khiếu nại của tôi liên quan đến căn nhà số 181 Đề Thám, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TPHCM; và Công văn số 2614-CV/UBKTTW ngày 29/3/2013 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương gửi đến Ban cán sự TTCP để giải quyết theo Công văn số 2521-CV/UBKTTW ngày 11/3/2013. 

Vụ 3, ông Hiệp “yêu cầu TTCP báo cáo Thủ tướng CP cho phép TTCP thành lập đoàn thanh tra gồm Bộ Công an, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ tịch UBND TPHCM để giải quyết khiếu nại, tố cáo của Tôi liên quan đến căn nhà số 6B Trần Cao Vân, Quận 1, TPHCM”.

Vụ 4, Ông Hiệp “yêu cầu TTCP báo cáo Thủ tướng CP cho phép TTCP thành lập đoàn thanh tra gồm Bộ Công an, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, để giải quyết khiếu nại, tố cáo của Tôi liên quan đến Chùa An Lạc Hạnh, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai”.


Biên bản tiếp công dân do Thanh tra Chính phủ lập

Sau khi nghe ông Hiệp trình bày và kiến nghị, Phó Tổng TTCP Đặng Công Huẩn kết luận: “Sau khi nghe ý kiến trình bày của ông Hoàng Hữu Hiệp liên quan đến khiếu nại của Ông về Căn nhà 182E Hàm Tử, phường 1, Quận 5; khiếu nại liên quan đến Căn nhà số 181 Đề Thám, phường Phạm Ngũ Lão, Quận I, TPHCM; khiếu nại liên quan đến căn nhà 6B Trần Cao Vân, Quận I, TPHCM; khiếu nại liên quan đến Chùa An Lạc Hạnh, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Phó Tổng TTCP Đặng Công Huẩn giao các cơ quan chức năng có liên quan xem xét giải quyết theo thẩm quyền để chấm dứt khiếu nại”.
Cuối cùng, Biên bản tiếp công dân có ghi lại Ý kiến của ông Hiệp: “Yêu cầu ông Đặng Công Huẩn báo cáo nội dung của 04 vụ việc nêu trên đến Đại biểu Quốc hội Lê Minh Khái và ông Hiệp có nguyện vọng được gặp Đại biểu Quốc hội Lê Minh Khái để trình bày khiếu nại, tố cáo liên quan đến 04 vụ việc nêu trên đã kéo dài 22 năm”.

Nguyện vọng của công dân Hoàng Hữu Hiệp cũng phù hợp với lời hứa của tân Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Văn Khái trước Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nhân dân trong việc giải quyết khiếu kiện. “Ông Lê Minh Khái cho biết, sẽ chuyển các vụ việc có dấu hiệu phạm tội sang cơ quan điều tra theo đúng quy định pháp luật; khắc phục những hạn chế trong giám sát và xử lý sau thanh tra, quyết liệt trong đôn đốc việc thực hiện nghiêm kết luận và kiến nghị của thanh tra. Ngoài ra, Tổng Thanh tra Chính phủ cũng sẽ chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, đơn vị xử lý theo thẩm quyền các vụ khiếu kiện phức tạp, đồng người, kéo dài để bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...