Tin tức miền Tây 18/4: Công bố kết thúc tình huống khẩn cấp 22 đoạn sạt lở

2023-04-18 13:36:04 0 Bình luận
Theo Quyết định này, đến nay, An Giang đã thực hiện xong dự án gia cố, khắc phục sạt lở; các công trình được gia cố đã đưa vào sử dụng ổn định và không phát sinh sạt lở...

An Giang: Công bố kết thúc tình huống khẩn cấp 22 đoạn sạt lở

Ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã ký Quyết định 515/QĐ-UBND, ngày 17/4/2023 về công bố kết thúc tình huống khẩn cấp về thiên tai, sạt lở trên địa bàn tỉnh tại 22 đoạn.

Điểm sạt lở bờ sông Hậu, đoạn đi qua thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Ảnh tư liệu: Công Mạo/TTXVN.

Theo Quyết định này, đến nay, An Giang đã thực hiện xong dự án gia cố, khắc phục sạt lở; các công trình được gia cố đã đưa vào sử dụng ổn định và không phát sinh sạt lở.

Các khu vực đã xử lý xong sạt lở và kết thúc tình huống khẩn cấp, gồm: tuyến đường lên núi Cấm (xã An Hảo, thị xã Tịnh Biên; bờ sông Tiền (đoạn qua thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân); đoạn sông Kênh Xáng Tân An (phường Long Châu, thị xã Tân Châu); đê Bắc kênh Xáng (xã Tân An, thị xã Tân Châu); bờ sông Hậu (xã Châu Phong, thị xã Tân Châu); bờ sông Hậu (xã Vĩnh Trường, huyện An Phú); bờ sông Hậu (xã Phú Hữu, huyện An Phú).

Bên cạnh đó còn có bờ đông sông Châu Đốc (thị trấn An Phú, huyện An Phú); bờ sông Vàm Nao (xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới); bờ rạch Ông Chưởng (huyện Chợ Mới); bờ Tỉnh lộ 943 (bờ sông ven đường đoạn xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn); bờ Quốc lộ 91 ( bờ sông ven đường, đoạn xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú); bờ sông Hậu (xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú); bờ sông Hậu (phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên); bờ sông Hậu (phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên); bờ rạch Cái Sắn (phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên)...

UBND tỉnh An Giang giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục quan trắc, khoanh vùng, theo dõi diễn biến sạt lở đối với các khu vực đã kết thúc tình huống khẩn cấp này; kịp thời cảnh báo và báo cáo, đề xuất UBND tỉnh khi có tình huống xảy ra.

Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu sớm đưa vụ án tại Trung tâm đăng kiểm ra xét xử nghiêm minh

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa ký ban hành Công văn đề nghị tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đăng kiểm phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố.

Công an khám xét chi cục đăng kiểm số 8.

Theo nội dung công văn, ngày 2/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can, bắt tạm giam về tội “nhận hối lộ” xảy ra tại các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6502D, 6504D và 6506D thuộc Công ty cổ phần kỹ thuật Cát Tường An Khánh.

Ngày 10/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "nhận hối lộ" xảy ra tại Chi cục đăng kiểm số 8 thuộc Cục đăng kiểm Việt Nam.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giao Công an thành phố căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an, cơ quan có thẩm quyền chủ động thực hiện hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ của ngành.

“Tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu chứng cứ, kết luận điều tra; phối hợp với VKSND, TAND thành phố sớm đưa vụ án ra truy tố, xét xử nghiêm minh”, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ chỉ đạo.

Để tránh tình trạng ùn tắc tại các trung tâm, đơn vị đăng kiểm gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải và người dân, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giao Giám đốc Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các trung tâm, đơn vị đăng kiểm trực thuộc và các trung tâm, đơn vị đăng kiểm khác hoạt động trên địa bàn chủ động triển khai các giải pháp, trong đó, cần lập/xây dựng số liệu tổng hợp, thống kê số lượng xe ô tô đến hạn đăng kiểm trong thời gian tới; năng lực kiểm định của các trung tâm, đơn vị đăng kiểm… để có cơ sở đánh giá nhu cầu của doanh nghiệp và người dân.

Cần có phương án, hướng dẫn doanh nghiệp và người dân tham gia đăng kiểm phù hợp, đúng theo quy định, không để xảy ra tình trạng ùn tắc tại các trung tâm, đơn vị đăng kiểm gây mất an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu Giám đốc Sở Giao thông Vận tải hướng dẫn các trung tâm đăng kiểm tăng cường lực lượng kiểm định viên, tổ chức tăng ca, nâng cao năng suất, bảo đảm chất lượng kiểm định an toàn phương tiện theo quy định. Phối với Công an thành phố trong trường hợp cần thiết, khi có yêu cầu tăng cường lực lượng, hỗ trợ các đơn vị đăng kiểm.

Hậu Giang: Kiểm tra nạn lấn chiếm lòng lề đường trên QL Nam Sông Hậu

Đoàn công tác liên ngành tỉnh Hậu Giang vừa ra quân lập lại trật tự ATGT, hành lang ATGT đường bộ trên tuyến QL Nam Sông Hậu.

Lực lượng chức năng di dời các bảng hiệu đặt trong phạm vi đất đường bộ (Ảnh: Lê An).

QL Nam Sông Hậu là một trong những trục giao thông chính phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa đi các tỉnh, thành của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, các loại xe có tải trọng lớn thường xuyên lưu thông.

Thời gian qua, tình hình trật tự ATGT trên tuyến này diễn biến phức tạp, tình trạng lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ, mua bán diễn ra phổ biến. Trong đó, phức tạp nhất là khu vực khu công nghiệp sông Hậu, chợ Long Phú, chợ thị trấn Mái Dầm (huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang)…

Tại đây, người dân lấn chiếm lòng lề đường, hành lang ATGT để làm nơi buôn bán diễn ra thường xuyên. Nhất là vào các giờ cao điểm khi công nhân tan tầm. Kẻ bán người mua, đứng tràn ra lòng đường gây mất ATGT nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, một số hộ kinh doanh còn đặt các bảng hiệu, lắp mái che trong phạm vi đất đường bộ, che khuất các biển báo giao thông.

Trong buổi ra quân này, lực lượng liên ngành gồm: Ban ATGT, Thanh tra Sở GTVT tỉnh Hậu Giang, Văn phòng Quản lý đường bộ 4.5... đã kiểm tra dọc theo tuyến QL Nam Sông Hậu, quyết liệt xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, hành lang ATGT đường bộ làm nơi buôn bán trả lại “đường thông, hè thoáng” cho người dân.

"Sau thời gian dự kiến và lên kế hoạch, Ban ATGT tỉnh Hậu Giang phối hợp với Văn phòng Quản lý đường bộ 4.5 ra quân chấn chỉnh, giải tỏa tình trạng mua bán lấn chiếm lòng lề đường ven QL Nam Sông Hậu đoạn qua địa bàn tỉnh.

Trong thời gian tới, Ban ATGT tỉnh sẽ triển khai xử lý tình trạng lấn chiếm lòng lề đường trên tuyến QL1. Chúng tôi cố gắng xử lý dứt điểm tình trạng này, làm sao cho phương tiện lưu thông thông suốt, an toàn phòng tránh TNGT cho người dân", ông Nguyễn Lâm Thành, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Hậu Giang nhấn mạnh.

"Sau ngày ra quân hôm nay, chúng tôi sẽ liên tục hậu kiểm. Nếu trường hợp tái phạm, chúng tôi sẽ lập biên bản xử phạt theo quy định", ông Thành nói.

Đề xuất điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án cầu Rạch Miễu 2 lên 6.601 tỷ đồng

Ban quản lý dự án Mỹ Thuận vừa có văn bản đề nghị Bộ GTVT xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư về tổng mức đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre.

Thi công xây dựng cầu Rạch Miễu 2. (Ảnh: Đoàn Bắc).

Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1741/QĐ-TTg ngày 5/11/2020. Trên cơ sở chủ trương đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, Bộ GTVT đã phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 1730/QĐ-BGTVT ngày 29/9/2021.

Theo đó, Dự án có mục tiêu xây dựng cầu Rạch Miễu 2 vượt luồng chính sông Tiền (khổ thông thuyền 50x7m), bề rộng mặt cầu đáp ứng quy mô 4 làn xe cơ giới, dự kiến nhịp chính bằng kết cấu cầu dây văng và cầu vượt sông Mỹ Tho có bề rộng mặt cầu đáp ứng quy mô 4 làn xe cơ giới, dự kiến nhịp chính bằng kết cấu cầu dầm liên tục. Phần đường dẫn (bao gồm một số cầu trung và cầu nhỏ trên tuyến) được thiết kế với quy mô đường cấp III đồng bằng, tốc độ thiết kế 80 km/h, mặt cắt ngang đáp ứng quy mô 04 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp. Xây dựng các nút giao trên tuyến.

Tổng mức đầu tư Dự án là 5.175,45 tỷ đồng được đầu tư từ Ngân sách Trung ương; thời gian thực hiện Dự án dự kiến từ năm 2021 đến năm 2025.

Theo đề xuất mới nhất của Ban quản lý dự án Mỹ Thuận, tổng mức đầu tư Dự án là 6.601,79 tỷ đồng, tăng 1.426,34 tỷ đồng so với phê duyệt trước đó. Trong các thay đổi về tổng mức đầu tư Dự án, đáng chú là chi phí giải phóng mặt bằng tăng khoảng 1.964,37 tỷ đồng; chi phí xây dựng, thiết bị giảm 96,42 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác giảm 89,5 tỷ đồng; chi phí dự phòng giảm 352,1 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện Dự án cũng được điều chỉnh từ năm 2021 đến năm 2026. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 1741/QĐ-TTg ngày 5/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Trà Vinh lấy ý kiến đóng góp đối với 5 dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo

Công an tỉnh Trà Vinh vừa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp đối với 05 dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XV sắp tới. 

Quang cảnh Hội nghị cung cấp thông tin và lấy ý kiến đóng góp đối với 05 dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo. Ảnh: VOV.

Các dự án Luật này gồm: Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ ; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Luật Căn cước Công dân (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã bày tỏ đồng tình về sự cần thiết xây dựng, ban hành các dự án luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay; đồng thời đóng góp ý bổ sung và chỉ rõ những điều hạn chế, bất cập như: nhằm đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở đang được thực hiện bởi 03 lực lượng, trong khi nhiệm vụ, quyền hạn thì lại được quy định ở nhiều văn bản pháp lý khác nhau, chưa thống nhất, chế độ, chính sách cũng khác nhau. Vì vậy việc ban hành Luật Lực lượng tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở là cần thiết, đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc thực thi nhiệm vụ của lực lượng này.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Đồng Nai: Bị thổi nồng độ cồn, 'ma men' đốt xe chuyên dụng của CSGT

Vì có hành vi vi phạm nồng độ cồn nên một người đàn ông đã bị tổ công tác của lực lượng CSGT giữ lại. Điều đáng nói là sau đó người đàn ông này đã phóng hoả đốt xe chuyên dụng của cảnh sát.
2024-04-29 18:14:10

Quảng Ninh: “Bừng sáng cùng Kỳ quan” - Carnaval Hạ Long đầu tiên trên biển

Tối 28/4 tại khu du lịch Bãi Cháy thành phố Hạ Long, Carnaval Hạ Long 2024 lần đầu tiên được tổ chức trên biển đã mang tới cho du khách nhiều cảm xúc về vùng đất, con người Quảng Ninh với nhiều nét văn hóa đặc sắc, khởi động một mùa du lịch mới.
2024-04-29 14:43:11

CSGT đưa người già, trẻ nhỏ thoát khỏi nắng nóng trên cao tốc Pháp Vân

Tuần tra kiểm soát trên cao tốc, tổ công tác của đội Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 3 (Cục CSGT) kịp thời giúp nhiều trẻ nhỏ, người già khỏi nắng nóng.
2024-04-29 09:00:00

Ủy ban ATGT Quốc gia công bố đường dây nóng trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Ủy ban ATGT Quốc gia công bố số điện thoại đường dây nóng về hoạt động vận tải và đảm bảo TTATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
2024-04-28 10:00:00

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48
Đang tải...