Tin tức Miền Tây ngày 22/12/2021: Cầu 54 tỷ ở Cà Mau sập khi sắp hoàn thiện

2021-12-22 19:05:00 0 Bình luận
Ngày 21/12, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã đến thăm, động viên và trao tiền hộ trợ 5 triệu đồng cho Thượng uý Trịnh Dương Cảnh, cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh, bị thương khi làm nhiệm vụ.

Khoảng 0h40, 20/12, lực lượng thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tuần tra kiểm soát chống buôn lậu trên địa bàn thành phố Châu Đốc. Khi đến khu vực phường Núi Sam, Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu của tỉnh phát hiện và tạm giữ xe mô tô biển kiểm soát 67B1- 505.64 có biểu hiện nghi vấn do đối tượng canh coi đường bỏ lại khi phát hiện lực lượng chống lậu.

Lúc này, Thượng uý Trịnh Dương Cảnh (thành viên Tổ công tác) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 67L2-046.78, hỗ trợ Hạ sỹ Lê Phúc Đăng Khoa (thành viên Tổ chống dịch) điều khiển xe mô tô 67B1- 505.64 áp giải về trụ sở. Khi đến khu vực đường vòng Núi Sam, thuộc khóm Vĩnh Tây, phường Núi Sam, TP. Châu Đốc, thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 67E1-259.33, do anh Đỗ Trí Sang sinh năm 1996, trú tại khóm Vĩnh Phước, phường Núi Sam, TP Châu Đốc điều khiển theo chiều ngược lại. Hậu quả vụ va chạm khiến Thượng úy Cảnh và anh Đỗ Trí Sang, bị đa chấn thương và được mọi người đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Đa Khoa khu vực tỉnh.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh tặng quà cho Thượng úy Cảnh

Thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương tinh thần, kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm thời gian qua của Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu nói chung và cá nhân anh Trịnh Dương Cảnh nói riêng. Đồng thời thăm hỏi, tặng quà, động viên anh Cảnh yên tâm điều trị vết thương, nhanh chóng bình phục để  tiếp tục công tác.

Trao mái ấm “nghĩa tình đồng đội” chào Xuân

Vào ngày 21/12, Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh dẫn đầu Đoàn công tác Công an tỉnh An Giang tổ chức bàn giao 3 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho các cán bộ hiện đang công tác trên địa bàn Công an các huyện Tịnh Biên, Tri Tôn và An Phú.


Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh lần lượt trao nhà cho các đồng chí Trung tá Lan,

Thiếu tá Pha và Trung úy Pau, tại các địa bàn huyện Tịnh Biên, Tri Tôn và An Phú

Ba căn nhà được trao cho: Thiếu tá Chau Sóc Pha, cán bộ Công an xã An Tức, huyện Tri Tôn, Trung úy Chau Pau, cán bộ Công an huyện An Phú và Trung tá Huỳnh Thúy Lan, Trưởng Công an xã An Hảo, huyện Tịnh Biên.

Kinh phí xây dựng được Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh vận động hỗ trợ từ các đơn vị Tập đoàn Sao Mai và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang cùng Công ty cổ phần đầu tư thương mại Tấn Thắng; với tổng trị giá mỗi căn là 70 triệu đồng. Sau thời gian thi công khẩn trương, đến nay, 3 căn nhà đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng.

Thay mặt Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Nhật Trường mong muốn thời gian tới các cán bộ được hỗ trợ về nhà ở sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa, phát huy tinh thần trách nhiệm, xung kích trong công tác, học tập và chiến đấu, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Làm giấy tờ giả để lừa đảo 800 triệu đồng

Bị cáo Thu (áo trắng) và Dung tại phiên xét xử - Ảnh: Kim Hà.

Ngày 21/12, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm bị cáo Thạch Thu (26 tuổi, ngụ huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) và Trần Thị Mai Dung (33 tuổi, ngụ huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức”. Đồng thời, tuyên phạt Thu 15 năm tù, Dung 10 năm tù về 2 tội danh trên. 

Theo cáo trạng, Thu và Dung có quan hệ tình cảm yêu đương vào khoảng giữa năm 2017 khi Thu đang học tại TP Hồ Chí Minh.

Trong thời gian đi học, Thu nhiều lần vay mượn tiền của người thân để nhờ xin việc tại TP Hồ Chí Minh. Ngoài ra, bị cáo còn mượn tiền nhiều người để tham gia giao dịch mua bán tiền ảo trên mạng dẫn đến thua lỗ.

Năm 2018, Thu được nhận công tác tại Công an huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. Khoảng tháng 3/2020, Dung thường xuyên đến huyện Tân Hiệp để gặp Thu và thuê nhà để ở cùng tại thị trấn Tân Hiệp.

Sợ các chủ nợ đến Công an huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang tố cáo việc Thu vay tiền sẽ ảnh hưởng đến công việc nên Thu đã thuê người ở TP Hồ Chí Minh làm giả giấy chứng nhận đăng ký ô tô Honda Civic và làm giả giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất tại nơi Thu và Dung đang thuê để đến tiệm cầm đồ của chị Nguyễn Thị Huệ (ngụ ấp Thạnh Lộc 1, xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) cầm cố.Thời gian chung sống, Dung muốn mua ô tô nhưng không có hộ khẩu ở tỉnh Kiên Giang nên đã nhờ anh Phạm Minh Tri (tài xế của Dung) đứng tên xe và hợp đồng vay thế chấp để mua ô tô Honda Civic G (biển số 68A - 177.72) với giá là 784 triệu đồng và Dung sẽ là người trả tiền hàng tháng. Bên cạnh đó, cả 2 còn vay tiền của nhiều người ở huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang.

Ngày 29/10/2020, Thu điều khiển ô tô Honda Civic chở Dung đến gặp chị Huệ và nói rằng đang cần tiền đáo hạn ngân hàng nên mới cầm xe và giấy đất. Thấy giấy chính chủ nên chị này đồng ý và thoả thuận cầm xe với giá 500 triệu đồng, giấy tờ đất là 300 triệu đồng; thời gian vay 7 ngày, lãi suất 3%/tháng.

Sau khi lấy tiền xong, Thu và Dung lại đến công ty Honda ô tô Kiên Giang – Rạch Giá để tiếp tục mua xe ô tô CR-V G (biển số kiểm soát là 68A - 180.73) với giá hơn 1 tỉ đồng với hình thức trả trước 20% tiền mặt và còn lại vay thế chấp và nhờ anh ruột của Thu đứng tên sở hữu xe tương tự như đã nhờ anh Tri.

Đến hẹn trả tiền, chị Huệ nhiều lần điện thoại, nhắn tin nhắc nhở thì Dung gửi nhiều hình ảnh và gọi video khoe tiền tỉ và hứa sẽ trả đúng hẹn.

Hành động của Dung khiến chị Huệ nghi ngờ nên đã nhờ người kiểm tra và phát hiện giấy tờ của Thu là giả.

Để có tiền chuộc xe ô tô Honda Civic và giấy đất đã cầm, Thu và Dung tiếp tục làm giả giấy tờ xe Honda CR-V để đem tới cầm cho chị Huệ. Kiểm tra biết giấy giả nên đã báo công an. Sau đó, Thu và Dung bị mời về làm việc.

Tại cơ quan điều tra, 2 bị cáo đã thừa nhận sử dụng giấy tờ giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Huệ.

Theo: tienphong

Cà Mau: Cầu hơn 54 tỷ đồng đang giai đoạn hoàn thiện bất ngờ đổ sập

Hiện trường sự cố sập

Trước đó vào khoảng 9h ngày 21/12, người dân thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau bất ngờ nghe tiếng động lớn. Phát hiện trụ chính của cầu Cái Đôi Vàm lún dần, kéo theo nhịp dẫn đỗ xuống nước chắn ngang dòng sông Cái Đôi Vàm. Làm cho tàu thuyền không thể qua lại lúc này.

Được biêt công trình do tỉnh thực hiện đầu tư. Khi kiểm tra phát hiện có tình trạng lún đã chỉ đạo rào chắn khu vực cầu, không để người dân tới gần hiện trường để đảm bảo an toàn. Vì vậy, khi sự cố xảy ra không gây thiệt hại về người.

Công trình xây dựng cầu qua sông Cái Đôi Vàm có tổng nguồn vốn ngân sách tỉnh Cà Mau trên 54 tỷ đồng, được khởi công vào năm 2020. Hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện phần lan can, tay vịn, đường dẫn… dự kiến sẽ đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán 2022 thì bất ngờ xảy ra sự cố.

Công trình do Ban quản lý dự án xây dựng công trình giao thông làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty cổ phần tập đoàn TPM.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...