Tin vui cho NKT: Hoa Kỳ mở rộng hỗ trợ dành cho NKT tại Việt Nam

2015-10-28 10:47:38 0 Bình luận
Sáng 27/10, tại Hà Nội, Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ (USAID) đã tổ chức giới thiệu các Chương trình hỗ trợ Người khuyết tật Việt Nam giai đoạn (2015 -2020). Tham dự buổi giới thiệu có đại diện các bộ, ngành, địa phương cùng các tổ chức quốc tế. Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Trọng Đàm cũng đã tới tham dự buổi giới thiệu.
Với ngân sách được Quốc hội Hoa Kỳ tiếp tục phê duyệt, USAID đã công bố sáu dự án mới về hỗ trợ Người khuyết tật ( NKT) tại Việt Nam với mục đích giúp nâng cao sức khoẻ, thúc đẩy hòa nhập xã hội và đẩy mạnh quyền của NKT. Sáu dự án được công bố lần này có ba dự án là của tổ chức Việt Nam và ba dự án còn lại do các tổ chức hoạt động lâu năm tại Việt Nam thực hiện. 

Các dự án mới của USAID hỗ trợ NKT Việt Nam giai đoạn 2015 -2020 bao gồm: Tăng cường năng lực mạng lưới dịch vụ và trị liệu cho trẻ em khuyết tật; Bảo vệ quyền của NKT; Tiếp cận vì sự hòa nhập của NKT; Tăng cường chăm sóc y tế và đào tạo phục hồi chức năng; Vượt lên tất cả; Hỗ trợ thực thi và điều phối chính sách và quyền của NKT và trị liệu.

Ngoài ra, lần đầu tiên một phần mềm quản lý thông tin của NKT sẽ được ra đời do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế cùng kiểm soát. Các dự án còn kết hợp với các trường đại học Y dược để thành lập các đội phục hồi chức năng về tận các huyện, xã. Những hỗ trợ của USAID trong 5 năm qua đã mang lại phúc lợi cho hơn 23.000 NKT tại Việt Nam.

Tại buổi giới thiệu, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm đánh giá cao chương trình trợ giúp NKT tại Việt Nam do USAID tài trợ. Thứ trưởng cho biết, Việt Nam hiện có khoảng 7 triệu NKT, trong đó có 1,2 triệu là trẻ khuyết tật. Số lượng NKT ở Việt Nam có xu hướng tăng do các rủi ro về tai nạn thương tích và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm khẳng định: “Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm đến công tác trợ giúp NKT. Công tác trợ giúp NKT trong những năm qua đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận: Luật NKT được ban hành năm 2010. Tháng 11/2014 Quốc hội đã phê chuẩn Công ước Liên hiệp quốc về quyền của NKT. Ngày 6/10/2015 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định thành lập Ủy ban Quốc gia về NKT. Hệ thống trợ giúp NKT ngày càng hoàn thiện đảm bảo phạm vi trợ giúp NKT ngày càng mở rộng, bao quát các khía cạnh đời sống vật chất và tinh thần của NKT. Các chương trình, đề án trợ giúp NKT của Nhà nước ngày càng được quan tâm, thúc đẩy sự tham gia tích cực của các cơ quan, các tổ chức, các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương. Các mô hình chăm sóc NKT ngày càng phong phú từ mô hình dạy nghề, sinh kế, chăm sóc y tế, giáo dục…Số lượng NKT được sự trợ giúp ngày càng tăng, đời sống của đại bộ phận NKT được nâng lên rõ rệt thông qua các hoạt động chăm sóc, giúp đỡ cả về vật chất, tinh thần của gia đình, nhà nước và các tổ chức.

Tuy vậy cuộc sống của người dân, đặc biệt là NKT ở những vùng nông thôn nghèo còn gặp nhiều khó khăn do ngân sách, nhận thức và năng lực cung cấp dịch vụ của Việt Nam còn hạn chế. Vì vậy, sự tham gia của USAID và các tổ chức, cá nhân cho công tác trợ giúp NKT là rất cần thiết, rất có ý nghĩa. Các chương hỗ trợ NKT của USAID  đã góp phần hỗ trợ thêm kỹ thuật và nguồn lực để giúp các cơ quan, các tổ chức xã hội  của NKT và vì NKT nâng cao lực trong việc thực hiện các nhiệm vụ của mình, trong việc tham mưu xây dựng chính sách, tổ chức thực hiện các chương trình đề án giúp NKT có hiệu quả như mục đích đã đề ra đưa Luật NKT vào cuộc sống, hiện thực hóa quyền của NKT.


Ảnh: 
Giám đốc USAID Việt Nam Joakim Parker

Phát biểu tại buổi giới thiệu, Giám đốc USAID Việt Nam Joakim Parker cho biết: “NKT có khả năng đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển không ngừng của Việt Nam. Hỗ trợ của USAID được thiết kế nhằm giúp NKT phát huy tiềm năng của họ với sự tham gia của gia đình, chính quyền và xã hội dân sự. Điều này sẽ đóng góp cho mục tiêu lớn hơn của chúng tôi là hỗ trợ một Việt Nam có sự tham gia nhiều hơn của mọi thành phần trong xã hội. Hợp tác hỗ trợ NKT cũng là một nội dung quan trọng trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước chúng ta”.

Cam kết của Hoa Kỳ đối với hoạt động hỗ trợ NKT Việt Nam bắt đầu từ năm 1989 thông qua Quỹ Hỗ trợ Nạn nhân chiến tranh. Xây dựng trên nền tảng đó, USAID đã hỗ trợ cải thiện phúc lợi cho hơn 23.000 NKT từ năm 2010 thông qua việc cung cấp các dịch vụ chất lượng cao và bền vững, tăng cường các cơ hội giáo dục và việc làm, đẩy mạnh vận động chính sách và hỗ trợ xây dựng các chính sách nhà nước giúp bảo vệ quyền của NKT. 

Đây là một tin vui đối với NKT Việt Nam để họ có thêm những cơ hội về thể chất và tinh thần để nâng cao đời sống để hoà nhập với cộng đồng. Và m
ột vấn đề được kỳ vọng giải quyết trong 5 năm tới là vấn đề bất bình đằng giới và phân biệt đối xử đối với NKT, việc này bên cạnh sự nỗ lực của các bên, còn là nhận thức cần chuyển biến từ phía cộng đồng xã hội./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Không khí linh thiêng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 âm lịch.
2024-04-18 11:46:40

Lời chia buồn

Nhận được tin Cụ La Đức Đan là thân phụ ông La Đức Hùng- Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng đã tạ thế vào hồi 23h20’ ngày 17/04/2024 (tức ngày 9/3 năm Giáp Thìn), tại Lào Cai. Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên của Tạp chí điện tử Hoà nhập gửi tới ông La Đức Hùng – Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng và gia quyến lời chia buồn sâu sắc.
2024-04-18 11:29:00

Chủ tịch HĐND Hải Phòng thăm cựu thanh niên xung phong Điện Biên Phủ

Chiều 17/4, Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập đi thăm, tặng quà thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến - những người đã có nhiều cống hiến to lớn, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”
2024-04-18 09:36:19

Bí thư Thành ủy Hải Phòng thăm chiến sĩ Điện Biên ở Hải An

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến hiện đang sinh sống tại địa bàn quận Hải An.
2024-04-18 09:28:29

Nam Định: Thành lập Hội Thương binh nặng tỉnh

Đồng chí Nguyễn Trung Sơn - Trưởng Ban vận động thành lập Hội được bầu làm Chủ tịch Hội Thương binh nặng tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2024-2029.
2024-04-17 18:18:05

Khách hàng HDBank rộn ràng nhận thưởng “tiền tỷ”

HDBank hoàn tất trao thưởng 10 sổ tiết kiệm giá trị cao cho 10 khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài cùng HDBank”. Tỷ phú đầu năm 2024 của HDBank đến từ xứ rừng ngập mặn - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
2024-04-17 16:35:01
Đang tải...