Tính cần thiết đầu tư xây dựng 1,6 km đường giao thông ở xã An Hoà

2021-12-06 12:40:08 0 Bình luận
Trước thực trạng xuống cấp, chật hẹp, lưu lượng phương tiện giao thông ngày càng nhiều. Tuyến trục đường chính dài 1,6 km từ cầu Tân Thịnh đến Giáo xứ Vĩnh Yên thôn Tân Thịnh, xã An Hoà, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cần sớm được đầu tư nâng cấp xây dựng. Đây là tuyến đường quan trọng, cầu nối giữa xã An Hoà đi cảng cá Lạch Quèn thuộc xã Quỳnh Long.

Nằm cách trung tâm thị trấn Cầu Giát khoảng 7km về phía đông, xã An Hoà có tới 20% dân số thuộc diện hộ nghèo, riêng thôn Tân Thịnh có mật độ dân số đông nhất so với các thôn khác trong xã, toàn thôn có 245 hộ dân, trong đó có 62 hộ thuộc giáo dân. Người dân thôn Tân Thịnh chủ yếu hoạt động sản xuất bằng nghề ngư nghiệp, làm muối và nuôi tôm. Do địa hình của thôn nằm sát biển nên hàng năm người dân ở đây phải chịu nhiều thiệt hại do ảnh hưởng thiên tai, mưa gió, lũ lụt…

Phương tiện khó tránh nhau khi tham gia giao thông.

Thực trạng của tuyến đường giao thông từ cầu Tân Thịnh đến Giáo xứ Vĩnh Yên thôn Tân Thịnh qua khảo sát thực tế cho thấy, có chiều dài 1,6 km, mặt đường rộng 3m, được đầu tư xây dựng đã lâu. Do trải qua quá trình sử dụng, chịu ảnh hưởng của thiên tai nên đường bị hư hỏng nặng, mặt đường bị biến dạng, xuất hiện nhiều đoạn sụt lún, lồi lõm, dọc hai bên đường là bờ kênh dâu và sông Mai Giang nên gây khó khăn cho người, phương tiện đi lại và sản xuất cho của người dân.

Theo người dân, đây là con đường cầu nối quan trọng giữa xã An Hoà đi cảng cá Lạch Quèn xã Quỳnh Long, vì người dân thường xuyên phải đi chở hàng, lưu lượng phương tiện qua lại rất đông, trên tuyến có nhiều đoạn mặt đường hẹp, xuống cấp, xe máy, ô tô rất khó để tránh nhau. Những lúc mùa mưa hay khi có sự cố trên đường, cũng như lúc người dân đi lễ ở nhà thờ Vĩnh Yên về việc thì đi lại rất khó khăn, giao thông thường xuyên ùn tắc.

Bà Trần Thị Xuân trú tại thôn Tân Thịnh chia sẽ “do đường chật hẹp, người phương tiện tham gia giao thông rất đông nên đã từng xẩy ra một số va quyệt xe trên đoạn đường này, tuy không nặng nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn là rất lớn, nhất là lúc các em học sinh đi học. Được biết, chính quyền các cấp đang có kế hoạch để nâng cấp, xây dựng tuyến đường, chúng tôi rất mừng và gia đình sẵn sàng hiến đất để mở rộng đường khi có ý kiến của xã, chúng tôi mong con đường sớm được đầu tư nâng cấp xây dựng để người dân đi lại bớt khổ”.

Mặt đường xuất hiện nhiều vị trí sụt lún.

Qua trao đổi, ông Hoàng Văn Hải - Công chức Địa chính xã An Hoà cho biết “tuyến đường này là tuyến đường trọng điểm của xã, là tuyến đường kết nối xã An Hoà đi Quỳnh Thuận xuống cảng cá Lạch Quèn xã Quỳnh Long. Nó có ý nghĩa rất lớn về kết nối vùng, thúc đẩy phát triển Kinh tế -Xã hội cho xã An Hoà và các xã lân cận. Vì vậy, việc đầu tư nâng cấp xây dựng tuyến đường là việc rất cần thiết, với lý do đó, hiện nay UBND xã An Hoà và UBND huyện Quỳnh Lưu đã có tờ trình về việc hổ trợ kinh phí nâng cấp xây dựng tuyến đường và đã được UBND tỉnh Nghệ An xem xét, giải quyết”.

Theo đó, ngày 11/11/2021 UBND xã An Hoà có tờ trình số 628/TTr-UBND gửi UBND huyện Quỳnh Lưu và UBND tỉnh Nghệ An với nội dung đề nghị hổ trợ kinh phí nâng cấp xây dựng công trình với chiều dài tuyến đường 1,6 km, 2 cống thuỷ lợi, nền đường rộng 7 m, mặt đường rộng 5 m, lề đường 1,5 m với tổng mức đầu tư khoảng 9,5 tỷ đồng.

Từ đề nghị của UBND xã An Hoà, ngày 26/11/2021 UBND huyên Quỳnh Lưu có công văn số 2730-UBND-TCKH gửi UBND tỉnh Nghệ An về việc hổ trợ kinh phí xây dựng tuyến đường. Giáo xứ Vĩnh Yên thôn Tân Thịnh, xã An Hoà nằm trong khu vực làng nghề muối, đời sống nhân dân gặp rất nhiều khó khăn, tuyến đường xuống cấp, chật hẹp ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại và sản xuất của người dân. Để tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại cho nhân dân, lưu thông hàng hoá với các vùng phụ cận thì việc nâng cấp xây dựng tuyến đường là rất cần thiết.

Đoạn đường đi qua Giáo xứ Vĩnh Yên ra khu vực tàu cập bờ.

Trước thực trạng như vậy, UBND tỉnh Nghệ An xác định đầu tư xây dựng xã An Hoà là việc quan trọng, trong đó đường giao thông nông thôn từ từ cầu Tân Thịnh đến Giáo xứ Vĩnh Yên thôn Tân Thịnh là trục đường chính. Lưu lượng giao thông cao, là đường đi vào làng nghề muối Tân Thịnh, do đó thống nhất về tính cần thiết của việc bổ trí kinh phí thực hiện. Ngày 29/11/2021 UBND tỉnh Nghệ An có công văn số 9252/UBND-NC gửi Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh để triển khai thực hiện, đồng thời giao UBND huyện Quỳnh Lưu làm việc với Sở Tài chính cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu về công trình.

Để sớm khắc phục được khó khăn này, nhân dân thôn Tân Thịnh mong muốn chính quyền các cấp quan tâm, đẩy nhanh trình tự, thủ tục bố trí nguồn vốn đầu tư để sớm đưa công trình vào thi công nâng cấp xây dựng. Đảm bảo an toàn lưu thông, nguôi đi nổi lo lắng, ổn định đời sống, xây dựng xã An Hoà đoàn kết phát triển Kinh tế - Xã hội.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51
Đang tải...