Tỉnh Quảng Bình đặt mục tiêu năm 2024 giảm còn 3,25% hộ nghèo

2024-10-13 08:00:00 0 Bình luận
Hiện nay, tỉnh Quảng Bình có 3.647 hộ nghèo, hộ cận nghèo có khó khăn về nhà ở cần hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Tỉnh này sẽ huy động các nguồn lực hơn 292 tỷ đồng.

Tại Quảng Bình, tỷ lệ nghèo đa chiều tính đến hết năm 2023 là 8,06%. Tỉnh phấn đấu năm 2024 kéo giảm tỷ lệ nghèo đa chiều về còn 6,76%, riêng tỷ lệ hộ nghèo quyết tâm giảm còn 3,25%. 

Tập trung mọi nguồn lực, tăng tốc xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo

Chính quyền tỉnh Quảng Bình cũng xác định việc giảm nghèo không chỉ quan tâm đến chiều thu nhập mà còn đảm bảo về các chiều dịch vụ xã hội cơ bản khác như y tế, việc làm, giáo dục, nhà ở, thông tin, nước sạch và vệ sinh.

Trong đó, việc hỗ trợ nhà ở cho gia đình có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo là việc làm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện trách nhiệm và đạo lý “đền ơn đáp nghĩa” và “thương người như thể thương thân”, góp phần mang lại mái ấm tình thương cho người bị thiên tai, hỏa hoạn, biến đổi khí hậu, cho người nghèo, người yếu thế để không ai bị bỏ lại phía sau.

Song song với nguồn lực được phân bổ từ nhà nước, Quảng Bình cũng huy động sự chung tay ủng hộ của xã hội, doanh nghiệp và của toàn dân, phát huy truyền thống, văn hóa, tinh hoa tốt đẹp của dân tộc về tinh thần tương thân tương ái “là lành đùm lá rách”, “lá rách đùm lá rách hơn” để chăm lo nhà ở cho người nghèo.  

Được biết, nhiều địa phương tại Quảng Bình đã quan tâm, tập trung các nguồn lực đầu tư từ ngân sách Nhà nước và linh hoạt huy động sự hỗ trợ từ cộng đồng để chăm lo cho người nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Tại huyện Minh Hoá, tỷ lệ nghèo đa chiều của huyện Minh Hóa còn cao (26,85%). Số hộ nghèo, hộ cận nghèo tái nghèo và phát sinh mới còn cao, tính bền vững trong giảm nghèo còn thấp. Huyện đã nỗ lực, quan tâm, tập trung các nguồn lực đầu tư từ ngân sách Nhà nước và linh hoạt huy động sự hỗ trợ từ cộng đồng để chăm lo cho người nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 30/9 vừa qua, 30 hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đang có nhà ở tạm bợ, dột nát trên địa bàn huyện Minh Hóa đã được trao số tiền 3 tỷ đồng để làm nhà đại đoàn kết, tương đương mỗi hộ được hỗ trợ 100 triệu đồng.

Tại huyện Tuyên Hóa 30 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn cũng đã được trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết.  

Ông Mai Văn Minh, Bí thư Huyện ủy Tuyên Hóa, Quảng Bình chia sẻ những ngôi nhà mới đem lại niềm vui không chỉ cho các gia đình khó khăn mà còn giúp chính quyền địa phương thực hiện mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn, giúp gia đình an tâm lao động ổn định cuộc sống.

Tại huyện Bố Trạch, nhiều căn nhà đại đoàn kết cũng được khởi công xây dựng, giúp không ít hộ nghèo sớm được sống trong những ngôi nhà kiên cố, vững chãi, không còn nỗi lo sợ mỗi khi mùa mưa bão đến.

Nhiều hộ nghèo tại huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình được hỗ trợ xây dựng nhà ở

Chiều 7/10 vừa qua, tại bản Ho Rum, xã Kim Thủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ phát động và khởi công xây dựng nhà ở thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số kết hợp nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo tại các xã miền núi.

Theo đó, có 40 hộ đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ xây dựng nhà ở, trong đó, xã Kim Thủy 21 nhà, xã Ngân Thủy 9 nhà và xã Lâm Thủy 10 nhà, với tổng kinh phí hỗ trợ là 3,5 tỷ đồng từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và nguồn hỗ trợ xây dựng nhà “Đại đoàn kết” của Ủy ban Mặt trận các cấp.

Ngoài ra, hộ dân còn đóng góp thêm kinh phí, chính quyền địa phương huy động thêm ngày công để xây dựng nhà mới khang trang cho bà con. Chính quyền và Mặt trận các xã cũng như các hộ đồng bào được hỗ trợ nhà ở phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng trong dịp Tết sắp tới.

Đại diện lãnh đạo huyện Lệ Thủy khởi công xây dựng nhà ở cho hộ nghèo tại các xã miền núi

Theo đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lệ Thủy, thông qua chương trình hỗ trợ nhà ở không chỉ giúp đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã biên giới, miền núi trên địa bàn dần xóa được nhà tạm, nhà dột nát mà còn tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Trước đó, giữa tháng 7 vừa qua, Ủy ban Mặt trận tỉnh Quảng Bình phối hợp huyện Lệ Thủy khánh thành, bàn giao 41 nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình khó khăn về nhà ở do ảnh hưởng của thiên tai ở bản Khe Khế, xã Kim Thủy.

Ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, việc hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thể hiện sự quan tâm kịp thời của Đảng và Nhà nước, góp phần đảm bảo chính sách an sinh xã hội.

"Do đó cần khẩn trương hoàn thiện đề án này để trình HĐND tỉnh thông qua và ban hành Nghị quyết hỗ trợ, các sở ngành, địa phương tích cực phối hợp rà soát các đối tượng được ưu tiên hỗ trợ cải tạo, sửa chữa, xây mới về nhà ở theo tiêu chí đã được quy định; đối với các hộ chưa có đất ở cần đề xuất thêm giải pháp riêng”, ông Thắng nhấn mạnh.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Tôn vinh tinh hoa làng nghề tại Triển lãm thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2025

Ngày 19/9, tại “Điểm trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP Thủ đô”, Sở Công Thương Hà Nội khai mạc Triển lãm chuyên đề các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, OCOP, công nghiệp nông thôn tiêu biểu ngành Mây tre giang đan, guột cỏ tế – Sừng mỹ nghệ năm 2025.
2025-09-19 20:39:46

Ngăn chặn hàng hóa nhập lậu vào thị trường dịp Trung thu

Tết Trung thu 2025 đang đến gần, đây cũng là lúc nhu cầu tiêu dùng bánh Trung thu và thực phẩm khác của người dân tăng cao. Ngoài các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chấp hành tốt quy định về an toàn thực phẩm, bảo đảm nguồn gốc vẫn còn nhiều trường hợp bất chấp lợi nhuận sử dụng nguyên liệu kém chất lượng, sản xuất không bảo đảm quy trình vệ sinh hoặc kinh doanh sản phẩm nhập lậu, trôi nổi trên thị trường.
2025-09-19 19:00:00

Mông Dương nôi sinh ra nhà ở xã hội

Tại Đại hội Đảng bộ phường Mông Dương lần thứ Nhất nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh Trịnh Thị Minh Thanh đến dự, chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng, trong đó có mục tiêu: địa phương xây dựng Làng công nhân mỏ điển hình của tỉnh. Nhiều bậc cao niên ở địa phương hưởng ứng, còn đưa ra thông tin phường Mông Dương từng là cái nôi sinh ra nhà ở xã hội.
2025-09-19 18:49:13

Công ty TNHH MTV Niềm Tin 17.4 thành phố Huế tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho đội ngũ cán bộ nhân viên, người lao động

Nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng về an toàn vệ sinh lao động, ngày 19/9/2025, Công ty TNHH MTV Niềm Tin 17.4 trực thuộc Trung tâm dạy nghề và tạo việc làm cho người mù đã phối hợp với Công ty cổ phần đầu tư Sunrise tổ chức huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động cho toàn thể cán bộ nhân viên và người lao động công ty.
2025-09-19 15:28:02

SHB đồng hành cùng V Fest: Khát vọng đưa văn hóa Việt vươn tầm thế giới

Ngày 20/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), 20.000 khán giả sẽ cùng hòa chung nhịp đập tự hào trong đại nhạc hội V Fest - Vietnam Today do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức, với sự đồng hành của SHB và nhiều đơn vị tài trợ.
2025-09-19 10:03:58

Khai mạc Phiên chợ nông sản, đặc sản vùng miền năm 2025

Ngày 18/9, tại Hà Nội, Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với các đơn vị tổ chức Phiên chợ Nông sản, Đặc sản vùng miền năm 2025, kết hợp Diễn đàn “Chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong phát triển nông nghiệp và bảo vệ môi trường”.
2025-09-19 09:37:00
Đang tải...