Tổng thống Assad: Syria đã sống trong nỗi sợ hãi của người Paris trong 5 năm

2015-11-16 11:58:46 0 Bình luận
Sau khi lên án vụ khủng bố ở Paris và gửi lời chia buồn tới người Pháp, Tổng thống Syria Bashar al-Assad cũng nói rằng cuộc tấn công này khiến ông nghĩ đến những hiểm họa mà người Syria đã phải sống chung trong vòng 5 năm qua.

“Vụ khủng bố mà nước Pháp đã phải hứng chịu ngày hôm qua là những gì mà người dân Syria đã phải chịu đựng trong suốt hơn 5 năm qua”, Tổng thống Assad nói.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Vào ngày 14/11, hãng thông tấn SANA của Syria đưa tin, Tổng thống Assad đã cuộc tiếp kiến một đoàn đại biểu gồm những nghị sĩ, học giả và những nhân vật quan trọng của Pháp dẫn đầu bởi ông Thierry Mariani, một thành viên của Đảng Cộng hòa Pháp.

Phát biểu trước các vị khách của mình, ông Assad nói rằng “các tổ chức khủng bố sẵn sàng vượt qua mọi đường biên giới”. Do đó theo ông, “vụ khủng bố mà Pháp đã phải chứng kiến ngày 13/11 có mối liên hệ với vụ tấn công diễn ra tại Beirut (Lebanon) ngày 12/11 cũng như những gì mà Syria đã hứng chịu trong vòng 5 năm qua”.

Sau khi gửi lời chia buồn tới Tổng thống Francois Hollande và người dân Pháp, Tổng thống Syria nhấn mạnh rằng cuộc chiến chống khủng bố sẽ còn kéo dài và rất căng thẳng, và cộng đồng quốc tế cần phải đoàn kết lại để đáp trả hiểm họa này.

 
 

 

Tổng thống Assad nói rằng, đáng tiếc là “các nước phương Tây, cụ thể là Pháp, đã thực thi những chính sách sai lầm đối với khu vực Trung Đông”, trong đó bao gồm việc Paris đã “bỏ qua mối quan hệ liên minh giữa một số đồng minh của họ và các tổ chức khủng bố, khiến cho bạo lực lan rộng”.

Ông Assad cho rằng Pháp và các nước phương Tây khác phải hợp tác để “sửa lỗi sai này và thực hiện những biện pháp hữu hiệu để đập tan sự ủng hộ đối với các nhóm khủng bố cũng như hành động của chúng”.

Về phần mình, phái đoàn Pháp bày tỏ sự thông cảm đối với những khổ đau mà người Syria phải chịu đựng và khẳng định họ sẽ báo cáo lại những gì đã thấy trong chuyến thăm lần này tới chính phủ và dư luận Pháp để có cái nhìn thực tế hơn đối với tình hình Syria. Trước khi gặp gỡ Tổng thống, đoàn đại diện đã đi thăm một bệnh viện ở Damascus và nói chuyện với các binh lính bị thương.

Vụ khủng bố liên hoàn đã diễn ra ở nhiều địa điểm tại Paris vào ngày 13/11, khiến hơn 150 người chết và hàng trăm người khác bị thương. Vụ việc này đã làm dấy lên sự phẫn nỗ từ cộng đồng quốc tế, trong đó có Nga và Syria.

Vụ khủng bố đã trở thành một trong những đề tài được nói đến trong cuộc họp cấp cao về xung đột Syria tại thủ đô Vienna (Áo). Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói rằng, thế giới “đang chứng kiến một thế lực phát xít tàn bạo kiểu trung cổ trong thời hiện đại, gây ra hỗn loạn, lo sợ và không màng đến sự sống con người”.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Sputnik, hãng thông tấn mới của Nga khai trương ngày 10/11/2014, có quy mô toàn cầu để cạnh tranh trên thị trường truyền thông thế giới. Sputnik thay thế các dịch vụ truyền thông tiếng nước ngoài của hãng thông tấn RIA Novosti và đài phát thanh Tiếng nói nước Nga.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...