Xây dựng những vùng đất sản xuất hữu cơ
Theo báo cáo của sở Nông nghiệp & Môi trường Hải Phòng, giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản năm 2025 ước đạt hơn 39.605 tỷ đồng. Trong đó, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao ứng dụng nhà màng, nhà lưới có thể đạt giá trị 350 - 400 triệu đồng/ha.
Từ những diện tích trồng lúa kém năng suất, bị bỏ hoang, nay được chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, trở thành những vùng đất sản xuất an toàn, theo hướng hữu cơ: nhiều xã phía Đông thành phố đã tiến hành dồn điền, đổi thửa để thành vùng sản xuất lớn, người có diện tích sản xuất thấp nhất cũng từ 5 - 10 ha. Cá biệt, có hộ sản xuất trên diện tích từ 60 - 100 ha. Khu vực phía Tây thành phố hình thành những vùng sản xuất chuyên canh (vải thiều, cà rốt, na, nhãn, bưởi, dưa, các loại rau màu...). Trên những cánh đồng mẫu lớn (100ha), Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ tổng hợp nông nghiệp An Hòa (HTX An Hoà) đã sử dụng máy bay không người lái vào các quy trình trồng lúa, thực hiện quy trình sản xuất cơ giới hoá từ khâu làm đất đến khâu thu hoạch đều sử dụng các loại máy (cấy, gặt, bón phân, phun thuốc trừ sâu….). Năng suất đạt 8 tấn/ha.

Máy móc được áp dụng vào quá trình thu hoạch nông sản đem lại hiệu quả cao
Theo giám đốc HTX An Hoà - chị Hoàng Thị Gái thì việc đưa máy móc vào sản xuất không chỉ giảm chi phí đầu vào mà còn giúp chuẩn hóa quy trình sản xuất, tạo ra sản phẩm đồng đều về chất lượng, tăng cao hiệu quả năng suất và đặc biệt là kiểm soát được chất lượng sản phẩm, giúp bà con nông dân giảm được những tiêu cực về thời vụ, mưa bão, bảo đảm “một vùng một giống, một thời gian”; môi trường lại sạch sẽ, góp phần đưa nông sản Hải Phòng tham gia vào các chuỗi giá trị lớn, cả trong nước và xuất khẩu.
Xã Trường Tân hiện có gần 70ha nhà màng, nhà lưới, được thiết kế đồng bộ và khép kín tạo nên môi trường sản xuất chuyên nghiệp. Nhờ ứng dụng công nghệ mới, nông dân không còn phụ thuộc nhiều vào thời tiết mà có thể chủ động gieo trồng, giúp đất đai được khai thác tối đa. Nhiều hộ đã thực hiện sản xuất theo quy trình khép kín và đạt chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, nông sản của địa phương luôn có chất lượng tốt và thu nhập tăng gấp nhiều lần so với lối canh tác truyền thống. Trung bình, cứ mỗi hộ trồng 3 vụ dưa lưới và 1 vụ dưa chuột/năm. Nếu canh tác tốt, 1 mẫu (3.600m2) sẽ trồng được 7.000 cây, cho thu nhập khoảng 300 - 320 triệu đồng.

Dưa lưới được trồng theo công nghệ mới mang đến năng suất cao, chất lượng đồng đều
Cơ giới hoá, số hoá nông nghiệp
Hầu hết, tại các nhà lưới, nhà màng đã và đang áp dụng công nghệ vào quy trình sản xuất, trong đó tưới nhỏ giọt, trên app điện tử là công nghệ tiên tiến nhất hiện nay. Đặc biệt, một số địa phương đã thành lập được Câu lạc bộ chuyển đổi số để tự động hoá, tối ưu hoá sản xuất từ canh tác, quản lý đến truy xuất nguồn gốc, giúp tăng năng suất, chất lượng, giảm chi phí, kết nối trực tiếp với thị trường qua sàn thương mại điện tử, biến nông nghiệp truyền thống trở nên thông minh, bền vững hơn.
Với vùng sản xuất nông nghiệp đa dạng, trong giai đoạn tới, ngành Nông nghiệp & Môi trường Hải Phòng đề ra mục tiêu phát triển nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng cơ giới hóa, nông nghiệp thông minh, quy trình sản xuất an toàn bảo đảm vệ sinh thực phẩm, đạt tiêu chuẩn VietGAP - GlobalGAP - hữu cơ, hướng tới phát triển bền vững và hội nhập toàn cầu. Từ đó, sẽ làm thay đổi tư duy từ "làm nhiều, bán rẻ" sang "làm chuẩn,bán đúng giá trị". Người nông dân được nâng cao kỹ năng số và nhận thức, góp phần xây dựng chính sách và hạ tầng số, kết nối nhà khoa học, doanh nghiệp và người sản xuất.
Phấn đấu đến năm 2030, Hải Phòng có từ 80% trở lên diện tích vùng sản xuất hàng hóa có mã số vùng trồng/nuôi. Sản lượng nông sản, thủy sản được tiêu thụ qua hợp đồng bao tiêu sản phẩm, giảm ít nhất 20% tổn thất sau thu hoạch nhờ cơ giới hóa, công nghệ bảo quản, chế biến và logistics hiện đại, hình thành tối thiểu 10 cụm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, lan tỏa mô hình sản xuất thông minh, thân thiện với môi trường.
Đại diện sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng, cho biết: để đạt được mục tiêu trên, Thành phố sẽ phải tập trung quyết liệt những giải pháp trọng tâm như mở rộng mô hình cánh đồng công nghệ trong đó có các cây trồng chủ lực như rau màu, cây ăn quả, cây cảnh, tăng cường liên kết vùng và liên kết chuỗi. Đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, đào tạo kỹ năng số cho nông dân, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp. Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư máy móc, kho lạnh, chế biến sâu, gắn với truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu. Rà soát, quy hoạch vùng sản xuất, tích tụ ruộng đất, hình thành vùng sản xuất lớn, tích hợp giải pháp cơ giới hóa - số hóa - nông nghiệp sinh thái. Phát triển hạ tầng dữ liệu nông nghiệp số, kết nối thương mại điện tử, logictics nông sản và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Rau trồng theo phương pháp thủy canh là mô hình sản xuất thông minh, thân thiện với môi trường
Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng khoa học công nghệ không chỉ tạo nền tảng vững chắc cho kinh tế nông nghiệp mà còn góp phần xây dựng Hải Phòng trở thành địa phương “tiên phong trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo”. Từ đó, tối ưu hoá mọi quyết định sản xuất từ điều khiển máy móc đến phân tích dự báo, đưa nông nghiệp lên một tầm cao mới, chính xác, hiệu quả và bền vững.