Cụ thể, lãnh đạo TP.HCM nhận định công văn số 2285 được ban hành gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch Covid-19 của TP.HCM, tạo ra tâm lý hoang mang trong một số bộ phận người dân.
Theo đó, TP.HCM ra quyết định phê bình nghiêm khắc Sở TNMT và yêu cầu Sở này phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và đề xuất hình thức kỷ luật đối với các cá nhân liên quan. TP.HCM khẳng định công tác phòng, chống dịch Covid-19 đang được kiểm soát tốt. Tính đến ngày 28/3, tại TP.HCM có 44 ca nhiễm Covid-19, trong đó 3 trường hợp đã xuất viện, sức khỏe ổn định và không có trường hợp tử vong do dịch Covid-19. Trong số 41 trường hợp đang điều trị, 7 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính 3 lần, dự kiến ra viện trong 2 ngày 29/3 và 30/3/2020.
Trước đó, tối ngày 27/3/2020 trên mạng xã hội lan truyền công văn số 2285/STNMT-CTR ngày 26/3/2020 của Sở TNMT về việc yêu cầu Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị thành phố, Công ty TNHH Xây dựng và kinh doanh nhà Điền Phúc Thành và Công ty CP đầu tư Long Cơ xây dựng báo cáo phương án hoạt động hỏa táng ứng phó với tình hình phòng chống dịch Covid-19.
Ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở TNMT TP.HCM nhận trách nhiệm về văn bản gây hoang mang dư luận
Trong văn bản này có đoạn: “Căn cứ vào tình hình hiện nay trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP.HCM, để ứng phó với các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra trong tình hình dịch bệnh, đặc biệt với tình huống cần phải hỏa táng các bệnh nhân nặng nhiễm virus Covid-19 có thể tử vong".
Sau khi văn bản này lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người cảm thấy hoang mang với cụm từ "tình huống cần phải hỏa táng các bệnh nhân nặng nhiễm virus Covid-19 có thể tử vong". Đến chiều 27/3, bà Nguyễn Thị Thanh Mỹ - Phó giám đốc Sở TNMT ra văn bản thu hồi nội dung văn bản nêu trên.
Tại buổi họp báo chiều ngày 28/3, ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở TNMT TP.HCM cũng nhận trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hành văn bản hướng dẫn có nội dung không rõ ràng. Sau khi nhận phản ánh về văn bản trên, Sở TNMT đã rà soát lại quy trình phát hành văn bản và chủ động thu hồi, hủy văn bản có nội dung hỏa táng người bệnh nhiễm Covid-19 tử vong.