TP.HCM xây dựng cơ chế để tăng lượng kiều hối

2023-05-22 21:39:22 0 Bình luận
Chiều 22/5, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP Hồ Chí Minh phối hợp với Ngân hàng nhà nước Việt Nam (Chi nhánh TP Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo góp ý xây dựng “Đề án chính sách thu hút và phát huy nguồn lực kiều hối trên địa bàn Thành phố”.

Ông Nguyễn Đức Lệnh – Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Chi nhánh TP Hồ Chí Minh); ông Trần Đức Hiển – Phó Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP Hồ Chí Minh đồng chủ trì. Tham dự hội thảo còn có Đại diện Lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh, các Sở ngành liên quan; Các viện, trường đại học; Các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn Thành phố; cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở các nước Mỹ, Úc, Hàn Quốc; Trí thức, lãnh đạo các hội doanh nhân Người Việt Nam ở nước ngoài...

Hội thảo nhằm lắng nghe, tiếp thu ý kiến các chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế thuộc các Viện, Ngân hàng lớn, quỹ tài chính trong nước và quốc tế, các Sở ngành, cơ quan chuyên môn, chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài trong việc giúp TP Hồ Chí Minh thu hút đầu tư từ nguồn lực kiều hối, góp phần phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội.

Phó Vụ trưởng Vụ Quan hệ kinh tế và Khoa học công nghệ, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Hoàng Anh phát biểu.

Theo ông Nguyễn Hoàng Anh, nguồn lực kiều hối đã và đang chiếm vị trí quan trọng trong tổng thể nguồn lực bên ngoài đầu tư, góp phần phát triển kinh tế đất nước nói chung, TP Hồ Chí Minh nói riêng. Trong nhiều năm gần đây, nguồn kiều hối đóng góp về Việt Nam thường xuyên đạt trên 10 tỷ USD/năm. Theo con số thống kê năm 2019 tổng kiều hối đạt 17 tỷ USD, năm 2022 đạt 18 tỷ USD (sau giai đoạn 2020 – 2022 bị ảnh hưởng đại dịch COVID-19, nguồn vốn kiều hối tăng trở lại).

Theo dự báo, trong thời gian tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục phát triển về quy mô; vị thế chính trị, kinh tế - xã hội. Cùng với sự phát triển của quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các nước trong khu vực và thế giới ngày một nâng cao. Qua đó, tiềm năng về nguồn lực kiều hối và nhu cầu gắn bó với cội nguồn, tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam ngày một gia tăng.

Ông Nguyễn Đức Lệnh – Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Chi nhánh TP Hồ Chí Minh).

Đồng chủ trì hội nghị, ông Nguyễn Đức Lệnh thông tin, trong 5 năm trở lại đây, nguồn lực kiều hối góp về TP Hồ Chí Minh luôn chiếm tỷ trọng cao trong lượng kiều hối góp về cả nước. Theo đó, năm 2018, kiều hối chuyển về là 4,7 tỷ USD; năm 2019 là 5,5 tỷ USD; năm 2020 là 6,1 tỷ USD; năm 2021 là 7,1 tỷ USD (tăng 16%); Năm 2022, là 6,6 tỷ USD. Riêng trong quý I năm 2023 lượng kiều hối về TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng trưởng tích cực với gần 2,2 tỷ USD.

Theo ông Nguyễn Đức Lệnh, TP Hồ Chí Minh với vị trí, vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, có tác động mạnh mẽ đến việc thu hút đầu tư, phát triển kinh tế từ nguồn lực kiều hối. Trong thời gian tới, thông qua các cơ chế, chính sách của Chính phủ, ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ phối hợp với TP Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa, tạo chơ chế về hành lang pháp lý, tăng cường các biện pháp hỗ trợ để cộng đồng kiều bào Việt Nam có điều kiện thuận lợi hơn trong việc đầu tư, đóng góp kiều hối, góp phần phát triển kinh tế - xã hội quốc gia  nói chung, TP Hồ Chí Minh nói riêng.

Phó Giám đốc Ngân hàng CPTM Á Châu đóng góp ý kiến tại hội thảo. 

Tại hội thảo, các chuyên gia tài chính người Việt Nam tại Mỹ, Australia, đại diện một số ngân hàng, quỹ tài chính trong nước đã đóng góp ý kiến về việc tạo hành lang pháp lý, tháo gỡ vướng mắc cho kiều bào trong việc dịch chuyển kiều hối về Việt Nam đầu tư mua nhà, kinh doanh bất động sản; Đẩy mạnh việc đào tạo chuyên môn, nâng cao trình độ cho nguồn lực xuất khẩu lao động sang các quốc gia trong khu vực và thế giới; Các ngân hàng, tổ chức tín dụng xem xét về việc giải quyết dịch vụ nhanh chóng, cắt giảm chi phí khi chuyển đổi kiều hối từ nước ngoài về Việt Nam và ngược lại...

Ông Trần Đức Hiển – Phó Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP Hồ Chí Minh đồng chủ trì.

Ông Nguyễn Đức Hiển cho biết: “Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài TP Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với các tổ chức, đơn vị trong và ngoài nước tiếp tục tổ chức các hội thảo liên quan. Đồng thời mở rộng quy mô và đối tượng tham gia, qua đó tiếp thu, tổng hợp các ý kiến để trình Ủy lãnh đạo TP Hồ Chí Minh sớm hoàn thành đề án chính sách thu hút và phát huy nguồn lực kiều hối trên địa bàn Thành phố. Vừa tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng kiều bào Việt Nam ở nước ngoài cho việc đóng góp, đầu tư kiều hối về quê hương. Song song đó, giúp thành phố cải thiện hơn nữa chính sách pháp lý, thu hút nguồn kiều hối, góp phần phát triển kinh tế - xã hội...”.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quận Đống Đa phát động thi viết báo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng ủy Khối doanh nghiệp quận Đống Đa hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
2024-03-29 10:26:56

KUN Happy Run Cần Thơ 2024 - Sân chơi thể thao đỉnh cao, căng trào cảm xúc

Trước thềm giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024, sáng ngày 13/4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), thương hiệu KUN thuộc CTCP Sữa Quốc tế (IDP) và Nexus Sport Events sẽ phối hợp tổ chức giải KUN Happy Run Cần Thơ 2024. Giải chạy nhằm lan tỏa tình yêu thể thao, truyền cảm hứng về lối sống nhân văn, tích cực đến các mầm non tương lai của đất nước.
2024-03-29 10:04:15

Du khách được ăn hơn 400 món tại Lễ hội văn hóa ẩm thực TP.HCM

Lễ hội Văn hóa ẩm thực Món ngon Saigontourist Group 2024 hấp dẫn với hơn 400 món ăn, thức uống đặc trưng ba miền tại 40 gian hàng ẩm thực.
2024-03-28 22:55:00

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17
Đang tải...