TP.HCM tặng quà Tết cho trẻ em khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số

2024-02-02 11:30:00 0 Bình luận
Ngày 2/2, tại Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên (TP Hồ Chí Minh) diễn ra chương trình “Trao Xuân yêu thương”, hỗ trợ quà và kinh phí Tết cho gần 800 trẻ em. Đa phần các em đều là trẻ mồ côi do COVID-19, trẻ được chăm sóc tại các mái ấm tình thương và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tham dự có nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; nguyên Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phạm Thành Kiên cùng đại diện lãnh đạo của Thành đoàn Thành phố, Sở Du lịch, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, CLB doanh nhân trẻ Việt Nam, khu du lịch Suối Tiên, các đơn vị tài trợ.

Nguyên Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao quà đến các trẻ em khó khăn. 

Hỗ trợ 3.000 trẻ em khó khăn tại TP.HCM đón Tết

Chương trình “Trao Xuân yêu thương” được triển khai bên thông qua nguồn ngân sách của TP Hồ Chí Minh và sự đóng góp của các đơn vị đồng hành. Chương trình năm nay thực hiện từ ngày 27/1-2/2/2024, tổ chức chăm lo cho 3.000 đối tượng là trẻ em mồ côi do COVID-19, trẻ được chăm sóc tại các mái ấm tình thương, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, con em gia đình chính sách... Riêng ngày 2/2, BTC tiếp tục trao quà và kinh phí hỗ trợ Tết cho gần 800/3.000 trẻ em còn lại theo kế hoạch.

Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP Hồ Chí Minh Trần Thu Hà trao quà đến các trẻ nhỏ được bảo trợ tại các mái ấm, trung tâm nuôi dưỡng, thiền viện...

Chia sẻ tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Kiên nhấn mạnh: “Thực hiện công tác chăm lo trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi là chủ trương và tinh thần xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta; là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền TP Hồ Chí Minh, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội. Đảm bảo mục tiêu quan tâm tốt hơn đến đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình và trẻ em...”.

“Với chương trình “Trao xuân yêu thương” hôm nay, tôi mong các cháu luôn nỗ lực, cố gắng, vượt qua khó khăn, nuôi dưỡng ước mơ, phấn đấu học tập, xứng đáng là thế hệ tiếp bước, phát huy truyền thống tốt đẹp của Thành phố...” - Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phạm Thành Kiên bày tỏ.

Đại diện các tổ chức, doanh nghiệp đồng hành, ông Đặng Hồng Anh – Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam thông tin, nhân dịp xuân Giáp Thìn này, Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh, thành, ngành; các CLB, đơn vị trực thuộc Hội đã và đang tổ chức nhiều chương trình thăm hỏi, chăm lo, tặng quà Tết cho người nghèo, gia đình chính sách, đặc biệt là các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn... với mong muốn các em có một cái Tết ấm áp, sum vầy, với phương châm “Không để ai ở lại phía sau”.

“Đến thời điểm hiện tại, Trung ương Hội đã giải ngân hơn 7 tỷ đồng, trong đó riêng năm 2023 là hơn 4 tỉ đồng cho 320 bé theo cam kết. Bên cạnh đó, Trung ương Hội và các doanh nghiệp Hội viên của Hội hiện cũng đang đồng hành với Hội Bảo trợ trẻ em mồ côi và người khuyết tật Việt Nam nhận bảo trợ 300 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến năm 18 tuổi trên khắp cả nước...” – ông Đặng Hồng Anh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho biết.

Với mong muốn chung tay cùng cộng đồng chia sẻ một phần mất mát với trẻ em mồ côi cha, mẹ vì dịch bệnh COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh, từ tháng 12/2021, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã thực hiện rất nhiều chương trình vì an sinh xã hội hướng đến trẻ em. Đặc biệt trong đó, ATM yêu thương - Bảo trợ trẻ em mồ côi do dịch bệnh COVID-19 là chương trình rất tâm huyết và ý nghĩa của Hội. Đơn vị đã cùng với các nhà tài trợ, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ký kết bảo trợ trẻ em thuộc diện này thông qua các hình thức như: chăm lo đời sống sức khỏe, tinh thần nhằm tạo điều kiện cho các cháu học hành và có việc làm tại các doanh nghiệp hội viên sau khi trưởng thành.

Từ ngày 27/1 - 2/2/2024, chương trình "Trao Xuân yêu thương" triển khai chăm lo cho 3.000 trẻ mồ côi, đặc biệt khó khăn trên toàn địa bàn TP Hồ Chí Minh. 

Trao 200 phần quà tết cho đồng bào, học sinh dân tộc thiểu số khó khăn

Trước đó, ngày 1/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh phối hợp với Báo Người Lao động tổ chức họp mặt, tặng quà đồng bào dân tộc và trao kinh phí hỗ trợ học tập cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024.

Phó chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh Phạm Thành Trung trao thư cảm ơn đến nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình (phía phải) và đại diện lãnh đạo Báo Người lao động. 

Thông qua chương trình Ban tổ chức phối hợp cùng các đơn vị đồng hành trao các nhà tài trợ gửi tặng 100 phần quà đến đồng bào dân tộc (1 triệu đồng/phần) và 100 suất kinh phí hỗ trợ học tập cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn (1 triệu đồng/suất).

Trong những năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai hiệu quả những chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động các nguồn lực xã hội chăm lo, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, từ đó giúp những đời sống đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Thành phố ngày càng ổn định, có sự cải thiện đáng kể, chất lượng sống ngày càng được nâng cao.

Nguyên Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao quà, kinh phí hỗ trợ Tết đến các em học sinh dân tộc thiểu số. 

Chương trình “Học bổng dành cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo” do Báo Người Lao động, các nhà hảo tâm trong nhiều năm qua đã đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền Thành phố trong công tác vận động, hỗ trợ, chăm lo các hộ gia đình, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng bào, con em dân tộc thiểu số là một trong những đối tượng trong diện được chính quyền TP Hồ Chí Minh tập trung chăm lo, hỗ trợ phát triển trong đời sống. 

Trong nhiều năm qua, đồng bào, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số; học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Thành phố bên cạnh sự chăm lo, giúp đỡ của chính quyền, MTTQ các cấp. Còn được ông Trương Hòa Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ thường xuyên vận động các nhà hảo tâm chăm lo, hỗ trợ. Góp phần chung tay thực hiện tốt chính sách khuyến học, khuyến tài và công tác an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước trên địa bàn Thành phố.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51
Đang tải...