TP.HCM tái hiện hình ảnh Tết cổ truyền dân tộc qua Lễ hội Tết Việt Giáp Thìn 2024

2024-01-11 15:55:00 0 Bình luận
Sự kiện Lễ hội Tết Việt 2024 với chủ đề “Tết Việt xưa và nay” sẽ diễn ra từ 18/1/2024 đến hết ngày 21/1/2024 tại Công viên Lê Văn Tám (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Lễ hội Tết Việt là hoạt động thường niên mỗi dịp Tết đến Xuân về với nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Lễ hội Tết Việt 2024 do Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam (VCCA) đồng tổ chức với sự đồng hành của Sở Công thương và các cơ quan ban ngành tại thành phố. Sự kiện sẽ diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn, ý nghĩa nhằm tái hiện các mỹ tục cổ truyền ngày Tết, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước và tôn vinh giá trị văn hóa, ẩm thực đặc trưng của Việt Nam.

Theo Ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam thông tin: “Tết Việt 2024 với mục tiêu khơi dậy tình yêu văn hóa và niềm tự hào đất nước trong giới trẻ...".

Thông qua Lễ hội các bé, các thanh niên hoặc người nước ngoài tham gia lễ hội sẽ cảm thụ được sự thú vị qua các trải nghiệm, hiểu biết và yêu thích những hoạt động truyền thống gia đình của ngày lễ Tết. Bên cạnh đó, Tết Việt 2024 cũng sẽ là điểm khởi đầu nhằm tôn vinh những nét đẹp của văn hóa và nền ẩm thực Việt Nam. Hướng tới việc đồng hành với ngành du lịch thu hút du khách quốc tế đến với Việt Nam nói chung và TP Hồ Chí Minh nói riêng qua các lễ hội văn hóa và ẩm thực và trải nghiệm thực tế.”.

Ông Lê Trương Hiền Hòa - Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Tổ chức nhận định: “Lễ hội Tết Việt là một trong những sự kiện tiềm năng của ngành du lịch Thành phố khai thác và phát huy các yếu tố văn hóa Tết cổ truyền...".

Theo ông Lê Trương Hiền Hòa thông tin, qua lễ hội, Ban tổ chức mong muốn tạo nên sự đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tạo không khí náo nức, sum vầy, không gian sinh hoạt cộng đồng cho người dân và du khách. Góp phần giúp các doanh nghiệp du lịch được gặp gỡ, giao lưu để giới thiệu về các sản phẩm, dịch vụ du lịch đặc trưng đến du khách tham quan. Qua đó, thúc đẩy, tăng cường mối liên kết, hợp tác hữu nghị giữa Thành phố với các tỉnh thành địa phương, đẩy mạnh kích cầu thương mại - du lịch, quảng bá hình ảnh, con người, bản sắc văn hoá của TP Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới.

Lễ hội Tết Việt năm 2024 mở cửa tự do để chào đón du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm. Dự kiến qua 4 ngày tổ chức, Lễ hội sẽ thu hút và đón tiếp trên 80.000 lượt khách tham dự.

Chiều 11/1, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đơn vị đồng hành, tổ chức họp báo cung cấp thông tin về Lễ hội Tết Việt Giáp Thìn 2024. 

Năm nay, Ban Tổ chức sẽ phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan triển khai các hoạt động thiện nguyện, chăm lo cho 200 em thiếu nhi đến từ các mái ấm tình thương của Thành phố. Để tạo cơ hội để các em được trải nghiệm và tìm hiểu các nghi thức, giai thoại ý nghĩa về phong tục ngày Tết.

Đến với lễ hội, du khách sẽ được trải nghiệm, tham quan không gian Tết cổ truyền trong 3 Ngôi nhà Việt được phục dựng bài trí bàn thờ gia tiên, tranh ảnh hoa trái ngày Tết. Đặc biệt là Mâm cỗ Tết truyền thống Bắc – Trung - Nam được chế tác bởi bàn tay tài hoa của các Nghệ nhân ẩm thực hàng đầu Việt Nam.

Điểm nhấn của Lễ hội chính là chuỗi quảng diễn ẩm thực Bắc - Trung - Nam do các nghệ nhân quảng diễn với những món ăn ngày Tết cách tân hiện đại và sáng tạo, hứa hẹn sẽ mang lại trải nghiệm vô cùng hấp dẫn, độc đáo dành cho du khách tại sự kiện.

Tham gia với vai trò đại sứ trong Lễ hội Tết Việt Giáp Thìn 2024 có Á hậu 4 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023, Hoa hậu Hòa Bình Việt Nam 2023 Lê Hoàng Phương; Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc; Á hậu 2 Hoa hậu Liên lục địa 2023, Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2022 Lê Nguyễn Ngọc Hằng (từ trái sang).

Với tiêu chí “Năng lượng Xanh - Ẩm thực Xanh – Du lịch Xanh”, du khách đến lễ hội sẽ được tham quan, trải nghiệm hơn 50 gian hàng trưng bày các sản vật Việt: con đường Sợi Việt/ Trà Việt/ Bánh Việt. Trong khuôn viên diễn ra lễ hội, Ban tổ chức còn bố trí nhiều hoạt cảnh, không gian tương tác, trải nghiệm cùng nghệ nhân, người nổi tiếng như Hò Giã Gạo, trải nghiệm gói Bánh chưng, tham gia hoạt động chụp ảnh, quay phim “Khoảnh khắc Tết Xưa - Tết Nay”.

Bên cạnh đó, tại không gian trưng bày, giới thiệu về Áo dài Việt Nam, du khách có thể chụp hình lưu niệm với trang phục áo dài truyền thống tại các khu vực tiểu cảnh check in con đường hoa, phố ông Đồ, hái lộc đầu Xuân… Các đặc sản ngày tết của các vùng miền được đem đến để bày bán trong lễ hội qua gần 100 gian hàng theo hình thức chợ phiên ngày Tết trong khuôn viên Lễ hội.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...