TP.HCM phối hợp khai thác tour du lịch cùng 8 tỉnh Tây Bắc

2023-04-07 02:59:01 0 Bình luận
“TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đồng hành với các địa phương, cùng quảng bá để kích cầu du lịch nội địa, thu hút du khách quốc tế, tăng cường khả năng cạnh tranh du lịch trong khu vực và thế giới...” - Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh nói.

Ngày 6/4, UBND tỉnh Lào Cai phối hợp cùng Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình Hội nghị xúc tiến Du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và gặp mặt doanh nghiệp du lịch năm 2023. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động của Ngày hội Du lịch TP Hồ Chí Minh lần thứ 19 được tổ chức từ ngày 6/4 – 9/4/2023. Đồng tham dự cùng Sở du lịch TP Hồ Chí Minh có 8 đơn vị cùng ngành đến từ Điện Biên, Hà Giang, Hoà Bình, Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Yên Bái.

Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Lào Cai phát biểu khai mạc. 

Ông Hà Văn Thắng nhấn mạnh, Tây Bắc luôn là điểm đến không thể bỏ qua của những du khách ưa thích sự khoáng đạt, mạo hiểm muốn tìm đến thiên nhiên hùng vĩ, hoang sơ, trải nghiệm về văn hóa đặc sắc. Những năm qua, chương trình hợp tác phát triển du lịch giữa 8 tỉnh và TP Hồ Chí Minh đã giúp các tỉnh Tây Bắc mở rộng tìm kiếm được nguồn khách phong phú. Đồng thời hỗ trợ các tỉnh Tây Bắc khai thác, kết nối thị trường du lịch TP Hồ Chí Minh liên tục, chặt chẽ hơn, từ đó, giúp các địa phương mở rộng khai thác được các đặc trưng và lợi thế du lịch.

“Trong thời gian tới, 8 tỉnh Tây Bắc sẽ phối hợp mạnh mẽ hơn, tăng cường quảng bá du lịch TP Hồ Chí Minh đến với người dân trong 8 tỉnh, từ đó giúp cho việc liên kết du lịch giữa Thành phố và các địa phương được mở rộng, hiệu quả hơn...” – ông Hà Văn Thắng cho biết.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh chia sẻ về định hướng phát triển du lịch giữa Thành phố và các tỉnh Tây Bắc.

Cùng chia sẻ tại chương trình, Nguyễn Thị Ánh Hoa cho biết: “Ngày hội Du lịch TP Hồ Chí Minh hàng năm ngày càng được mở rộng quy mô, số lượng các tỉnh/thành tham dự ngày một tăng về số lượng lẫn chất lượng. Du lịch TP Hồ Chí Minh sẽ chung tay, liên kết cùng các địa phương để phát triển ngành du lịch nội địa, tăng cường tính cạnh tranh với khu vực và quốc tế. Tất cả các địa phương và TP Hồ Chí Minh luôn muốn đem đến cho du khách những đặc sắc, dịch vụ du lịch tốt nhất. Nhưng để thu hút được du khách trong và ngoài nước lựa chọn thì vấn đề liên kết là tất yếu...”.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa nêu rõ, để mang lại hiệu quả hơn trong việc tăng cường xúc tiến du lịch giữa TP Hồ Chí Minh và 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng trong giai đoạn 2021 – 2025. Trước tiên các tỉnh cần đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ tin vào việc quảng bá sản phẩm du lịch, trong công tác liên kết.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Hội nghị. 

Đơn cử, việc xúc tiến du lịch riêng TP Hồ Chí Minh ở nước ngoài sẽ không lan tỏa và hiệu quả bằng việc quảng bá nhiều tỉnh, thành phố khác trên cả nước. Khi xúc tiến các tỉnh thành phố liên kết với Thành phố sẽ giúp du khách quốc tế có nhiều lựa chọn điểm đến hơn khi đi du lịch tại Việt Nam. Chính vì thế, TP Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch của 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng đến với thị trường nước ngoài.

Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh chia sẻ thêm: “Các tỉnh có thể kiến nghị Bộ Văn hóa Thể thao cho các tỉnh thành phố liên kết sử dụng chung một mã liên kết (Blockchain). Với mã liên kết này, các tỉnh sẽ cùng nhau xây dựng các tour tuyến, tập hợp các nguồn lực quảng bá tour tuyến đẩy lên mã liên kết. Sau khi được cấp mã liên kết, TP Hồ Chí Minh nhận trách nhiệm tiên phong để triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin này”.

Quang cảnh du lịch khu vực Núi đôi (Quản Bạ, tỉnh Hà Giang) - Ảnh: Thuận Văn. 

Chương trình hợp tác 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng (TBMR) gồm: Điện Biên, Hà Giang, Hoà Bình, Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Yên Bái và TP.HCM theo “Thỏa thuận liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa TP.HCM và 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng giai đoạn 2021- 2025”.

Ngày 8/4 sắp tới, Sở Du lịch Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tiếp tục phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá với 8 tỉnh Đông Bắc. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...