TP.HCM vận động 23 tỷ đồng xây dựng 500 căn nhà tình nghĩa

2023-03-09 20:59:52 0 Bình luận
Năm 2023, UBMTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh sẽ vận động kinh phí để xây dựng 500 căn nhà tình thương, công trình chào mừng 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”. Ước tính tổng kinh phí thực hiện kế hoạch khoảng 23 tỷ đồng.

Chiều 9/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức sơ kết công tác vận động, quản lý Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Vì biển, đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”, nguồn ủng hộ cứu trợ thành phố năm 2022 và công tác chăm lo Tết Quý Mão năm 2023…

Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh tham dự cùng bà Trần Kim Yến - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; ông Ngô Văn Luận - Phó trưởng ban Ban Dân vận Thành ủy Thành phố; ông Nguyễn Thọ Truyền - Phó trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố.

Chủ tịch MTTQVN TP Hồ Chí Minh Trần Kim Yến trao bằng khen đến các cá nhân, tập thể đã có đóng góp kết quả hoạt động trong năm 2022.

Tại hội nghị, ông Phạm Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố có báo cáo nhanh về hoạt động của đơn vị trong năm 2022. Theo đó, tính từ ngày 1/1 - 31/12/2022, Quỹ “Vì người nghèo” đã vận động được số tiền hơn 309 tỷ đồng; Quỹ Cứu trợ là hơn 6,7 tỷ đồng, Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” là hơn 56 tỷ đồng. Đã chăm lo chăm lo người dân khó khăn và cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại các vùng biên giới, biển đảo của Tổ quốc. Trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” chăm lo hơn 265 tỷ đồng, Quỹ Cứu trợ là hơn 33,7 tỷ đồng, Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” là hơn 41 tỷ đồng, công tác chăm lo tết với hơn 500.000 suất quà, trị giá hơn 233 tỷ đồng.

Ngoài ra, Quỹ còn hỗ trợ nhà tình thương, học bổng Nguyễn Hữu Thọ, Bảo hiểm y tế, phương tiện sinh kế, chăm lo cho trẻ em mồ côi vì COVID-19 từ Quỹ Vì người nghèo. Đồng thời, với những hoạt động hướng về biên giới, biển, đảo là những công trình Nhà văn hóa Đa năng, Nhà sinh hoạt Văn hóa tại căn cứ Long Sơn, công trình máy lọc nước, đóng chai tự động tại Vùng 4, công trình nâng cấp trang thiết bị phục vụ hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, công trình nước ngọt vùng biên, xây dựng “mái ấm chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo”... từ nguồn quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu tổ quốc”; hỗ trợ người dân gặp khó khăn tại các tỉnh do bị mưa lũ, xâm nhập mặn... từ Quỹ cứu trợ.

Nói về hoạt động trong thời gian tới, ông Phạm Minh Tuấn cho biết: “Năm 2023 tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến nền kinh tế, chính vì vậy Ban Thường trực Mặt trận Thành phố, Hội đồng quản lý Quỹ của hệ thống Mặt trận cũng được triển khai đến hệ thống Mặt trận cơ sở để đổi mới công tác vận động, tiếp tục kêu gọi truyền thống nghĩa tình của người dân thành phố. Trong năm nay có phát động một công trình xây dựng 500 căn nhà tình thương, công trình chào mừng 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”.

Theo đó, hội nghị lần này Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố phát động Mặt trận các cấp vận động kinh phí xây dựng 500 căn nhà cho người nghèo, khó khăn. Trong đó Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện và TP.Thủ Đức đăng ký xây dựng, sửa chữa 397 căn nhà trị giá hơn 16,7 tỷ đồng. Thành phố sẽ thực hiện xây dựng, sửa chữa 103 căn nhà trị giá hơn 6 tỷ đồng. Như vậy, tổng kinh phí thực hiện là 23 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Hồ Hải - Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhận định, nguồn quỹ đã hỗ trợ chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, trẻ em mồ côi, người già neo đơn… thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội, góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại và nghĩa tình.

Kết quả vận động ủng hộ Quỹ vượt chỉ tiêu đề ra. Thành phố chăm lo tốt công tác an sinh, xã hội đảm bảo tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn. Thành phố đã thực hiện chăm lo Tết cho hộ khó khăn, gia đình yếu thế, công nhân, người nghèo với số tiền gần 1.200 tỷ đồng. Trong đó có nguồn lực rất to lớn từ các mạnh thường quân mà do MTTQ Việt Nam Thành phố làm đầu mối…”- ông Nguyễn Hồ Hải nhận định.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tặng bằng khen cho 97 tập thể, 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động, vận động ủng hộ các nguồn quỹ trong năm 2022 và công tác chăm lo Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Không khí linh thiêng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 âm lịch.
2024-04-18 11:46:40

Lời chia buồn

Nhận được tin Cụ La Đức Đan là thân phụ ông La Đức Hùng- Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng đã tạ thế vào hồi 23h20’ ngày 17/04/2024 (tức ngày 9/3 năm Giáp Thìn), tại Lào Cai. Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên của Tạp chí điện tử Hoà nhập gửi tới ông La Đức Hùng – Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng và gia quyến lời chia buồn sâu sắc.
2024-04-18 11:29:00

Chủ tịch HĐND Hải Phòng thăm cựu thanh niên xung phong Điện Biên Phủ

Chiều 17/4, Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập đi thăm, tặng quà thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến - những người đã có nhiều cống hiến to lớn, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”
2024-04-18 09:36:19

Bí thư Thành ủy Hải Phòng thăm chiến sĩ Điện Biên ở Hải An

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến hiện đang sinh sống tại địa bàn quận Hải An.
2024-04-18 09:28:29

Nam Định: Thành lập Hội Thương binh nặng tỉnh

Đồng chí Nguyễn Trung Sơn - Trưởng Ban vận động thành lập Hội được bầu làm Chủ tịch Hội Thương binh nặng tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2024-2029.
2024-04-17 18:18:05

Khách hàng HDBank rộn ràng nhận thưởng “tiền tỷ”

HDBank hoàn tất trao thưởng 10 sổ tiết kiệm giá trị cao cho 10 khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài cùng HDBank”. Tỷ phú đầu năm 2024 của HDBank đến từ xứ rừng ngập mặn - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
2024-04-17 16:35:01
Đang tải...