Trả lại lòng đường và không khí trong lành cho người tham gia giao thông

2015-10-29 22:25:22 0 Bình luận
Thời điểm này, nhiều địa phương vùng ngoại thành đã bước vào thu hoạch rộ lúa vụ hè thu 2015- 2016. Do thiếu sân phơi nên nhiều hộ nông dân sống dọc Quốc lộ 1 tận dụng lòng đường để phơi lúa. Điều này không chỉ vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông mà còn gây nguy hiểm cho người đi đường lẫn người phơi lúa.

Việc người dân phơi lúa trên đường tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao bởi người phơi lúa, kể cả dụng cụ phơi như: cào, trang, chổi… lấn hết phần đường dành cho xe thô sơ, xe máy làm người điều khiển phương tiện giao thông đi qua những đoạn đường này buộc phải chạy ra gần giữa đường, nếu thiếu quan sát kỹ rất dễ gây tai nạn.


Thóc phơi tràn lan ra hai bên đường

Chưa hết, không chỉ riêng việc lấn chiếm lòng đường làm sân phơi thóc lúa, mà ở những nơi đây còn xẩy ra tình trạng đốt rơm, rạ trên khắp các cánh đồng. Điều này đã dần dần trở thành thói quen đối với con người nơi đây.


Khói theo gió bay nghi ngút

Khói rơm, rạ, theo gió cuốn bay đi khắp nơi làm che khuất tầm nhìn của người đi đường, gây khó chịu cho những người dân sống khu vực gần đó nói chung và những người đang di chuyển phương tiện giao thông trên đường nói riêng. Cột lửa, cột khói mờ mịt, hơi nóng hầm hập từ các điểm đốt rơm, rạ tràn lan trên đồng ruộng, các vỉa hè đường giao thông, nơi có nhiều phương tiện di chuyển đi lại trong ngày.

Việc lấn chiếm lòng đường để phơi rơm, thóc rất nguy hiểm đối với các phương tiện giao thông khi lưu thông qua đây. Bên cạnh đó, người phơi rơm, thóc trên đường cũng có nguy cơ tai nạn rất cao bởi các phương tiện giao thông đâm vào…

Không thể phủ nhận cái khó của người nông dân sống dọc Quốc lộ 1 trong việc thiếu diện tích đất để có thể làm sân phơi. Chính vì vậy mặt đường gần nhà là nơi duy nhất có thể. Thiết nghĩ, để nông dân không còn lấn chiếm lòng, lề đường làm sân phơi lúa, ngoài việc chính quyền các địa phương tăng cường tuyên truyền nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cần quy hoạch và xây dựng các sân phơi lúa tập trung. Mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức, không vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông, đừng để xảy ra những tai nạn đáng tiếc để đảm bảo ATGT cho chính mình và những người tham gia giao thông.

 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

“Hành trình khôi phục phòng Nam dược chuẩn Y khoa”

Ngay từ ngày đầu thành lập Y Dược Việt đã xác định rõ hướng đi cho mình là phát triển các sản phẩm từ thảo dược, dược liệu có sẵn của đất nước Việt Nam (Nam Dược).
2024-04-23 15:35:00

SHB hai năm liền được vinh danh Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất

SHB lần thứ hai liên tiếp là đại diện duy nhất tại Châu Á - Thái Bình Dương được Global Finance vinh danh là “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ Bền vững tốt nhất 2024”. Tín dụng xanh tại SHB 2023 tăng trưởng ấn tượng so với 2022, qua đó, khẳng định vị thế là một trong số các Ngân hàng TMCP tư nhân tích cực cho vay xanh tại Việt Nam.
2024-04-23 10:53:14

MIK GROUP khởi công giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City

Sáng ngày 22/4, MIK Group đã chính thức khởi công phân khu The Sola Park thuộc giai đoạn 2 dự án Imperia Smart City (Tây Mỗ, Hà Nội). Với thành công được minh chứng từ giai đoạn 1, cái tên Imperia Smart City dự đoán sẽ tiếp tục làm sôi động thị trường BĐS nhà ở khu vực phía Tây.
2024-04-23 10:49:47

Chuyện về con tàu Đại Lãnh trong trận chiến Gạc Ma 1988

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với báo chí mới đây, thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Anh hùng LLVTND kể, năm 1999, khi ông đang là thứ trưởng Bộ Quốc phòng, miền Trung có lũ lụt cực lớn.
2024-04-23 10:37:37

Phú Yên: Cần sớm giải quyết nguyện vọng chính đáng của các nhà đầu tư

Vừa qua, Tạp chí điện tử Hòa Nhập nhận được đơn thư của ông Phạm Văn Đạo (sống tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) phản ánh về việc: Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ra quyết định thu hồi đất khi doanh nghiệp đang thực hiện dự án Khu đô thị du lịch năng lượng xanh.
2024-04-23 10:00:31

Quý I có 66 vụ cháy, Nghệ An chỉ đạo phòng chống cháy nổ mùa nắng nóng

Mùa nắng nóng đang tới gần, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Do đó, tỉnh Nghệ An đặc biệt chú trọng tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.
2024-04-23 08:15:00
Đang tải...