Tranh cổ động phòng chống dịch Covid-19 của một cựu chiến binh

2021-05-31 10:30:00 0 Bình luận
Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, nhằm góp một phần nhỏ của mình tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, cựu chiến binh Tòng Trung Tiến, sinh năm 1959, dân tộc Thái, Phó Chủ nhiệm câu lạc bộ Văn nghệ dân gian huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, đã dành nhiều thời gian, tâm huyết để vẽ những bức tranh cổ động, giúp nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống dịch Covid-19.

Niềm vui của CCB Tòng Trung Tiến khi tác phẩm mới được hoàn thành

Cựu chiến binh (CCB) Tòng Trung Tiến, ở đội 6, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên từng tham gia vào đội quân tình nguyện Việt Nam tại Bắc Lào. Với sở thích hội họa, văn học nghệ thuật nên suốt thời gian công tác, ông luôn theo đuổi với nghệ thuật, do vậy ông thường được phân công phụ trách các hoạt động văn hóa, văn nghệ ở các đơn vị, cơ quan như: Phòng Văn hóa huyện Mai Sơn, Sơn La; bộ đội ngành tuyên huấn Mặt trận 379 - Binh đoàn 678, Bộ Quốc phòng; phòng Văn hóa thông tin, thị xã Điện Biên Phủ (cũ), tỉnh Điện Biên; Trưởng Ban công tác mặt trận thôn bản Noong Nhai, xã Thanh Xương, thị xã Điện Biên Phủ (cũ)… Đến nay, ông là Phó Chủ nhiệm CLB Văn nghệ dân gian (VNDG) huyện Điện Biên.

Nhiều tác phẩm hội hoạ của ông được giới chuyên môn đánh giá cao và nhận được nhiều giải thưởng như: Giải nhất về tranh tuyên truyền trực quan chống quân xâm lược tại Hội thi Thông tin lưu động chuyên nghiệp tỉnh Sơn La năm 1980; Giải nhất Triển lãm trực quan 5 năm xây dựng và phát triển thị xã Điện Biên Phủ (1992-1997) tại Hội thi thông tin lưu động tỉnh Lai Châu (tên gọi cũ, gồm hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên ngày nay) năm 1997...

CCB Tòng Trung Tiến được người dân địa phương gọi với biệt danh: Người vẽ khẩu hiệu chống dịch Covid-19

Năm nay, người cựu binh này đã ngoài 60 tuổi, nhưng ông vẫn luôn nhiệt tình, tâm huyết với việc xã hội, cộng đồng. Với kinh nghiệm từng làm công tác tuyên huấn, để góp phần  hiệu quả công tác phòng chống đại dịch Covid-19, ông đã vẽ rất nhiều tranh cổ động, pano, khẩu hiệu để phục vụ cho công tác tuyên truyền phòng chống covid-19-19.

Cụ thể, từ đợt dịch lần thứ nhất (năm 2020) đến nay, ông đã có khoảng 20 bức vẽ, pano, khẩu hiệu tuyên truyền phòng chống dịch. Những bức vẽ được dán, treo từ đầu ngõ, treo tại cột biển báo giao thông (có quốc lộ 279 đi qua) nơi ông sinh sống, với các nội dung: “Không có việc cần thiết không ra ngoài”, “Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng”, “Luôn giữ khoảng cách từ 2m trở lên và đeo khẩu trang”, “Mọi người dân hãy đề cao ý thức tự phòng, tránh dịch Covid-19 để bảo vệ bản thân, gia đình, cộng đồng”…

Sau khi các tác phẩm được hoàn thành, ông tự tay treo và đi vận động người dân tại địa phương cùng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng tránh dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế

Theo chia sẻ của người dân địa phương, tranh cổ động do ông Tiến vẽ bắt mắt, dễ hiểu. Rất đông người dân khi đi qua đã dừng lại xem, đọc, tìm hiểu. Các bức vẽ này có tác dụng truyền tải thông điệp 5K của Bộ Y tế rất hiệu quả.

“Tôi mong muốn vẽ tranh làm sao để người dân dễ đọc, dễ hiểu nhất, có những bức vẽ ngay cả người không biết chữ cũng có thể hiểu được”, ông Tiến chia sẻ.

Việc làm của CCB Tòng Trung Tiến có ý nghĩa lớn, đúng với tinh thần; mỗi người dân là một chiến sĩ trong mặt trận phòng, chống dịch Covid-19. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...