Trộm phá khóa đại lý Chevrolet, 48 chiếc xe bị ăn cắp bánh

2016-08-28 01:33:25 0 Bình luận
Tổng thiệt hại trong vụ ăn trộm bánh xe số lượng lớn tại đại lý Chevrolet lên đến hơn 200.000 USD, tương đương gần 4,5 tỷ Đồng.
Tại Việt Nam, phần lớn kẻ gian đều nhắm vào logo và gương chiếu hậu của ô tô để ăn cắp. Trong khi đó, tại Mỹ, kẻ trộm có vẻ thích bánh xe hơn cả.
 
Mới đây, tại một đại lý Chevrolet ở Tyler, bang Texas, Mỹ, đã xảy ra một vụ ăn trộm bánh xe số lượng lớn. Theo thông tin ban đầu, kẻ trộm đã đột nhập vào đại lý này và lấy đi bánh của tổng cộng 48 chiếc ô tô khác nhau. Thiệt hại trong vụ ăn trộm này lên đến hơn 200.000 USD, tương đương gần 4,5 tỷ Đồng.
 
Ông Don Martin, đại diện lực lượng cảnh sát thành phố Tyler, cho biết vụ trộm xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng hôm chủ nhật, ngày 21/8 vừa qua, tại đại lý Peltier Chevrolet. "Kẻ gian đã cắt khóa cổng sau của đại lý, nơi chứa những chiếc xe tồn kho", ông Martin tiết lộ.
 
Theo ông Martin, kẻ trộm còn vô hiệu hóa hệ thống đèn chiếu sáng tại đại lý. Camera an ninh cho thấy một chiếc xe tải cỡ lớn đã xuất hiện tại đại lý vào khoảng 1h22 phút sáng. Tuy nhiên, vì không có đèn nên lực lượng cảnh sát chưa rõ có bao nhiêu tên tham gia vào vụ trộm.
 
Ông Martin ước tính nhóm trộm đã mất khoảng 4 tiếng đồng hồ để tháo vành và lốp của 48 chiếc xe khác nhau. Sau đó, những chiếc xe bị bỏ lại với hốc bánh chỉ còn trơ trục.
 

Những chiếc xe bị ăn trộm bánh tại đại lý Chevrolet.
 
Ông David Bates, tổng giám đốc đại lý Peliter Chevrolet, khẳng định thiệt hại sau vụ trộm dao động từ 200.000 - 250.000 USD, tương đương 4,46 - 5,57 tỷ Đồng. Không chỉ bị ăn trộm bánh, một số chiếc xe còn bị phá hỏng.
 
Cũng theo ông Bates, phần lớn những chiếc xe bị ăn trộm đều được trang bị vành 20-22 inch. Bên cạnh đó, một số chiếc Chevrolet Camaro và Traverse còn được trang bị vành không có gì đặc biệt nhưng vẫn không thoát được bàn tay của kẻ trộm.
 
Được biết, đây không phải là vụ trộm bánh xe duy nhất ở bang Texas trong vài năm trở lại đây. Năm ngoái, một đại lý ô tô khác ở thành phố Tyler cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. "Thỉnh thoảng lại có vụ trộm bánh xe xảy ra", ông Martin nói.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...