Trông xe tại Hà Nội: Sâu rầu canh hay canh đầy sâu?

2016-04-01 14:41:25 0 Bình luận
Sau bài “gửi ô tô trên đường phố Hà Nội: chỉ biết thu tiền, không xe vé”. Phóng viên hoanhap.vn vẫn tiếp tục khảo sát các điểm đỗ xe và làm việc trực tiếp với Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội.
Tình trạng tiêu cực vẫn chưa được giải quyết

Ở bài viết “gửi ô tô trên đường phố Hà Nội: chỉ biết thu tiền, không xé vé”. Chúng tôi đã đề cập đến vấn đề nhân viên tại các bãi xe thuộc Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội thu tiền “tươi” mà không đưa vé cho khách. Chúng tôi tiếp tục khảo sát và nhận thấy tình trạng này vẫn “nhan nhản” tại nhiều bãi đỗ xe.

Khi chúng tôi khảo sát bãi xe trên phố Hào Nam, một nữ nhân viên hướng dẫn chúng tôi đánh xe vào bãi. Xong xuôi, cô nhân viên “bơ” luôn không nói gì đến vé xe, khi chúng tôi đề nghị lấy vé thì cô này mới giải thích là: “Em quên, bây giờ em đi lấy...”. Vẫn vậy, tại điểm trông xe trên đường Yên Phụ, sau khi chúng tôi gửi xe và trả tiền, nam nhân viên ở đây cũng “chỉ biết thu tiền, không xé vé”.


Nhân viên trông xe ở bãi xe phố Hào Nam “quên” đưa vé cho khách


“Dịch vụ” “giao kèo miệng, không cần vé” được áp dụng ở bãi xe đường Yên Phụ

“Công ty có nội quy, quy chế rất rõ ràng”

Phóng viên hoanhap.vn đã liên hệ với Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội và làm việc với ông Phạm Văn Đức, Phó giám đốc Công ty. Ông khẳng định, việc nhân viên trông xe thu tiền “tươi” mà không đưa vé cho khách là hành vi sai phạm: “Công ty có nội quy, quy chế rất rõ ràng, trong đó quy định rất rõ ràng từ trang phục đến quy trình làm việc của nhân viên tại các điểm trông giữ xe. Đối với hiện tượng nhân viên không đưa vé chúng tôi cũng có quy định hình thức xử phạt nghiêm khắc. Mỗi trường hợp không đưa một vé cho khách sẽ bị phạt gấp 5 lần số tiền ghi trên vé, cuối năm không được nâng lương, không được bình bầu khen thưởng, nếu nhân viên tái phạm sẽ bị xem xét cho nghỉ việc”.

Ông Đức cũng cho biết, Công ty có lực lượng thanh kiểm tra và xử lý những sai phạm ở các điểm trông giữ xe, có đường dây nóng để khách hàng phản ánh tiêu cực, Công ty cũng “khuyến khích” người gửi xe “đòi” vé những nhân viên trông xe vì đó là “quyền lợi của khách hàng”.

“Chỉ là con sâu làm rầu nồi canh”

Lý giải việc nhân viên trông xe thu tiền “tươi” mà không đưa vé cho khách, ông Phạm Văn Đức trả lời: “Do Công ty có hàng ngàn cán bộ, công nhân viên nên việc để xảy ra tình trạng tiêu cực là không thể tránh khỏi, những trường hợp này chỉ là số ít, là con sâu làm rầu nồi canh”.

Tuy nhiên, theo những gì phóng viên Hoanhap.vn ghi nhận được, vẫn còn “nhan nhản” những trường hợp “tư lợi” tiền trông giữ xe chứ không phải “chỉ là số ít, là con sâu làm rầu nồi canh” như ông Đức nói, để nói “chuẩn” hơn phải là “một nồi canh toàn sâu”.

Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội có 7 xí nghiệp trực thuộc và quản lý trên 180 điểm đỗ xe trên địa bàn thành phố Hà Nội, khoảng 10-15 nghìn lượt xe được trông giữ, trong khi đó tình trạng thu tiền không đưa vé xảy ra rất thường xuyên, vậy khoản tiền “không nhỏ” thu được do “quên” không đưa vé này sẽ vào túi ai?

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...