Trực Ninh tổ chức Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019-2024

2024-06-15 07:13:04 0 Bình luận
Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định đã ghi dấu ấn khá đậm nét và toàn diện về kết quả phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019-2024. Trong đó nổi bật nhất là phong trào thi đua CCB tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Đại tá Lê Xuân Thu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội CCB tỉnh Nam Định phát biểu chỉ đạo tại đại hội và trao tặng Hội CCB huyện Trực Ninh lẵng hoa tươi thắm - Ảnh: Hồ Thanh

Trong hai ngày 13,14/6/2024, tại hội trường Nhà Văn hóa trung tâm huyện, Hội CCB huyện Trực Ninh (Nam Định) đã long trọng tổ chức Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019-2024. Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Thủy, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Nam Định, nguyên Bí thư Huyện ủy Trực Ninh; Đại tá Lê Xuân Thu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội CCB tỉnh Nam Định; các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện Trực Ninh; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội huyện Trực Ninh; lãnh đạo các xã, thị trấn cùng 111 đại biểu ưu tú đại diện cho 10.204 hội viên CCB  huyện Trực Ninh.

 Các đại biểu về dự đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ - Ảnh: Hồ Thanh

Báo cáo kết quả phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019-2024 do đồng chí Phạm Ngọc Quang, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện trình bầy tại đại hội nêu rõ: Trong 5 năm qua, thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” các cấp hội CCB huyện Trực Ninh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội và nhiệm vụ của địa phương giao cho. Hội CCB huyện Trực Ninh tiếp tục khẳng định là tổ chức chính trị xã hội có uy tín cao, là chỗ dựa tin cậy của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các tổ chức chính trị và là thành viên tích cực của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Trực Ninh.

Lãnh đạo Huyện ủy Trực Ninh phát biểu chỉ đạo tại đại hội và trao tặng Hội CCB huyện Trực Ninh lẵng hoa tươi thắm - Ảnh: Hồ Thanh

Phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp của “Anh bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ hội viên CCB trên địa bàn huyện luôn thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Trong 5 năm qua, Trực Ninh đã kết nạp 570 hội viên CCB mới, đưa tổng số CCB toàn huyện lên 10.204 hội viên. Kết quả phân loại tổ chức Hội, hội viên hàng năm: 100% hội cơ sở đạt TSVM; 100% số chi hội đạt TSVM; 98,5% hội viên gương mẫu, không có hội viên yếu kém; 98,5% gia đình hội viên CCB đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”. Trên mặt trận phát triển kinh tế, hội viên CCB trên địa bàn huyện đang làm chủ 10 công ty, doanh nghiệp tổng hợp, 20 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 13 trang trại, 98 gia trại, 7 HTX và 7 hộ gia đình làm nghề truyền thống, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 400 lao động tại chỗ và hàng nghìn lao động theo thời vụ.

 Đại tá Lê Xuân Hải, Chủ tịch Hội CCB huyện Trực Ninh phát biểu khai mạc Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019-2024 - Ảnh: Hồ Thanh

Nét nổi bật nhất của Hội CCB huyện Trực Ninh trong những năm qua là hiệu quả phong trào thi đua “CCB Trực Ninh tham gia xây dựng NTM”. Các tổ chức Hội đã tích cực tuyên truyền vận động hội viên, nhân dân thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu trong phong trào xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Từ năm 2019 đến nay, hội viên cùng gia đình hội viên CCB trên địa bàn huyện đã hiến 5.360 m2 đất thổ canh, thổ cư; góp 11.524 ngày công lao động; ủng hộ trên 650 triệu đồng xây dựng 42 tuyến đường điện thắp sáng, lắp 1.476 cột đèn chiếu sáng trên các tuyến đường thôn, xóm, khu phố; ủng hộ gần 3 tỷ đồng xây dựng Nhà văn hóa, đường giao thông liên thôn; duy trì 41,4 km tuyến sông cấp 2, tuyến mương cấp 3 có gắn biển “Dòng sông CCB tự quản”. Đến nay, huyện Trực Ninh đã có 21/21 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao, trong đó có 4 xã đã được UBND tỉnh Nam Định công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (gồm các xã Trực Tuấn, Trực Nội, Trực Đạo, Trực Khang).

 Được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Đại tá Lê Xuân Thu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội CCB tỉnh Nam Định trao Kỷ niệm chương Hội CCB Việt Nam cho đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, nguyên Bí thư Huyện ủy Trực Ninh, nay là Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Nam Định cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện Trực Ninh - Ảnh: Hồ Thanh

Trong 5 năm, Hội CCB huyện Trực Ninh đã được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng thưởng 2 Cờ thi đua, 2 Bằng khen; Hội CCB tỉnh Nam Định tặng thưởng 3 Bằng khen; UBND huyện tặng 5 giấy khen; 110 tập thể và 172 cá nhân thuộc Hội CCB huyện đã được các cấp khen thưởng. Phát biểu tại đại hội, lãnh đạo Hội CCB tỉnh Nam Định, Thường trực Huyện ủy Trực Ninh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích của các cấp Hội CCB huyện Trực Ninh giai đoạn 2019-2024, chỉ rõ những tồn tại cần khắc phục. Đồng thời bầy tỏ mong muốn Hội CCB huyện Trực Ninh tiếp tục phát huy thành tích, đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, hướng mạnh về cơ sở, xây dựng Hội CCB huyện vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, luôn xứng đáng là lực lượng tiên phong trong xây dựng NTM kiểu mẫu ở các xã, thị trấn còn lại, góp phần xứng đáng để Trực Ninh sớm đạt chuẩn huyện NTM nâng cao.

Tại đại hội, được ủy quyền của Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Đại tá Lê Xuân Thu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội CCB tỉnh Nam Định đã trao Kỷ niệm chương Hội CCB Việt Nam cho đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư huyện ủy Trực Ninh, nay là Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Nam Định cùng 7 đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện Trực Ninh; trao tặng phần thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019-2024. Ban Thường vụ Hội CCB huyện Trực Ninh cũng đã trao tặng giấy khen cho 4 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội “CCB gương mẫu” tỉnh Nam Định lần thứ VII giai đoạn 2019-2024; thông qua Nghị quyết đại hội và Quyết tâm thư của Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019-2024 gửi cán bộ, hội viên CCB, cựu quân nhân huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Bài viết được thực hiện theo hoạt động phối hợp, hợp tác tuyên truyền, quảng cáo.

Ý kiến độc giả

0

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu và những ký ức về trận chiến tháng 4 lịch sử

Ký ức đầu tiên nhưng cũng là trận đánh làm ông nhớ mãi vào năm 1970. Đó là trận tiêu diệt cụm bộ binh cơ giới Mỹ ở Sáp Đá Mài – Tân Kim – Cam Lộ – Quảng Trị đêm ngày 4 rạng sáng ngày 5 tháng 4 năm 1970. “Lúc đó tôi là Đại đội trưởng Đại đội 2 của Tiểu đoàn 3 Trung đoàn 27 của mặt trận B5...
2024-10-24 16:02:56

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tiếp cận dịch vụ y tế và giáo dục cho người khuyết tật ở nước ta hiện nay

Người khuyết tật (NKT) thường đối mặt với vô vàn thách thức trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế và giáo dục - hai yếu tố quan trọng hàng đầu góp phần xây dựng nền tảng phát triển toàn diện và hội nhập xã hội cho mọi cá nhân. Việc tiếp cận không đầy đủ các dịch vụ này khiến NKT bị hạn chế về cơ hội, cản trở quá trình hòa nhập cộng đồng và tạo nên sự bất bình đẳng sâu sắc trong xã hội.
2024-10-24 14:35:00

Nâng cao chất lượng kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm: Thực tiễn và giải pháp từ Đảng bộ huyện Điện Biên

Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là một nhiệm vụ quan trọng, khó khăn và phức tạp của cấp ủy và UBKT các cấp, đòi hỏi người cán bộ khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra phải có trình độ, năng lực và kinh nghiệm thực tiễn; khéo léo vận động, thuyết phục, kể cả đấu tranh làm cho đối tượng được kiểm tra khắc phục tâm lý lo sợ, tự ti, mặc cảm, định kiến, phản ứng, thiếu hợp tác trở nên tự giác, chủ động phối hợp trong quá trình kiểm tra. Trong những năm qua, đảng bộ huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) đã đặc biệt coi trọng nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, nhiều vụ việc kéo dài nhiều năm đã được xử lý kịp thời, góp phần quan trọng củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
2024-10-24 14:25:00

Giải bóng bàn dành cho người khiếm thị mở rộng lần thứ nhất: Bước tiến đáng tự hào trong thể thao người khuyết tật

Trong hai ngày 22 và 23/10/ 2024, tại Hội Người Mù tỉnh Ninh Bình, vòng chung kết Giải bóng bàn dành cho người khiếm thị mở rộng lần thứ nhất đã diễn ra với sự tham gia của 32 vận động viên.
2024-10-24 09:25:54

Quận Hoàn Kiếm: Tổ chức khóa học nghề thủ công cho người khuyết tật

Ngày 22/10/2024, tại quận Hoàn Kiếm, Hội Người Khuyết tật quận phối kết hợp với Viện Nghiên cứu Ứng dụng Mỹ thuật Sản phẩm Làng nghề Việt Nam tổ chức khóa học Nghề thủ công Hoa Vải tái chế & Khâu Chần Bông cho người khuyết tật (NKT) trên địa bàn.
2024-10-24 09:13:22

Chùa Phúc Khánh - Nguồn tâm huyết an vui, thịnh vượng

Từ thành phố Nam Định qua cầu Đò Quan, theo đường TL490C chúng tôi về thôn 6, xóm Xuân Dương, xã Nam Thái, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định viếng thăm chùa Phúc Khánh - Ngôi chùa tình thương có kiến trúc đẹp mắt, trang nghiêm tại một vùng quê thanh bình đang từng ngày đổi mới.
2024-10-24 09:00:44
Đang tải...