Trung bình người Hà Nội chịu 20 phút tắc đường mỗi ngày

2020-05-24 15:32:59 0 Bình luận
“Hà Nội không vội được đâu” – là câu nói vui nhưng chất chứa nỗi ngán ngẩm của nhiều người chỉ cụ thể việc ùn tắc giao thông ở Hà Nội.

Hà Nội: Cư dân mệt mỏi vì tắc đường

Ùn tắc giao thông, đặc biệt vào giờ cao điểm tại các trục đường của Hà Nội không phải bây giờ mới được đề cập. Đáng nói, không chỉ những ngày có sự kiện đặc biệt, dịp lễ, tết, ngay những ngày thường này, vào giờ cao điểm, lúc tan giờ làm, hầu như mọi con đường ở Thủ đô đều dày đặc người, xe. Theo tính toán của các cơ quan chức năng, trung bình mỗi ngày một người dân Hà Nội bị ùn tắc giao thông từ 15 - 20 phút, tương ứng mỗi năm người dân và ngân sách Hà Nội mất khoảng 15.000 tỷ đồng.

Đối mặt với tình trạng tắc đường không thể tránh của đô thị hiện đại, nhiều cư dân đã lựa chọn giải pháp tìm kiếm những nơi ở có vị trí thuận lợi, có hạ tầng được quy hoạch bài bản và mật độ xây dựng cũng như dân số không quá đông để dễ dàng di chuyển, hạn chế những phiền toái do giao thông tắc nghẽn.

Mệt mỏi vì tình trạng tắc đường mình phải chịu gần chục năm nay, chị Thu Hương (40 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: "Nhà tôi ở khu Linh Đàm, hàng ngày 2 vợ chồng phải di chuyển qua tuyến đường Giải Phóng để đi làm cũng như đưa đón con đi học, mỗi ngày vợ chồng tôi cũng mất gần 2 tiếng cả đi lẫn về ở trên đường. Quá mệt mỏi với tình trạng này nên tôi và chồng đang tìm kiếm một căn hộ khác ở khu gần trung tâm để thuận tiện đi lại, nhưng hiện tại những dự án căn hộ ở trung tâm rất khan hiếm, muốn tìm được một căn hộ ưng ý cũng không phải dễ dàng".

Tắc đường là tình trạng không hiếm gặp khi tham gia giao thông tại Hà Nội. (Ảnh: Nguồn Internet)

Lời giải cho bài toán tắc đường của cư dân Thủ đô

Theo JLL Việt Nam, do chính sách ngày càng thắt chặt của chính phủ liên quan đến quy trình phê duyệt đất đai và giấy phép xây dựng khiến nguồn cung phân khúc căn hộ cao cấp trong nội đô ngày càng khan hiếm. Điều này lý giải nguyên nhân vì sao trong suốt mấy tháng qua vợ chồng chị Hương vẫn chưa tìm được căn hộ ưng ý.

Vất vả đi tìm một căn hộ ưng ý tại trung tâm Thủ đô cuối cùng chị Hương cũng thở phào khi được người bạn giới thiệu cho dự án King Palace ở 108 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân vì đây đúng là căn hộ mà vợ chồng chị đang tìm kiếm: đó là ở vị trí trung tâm thuận lợi di chuyển, mật độ dân cư thấp do số lượng căn hộ giới hạn và biệt lập, riêng tư.

Tọa lạc trên con đường Nguyễn Trãi - tuyến đường xuyên tâm nối liền 2 nửa cũ - mới của Hà Nội, King Palace được giới chuyên gia bất động sản đánh giá sở hữu tọa độ đắt giá bậc nhất của Thủ đô với những điểm kết nối giá trị. Với hạ tầng được quy hoạch bài bản, nằm ngay sát Ngã Tư Sở – nơi hội tụ của các tuyến đường quan trọng tỏa ra khắp các khu vực nội và ngoại thành: đường Tây Sơn, Trường Chinh, Láng, Kim Giang..., xung quanh là mạng lưới các trụ sở công ty lớn trong và ngoài nước, các trường quốc tế... từ dự án cư dân King Palace dễ dàng di chuyển đến nơi làm việc, trường học hoặc các địa điểm trọng điểm của thành phố.

King Palace được đánh giá sở hữu vị trí tại tọa độ đắt giá bậc nhất của Thủ đô Hà Nội.

Bên cạnh đó, việc nằm cạnh khu đô thị Royal City, cư dân King Palace cũng sẽ được tận hưởng những tiện ích ngoại khu sẵn có từ khu đô thị này từ trung tâm thương mại, bệnh viện, nhà hàng, hệ thống trường học chuẩn quốc tế, nhà hàng... mà không cần phải mất thời gian di chuyển trên đường, hạn chế tối đa sự ảnh hưởng bởi tình trạng tắc đường của Thủ đô.

Đặc biệt, với số lượng căn hộ giới hạn chỉ với 410 căn hộ và chỉ có 13 căn trên một mặt sàn, mật độ dân cư tại King Palace được giới chuyên gia xếp vào mức lý tưởng để tạo nên một không gian sống có đầy đủ sự riêng tư cần thiết cho chủ nhân mỗi căn hộ.

Mặt khác, King Palace là dòng sản phẩm căn hộ cao cấp sở hữu không gian sống khép kín. Với thiết kế “thẳng đứng” theo chiều dọc, từ tầng 1 cho đến tầng thượng của King Palace được bố trí đầy đủ tiện ích: đó là khu thương mại dịch vụ tại tầng khối đế với những thương hiệu cao cấp, chuỗi nhà hàng và cafe cao cấp; Trường mầm non quốc tế Maple Bear ngay trong tòa nhà giúp các cư dân nhí được hưởng chương trình giáo dục quốc tế ngay từ những năm đầu đời; Bể bơi trên tầng thượng cao nhất quận Thanh Xuân mang đến tầm nhìn thu trọn cảnh quan thành phố Hà Nội; Phòng gym với đầy đủ trang thiết bị hiện đại giúp cư dân chăm sóc sức khỏe; Vườn trên không mang lại một không gian thoáng đãng....

King Palace được đánh giá sở hữu vị trí tại tọa độ đắt giá của Thủ đô Hà Nội.

Chị Hương không giấu nổi sự hài lòng sau khi ký vào bản hợp đồng mua căn hộ King Palace: "Đến tham quan trực tiếp King Palace vợ chồng tôi thực sự kinh ngạc thì thực tế bên ngoài, căn hộ còn đẹp và sang trọng hơn gấp nhiều lần so với bản 3D. Thêm vào đó, rất khó để tìm được những căn hộ sở hữu vị trí trung tâm đẹp như King Palace, vì thế vợ chồng tôi quyết định mua luôn căn hộ 2 phòng ngủ. Đến cuối năm nay là đã có thể chuyển về ở".

Hiện King Palace đang bước sang giai đoạn hoàn thiện cuối cùng để đón cư dân về ở vào Quý IV/2020. Căn hộ mẫu và tầng điển hình của dự án cũng luôn sẵn sàng để đón khách hàng đến “mục sở thị” trực tiếp chất lượng của dự án.

Thông tin chi tiết về dự án King Palace, vui lòng liên hệ:

Đơn vị phân phối độc quyền: Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ - CenLand

King Palace - Nơi các vị Vua sống

Địa chỉ: 108 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Website: www.kingpalacehanoi.vn

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Không khí linh thiêng ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng sớm 18/4, mặc dù trời mưa lớn nhưng từ khắp các ngả đường, dòng người đông đúc tiến về Khu di tích lịch sử đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, mùng 10/3 âm lịch.
2024-04-18 11:46:40

Lời chia buồn

Nhận được tin Cụ La Đức Đan là thân phụ ông La Đức Hùng- Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng đã tạ thế vào hồi 23h20’ ngày 17/04/2024 (tức ngày 9/3 năm Giáp Thìn), tại Lào Cai. Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên của Tạp chí điện tử Hoà nhập gửi tới ông La Đức Hùng – Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng và gia quyến lời chia buồn sâu sắc.
2024-04-18 11:29:00

Chủ tịch HĐND Hải Phòng thăm cựu thanh niên xung phong Điện Biên Phủ

Chiều 17/4, Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Lập đi thăm, tặng quà thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến - những người đã có nhiều cống hiến to lớn, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”
2024-04-18 09:36:19

Bí thư Thành ủy Hải Phòng thăm chiến sĩ Điện Biên ở Hải An

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đi thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến hiện đang sinh sống tại địa bàn quận Hải An.
2024-04-18 09:28:29

Nam Định: Thành lập Hội Thương binh nặng tỉnh

Đồng chí Nguyễn Trung Sơn - Trưởng Ban vận động thành lập Hội được bầu làm Chủ tịch Hội Thương binh nặng tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2024-2029.
2024-04-17 18:18:05

Khách hàng HDBank rộn ràng nhận thưởng “tiền tỷ”

HDBank hoàn tất trao thưởng 10 sổ tiết kiệm giá trị cao cho 10 khách hàng may mắn nhất trong chương trình “Khai Xuân Đắc Lộc - Năm Mới Phát Tài cùng HDBank”. Tỷ phú đầu năm 2024 của HDBank đến từ xứ rừng ngập mặn - huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
2024-04-17 16:35:01
Đang tải...