Trung Quốc đặt mục tiêu về nâng cao chất lượng không khí

2017-01-15 10:48:25 0 Bình luận
Trong bối cảnh tình hình ô nhiễm không khí tại Trung Quốc hiện vẫn đang ở mức nghiêm trọng, ngày 14/1, chính quyền thủ đô Bắc Kinh đã công bố mục tiêu chất lượng không khí trong năm 2017, theo đó giảm mạnh chỉ số ô nhiễm không khí hiện đã gấp nhiều lần ngưỡng tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Người dân Trung Quốc đeo khẩu trang để tránh tác hại của khói mù ô nhiễm tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 14/10. (Nguồn: THX/TTXVN)

Trong báo cáo công tác thường niên tại phiên khai mạc Đại hội Đại biểu nhân dân thành phố Bắc Kinh, Thị trưởng Bắc Kinh Thái Tề cho biết chính quyền thành phố sẽ nỗ lực để giữ chỉ số bụi PM2,5 - thước đo mật độ hạt bụi cực nhỏ trong không khí có thể thâm nhập vào phổi gây hại sức khỏe cho con người - trung bình hàng năm ở mức 60 microgram/m3.

Để đạt mục tiêu này, Bắc Kinh sẽ dành khoản kinh phí lên tới hơn 18,22 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 2,6 tỷ USD) cho cuộc chiến chống ô nhiễm không khí.

Chỉ số PM2,5 trung bình hàng năm ở mức chấp nhận được theo tiêu chuẩn của WHO chỉ từ 20-25 microgram/m3. Điều đó có nghĩa mức ô nhiễm không khí cho phép mà giới chức Bắc Kinh đã đặt mục tiêu giảm thiểu vẫn cao gấp đôi tiêu chuẩn thông thường của WHO.

Tuy vậy, chính quyền thành phố cũng khẳng định rằng chất lượng không khí ở Bắc Kinh thực chất đã được cải thiện 9,9% trong năm 2016 vừa qua. Theo các dữ liệu được báo cáo, chỉ số PM 2,5 trung bình năm 2016 ở mức 73, giảm theo chiều hướng tích cực so với mục tiêu đặt ra trước đó là 76,6 microgram/m3.

Năm ngoái, các nhà máy ở Bắc Kinh đã giảm lượng than đá tiêu thụ lên tới 2 triệu tấn. Dự kiến trong năm 2017, sẽ có khoảng 700 ngôi làng chuyển hoàn toàn từ tiêu thụ than đá sang sử dụng năng lượng sạch.

Hiện bất chấp những nỗ lực chống ô nhiễm của chính phủ, tình trạng khói mù vẫn ngày càng trở nên phổ biến vào mùa Đông ở miền Bắc Trung Quốc, nơi điều kiện thời tiết lạnh kết hợp với việc đốt than để sưởi ấm khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn.

Trước đó, hôm 13/1, Bộ Bảo vệ môi trường Trung Quốc (MEP) cảnh báo khói mù lại xuất hiện tại một số khu vực ở miền Bắc và miền Trung nước này trong ngày 14/1.

Theo dự báo của MEP, khói mù sẽ quay trở lại các tỉnh Hà Bắc, Sơn Tây, Sơn Đông, Hà Nam và sẽ kéo dài cho đến khi có đợt không khí lạnh vào ngày 19/1 tới. Chính quyền các khu vực bị ảnh hưởng được yêu cầu thực thi các kế hoạch nhằm cắt giảm lượng khí thải và giảm ô nhiễm. MEP sẽ cử các đoàn thanh tra đến kiểm tra việc triển khai các kế hoạch này.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...