Trưởng ban Dân vận Trung ương khảo sát thực tế các dự án tại Quảng Bình
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Quảng Bình, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương và đoàn khảo sát của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã khảo sát thực tế tại Cụm trang trại điện gió B&T và dự án (DA) đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3.
Trưởng ban Dân vận Trung ương bà Bùi Thị Minh Hoài và các thành viên đoàn công tác, các lãnh đạo tỉnh thăm Cụm trang trại điện gió B&T
Cùng đi có ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Trần Thắng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Phan Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.
Tại Cụm trang trại điện gió B&T, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương bà Bùi Thị Minh Hoài đã nghe đại diện nhà máy báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, sự đóng góp của Nhà máy điện gió B&T và hiệu quả mô hình "Dân vận khéo" trong phát triển kinh tế -xã hội trên địa bàn các huyện Quảng Ninh, Lệ Thuỷ
Trưởng ban Dân vận Trung ương bà Bùi Thị Minh Hoài nghe đại diện Nhà máy điện gió B&T trình bày tình hình hoạt động sản xuất của đơn vị
Theo đó, với công suất 252MW, DA trải dài trên địa bàn 9 xã thuộc hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy. Sau khi hoàn thành và đưa vào vận hành vào tháng 10/2021, bình quân hàng năm DA nộp ngân sách trên 100 tỷ đồng, bảo đảm cung cấp 60% điện cho tỉnh, giảm phát thải 600.000 tấn CO2/năm. DA đã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội với tổng trị giá hơn 5 tỷ đồng từ năm 2020 đến nay, được Ban Dân vận tỉnh ủy ghi nhận và lựa chọn là mô hình “Dân vận khéo” trong phát triển KT-XH của tỉnh. Hiện, doanh nghiệp đang nghiên cứu, mở rộng hoạt động đầu tư điện gió ngoài khơi tại Quảng Bình và điện gió tại tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.
Trưởng ban Dân vận Trung ương và đoàn công tác cũng đã kiểm tra tiến độ thi công DA đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3. Gồm 2 DA thành phần (DA thành phần 1-Đường ven biển và DA thành phần 2-cầu Nhật Lệ 3), DA nhằm tạo sự liên kết thông suốt giữa các vùng trong tỉnh và liên kết giữa các tỉnh Bắc Trung Bộ; khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên biển và vùng ven biển, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; thu hút đầu tư; tăng cường củng cố, bảo đảm quốc phòng, an ninh; phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; góp phần giải quyết ách tắc giao thông. DA thành phần 1-Đường ven biển có tổng chiều dài 85,8km; DA thành phần 2-cầu Nhật Lệ 3 có tổng chiều dài 2,817km, trong đó cầu Nhật Lệ 3 có chiều dài 561,4m, tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 2.700 tỷ đồng, ngân sách địa phương 800 tỷ đồng; thời gian thực hiện từ năm 2021-2026.
Qua kiểm tra thực địa Cụm trang trại điện gió B&T và DA Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, Trưởng ban Dân vận Trung ương bà Bùi Thị Minh Hoài biểu dương nỗ lực của tỉnh và các doanh nghiệp trong đầu tư xây dựng các công trình, DA; đồng thời Trưởng ban Dân vận Trung ương bà Bùi Thị Minh Hoài đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Cụm trang trại điện gió B&T trong cung cấp nguồn năng lượng sạch, góp phần vào lộ trình giảm phát thải nhà kính đến năm 2050 của đất nước, đặc biệt là những hoạt động an sinh xã hội và hiệu quả tích cực từ mô hình “Dân vận khéo” mà doanh nghiệp đang thực hiện.
Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài và Bí thư tỉnh ủy Vũ Đại Thắng tặng quà cho cán bộ, công nhân thi công dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3
Tặng quà cho cán bộ, công nhân thi công DA Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, Trưởng ban Dân vận Trung ương khẳng định tầm quan trọng và hướng đi đúng của Quảng Bình trong đầu tư DA. Công trình hoàn thành không chỉ góp phần quan trọng phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương, mở ra không gian phát triển mới, mà còn tạo thuận lợi lớn trong sản xuất, lưu thông, tạo sự đồng thuận, ủng hộ, tin tưởng của nhân dân, là tiền đề vững chắc để tỉnh Quảng Bình ngày càng phát triển.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.