T&T Group khởi công dự án Khu dịch vụ - Du lịch gần 5.000 tỷ tại Quảng Trị

2020-10-13 09:05:00 0 Bình luận
Sáng 12/10/2020, tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group chính thức khởi công dự án Khu dịch vụ - du lịch Gio Hải với tổng vốn đầu tư hơn 4.470 tỷ đồng.

Dự án Khu dịch vụ - du lịch Gio Hải tọa lạc tại xã Gio Hải, huyện Gio Linh, thuộc Khu dịch vụ - du lịch Cửa Việt, thuộc Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị. Dự án có tổng quy mô 21,296 ha, trong đó giai đoạn 1 có tổng diện tích 13,45 ha, giai đoạn 2 có tổng diện tích 8,476 ha, gồm đa dạng các loại hình bất động sản từ khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, shophouse, khu thương mại dịch vụ đến các điểm nhấn là các resort ven biển và khu du lịch văn hóa cộng đồng (làng chài)…  


Đại diện chủ đầu tư và các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công dự án Khu dịch vụ - du lịch Gio Hải.

Đặc biệt, được lấy cảm hứng từ các yếu tố văn hoá lịch sử của vùng đất giàu giá trị truyền thống Quảng Trị và chắt lọc tinh hoa của thế giới, dưới bàn tay tài hoa của Belt Collins – đơn vị tư vấn thiết kế hàng đầu thế giới, Khu dịch vụ - du lịch Gio Hải được kỳ vọng sẽ trở thành khu nghỉ dưỡng quy mô, ấn tượng bậc nhất miền Trung, vừa tích hợp xu hướng hiện đại, đẳng cấp của thế giới, vừa mang màu sắc văn hóa truyền thống Việt Nam, vừa lưu giữ, bảo tồn được các giá trị riêng biệt của địa phương. Lần đầu tiên tại Quảng Trị, du khách sẽ có cơ hội được trải nghiệm các hoạt động vô cùng đa dạng như thưởng thức biểu diễn thực cảnh kinh thành, hóa thân trong các nghi thức cung đình, trải nghiệm chương trình "một ngày làm vua", thưởng trà, thưởng nguyệt, hay đạp xe, dạo biển, tham gia các môn thể thao dưới nước và khám phá văn hóa địa phương…

Bản vẽ tổng mặt bằng không gian kiến trúc cảnh quan dự án Khu dịch vụ - du lịch Gio Hải.

Phát biểu tại lễ khởi công dự án, ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group cho biết: “Sau khi hoàn thiện và đưa vào khai thác sử dụng, dự án sẽ trở thành một khu du lịch độc đáo và đẳng cấp, tạo nên một điểm nhấn đột phá, khơi dậy tiềm năng du lịch tại biển Quảng Trị và có sức lan toả ra các khu vực lân cận”.

Thay mặt lãnh đạo địa phương, ông Hà Sỹ Đồng Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị đánh giá cao quyết định lựa chọn Quảng Trị là một trong những điểm đến trong kế hoạch phát triển lâu dài của Tập đoàn T&T Group, một trong những Tập đoàn kinh tế lớn, giàu tiềm lực, kinh nghiệm và uy tín trên thương trường.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group (trái) trao 2 tỷ đồng hỗ trợ Tỉnh Quảng Trị khắc phục hậu quả lũ lụt.

Nhân dịp này, Tập đoàn T&T Group ủng hộ Tỉnh Quảng Trị 2,5 tỷ đồng, trong đó 2 tỷ nhằm khắc phục hậu quả lũ lụt và 500 triệu để hỗ trợ người nghèo xã Gio Hải, huyện Gio Linh. Đồng thời, T&T Group cũng ủng hộ Tỉnh Quảng Trị công tác lập quy hoạch khu vực ven biển.

Liên tiếp từ đầu năm đến nay, ngay cả những thời điểm cao điểm của dịch bệnh COVID 19, T&T Group của doanh nhân, ông ‘bầu’ Đỗ Quang Hiển vẫn ghi dấu ấn đậm nét trong kinh doanh, trải rộng nhiều lĩnh vực từ tái lập kỉ lục với thương vụ thu mua hạt điều lớn nhất từ trước tới nay tại Bờ Biển Ngà, sản lượng 150.000 tấn - tương đương toàn bộ lượng hàng mà Chính phủ Bờ Biển Ngà đang nắm giữ, khánh thành nhà máy điện mặt trời tại Bình Thuận; thực hiện thành công thương vụ nông sản trị giá 115 triệu USD với đối tác Mỹ; khởi công một loạt các dự án bất động sản nghìn tỷ tại Hải Dương, Vĩnh Long, Quảng Trị

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...