TP.HCM: Chương trình nghệ thuật nhận hơn 44,3 tỷ đồng cho Quỹ ‘Vì người nghèo’

2023-10-30 22:05:00 0 Bình luận
Chương trình nghệ thuật “Thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương” lần thứ 22 đã nhận được sự đóng góp từ 90 đơn vị, doanh nghiệp, mạnh thường quân... với số tiền hơn 44,3 tỷ đồng.

Tối 30/10, Ủy ban MTTQVN TP Hồ Chí Minh phối hợp với Đài Truyền hình Thành phố tổ chức chương trình văn nghệ với chủ đề “Thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương” lần thứ 22 năm 2023.

Tham dự chương trình có Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải; Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc; Phó Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng; Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cùng quý doanh nghiệp, mạnh thường quân, người dân trên địa bàn.

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương” lần thứ 22, năm 2023 tiếp tục được đầu tư, dàn dựng quy mô, với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, quy tụ các nghệ sĩ nổi tiếng.

“Thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương” là chương trình nghệ thuật thường niên hàng năm, được tổ chức nhằm vận động nguồn lực, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” TP Hồ Chí Minh. Thông qua nguồn quỹ, Ban vận động quản lý quỹ sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, cận nghèo và gia đình đặc biệt khó khăn của thành phố đến cuối năm 2023 và năm 2024. Đặc biệt chuẩn bị công tác chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Phát biểu tại chương trình, bà Trần Kim Yến – Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Hồ Chí Minh thông tin, chương trình luôn được sự quan tâm đặc biệt của chính quyền các cấp, sự đồng hành của các ban ngành, đoàn thể, các địa phương, sự ủng hộ của các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo; sự đồng tình của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang, các nhà hảo tâm và nhân dân thành phố.

Sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tổ chức tôn giáo, đồng bào thành phố và đồng bào ta ở nước ngoài; là nguồn động viên rất lớn để Chương trình “Thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương”. Qua đó, tiếp tục có thêm nguồn lực chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình Giảm nghèo bền vững và đảm bảo công tác an sinh xã hội của TP Hồ Chí Minh trong thời gian tiếp theo.

Bà Trần Kim Yến cho biết: “Nguồn Quỹ “Vì người nghèo” Thành phố luôn thực hiện công khai, minh bạch, trao gửi đúng địa chỉ, kịp thời, đúng hoàn cảnh nghèo khó, sử dụng quỹ hiệu quả, thiết thực...”.

Sau khi chương trình kết thúc, Ban tổ chức ghi nhận sự đóng góp từ 90 đơn vị doanh nghiệp, mạnh thường quân... với số tiền  44.372.635.317 đồng. Trong đó, hiện kim là 36.500.525.317 đồng và hiện vật là 7.690.110.000 đồng. 

Toàn bộ nguồn kinh phí vận động được ủng hộ vào Quỹ "Vì người nghèo" TP Hồ Chí Minh. Ban vận động và quản lý quỹ sẽ dùng kinh phí thực hiện xây dựng mới và sửa chữa nhà tình thương - đại đoàn kết, hỗ trợ tiền mua vật tư, công cụ sản xuất, giống cây, con giống, phương tiện làm ăn cho người nghèo, gia đình đặc biệt khó khăn... hỗ trợ học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho học sinh đi học; trao tặng kinh phí đỡ đầu cho sinh viên học giỏi, vượt khó có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, sẽ hỗ trợ người nghèo tại các tỉnh, thành trên cả nước, đặc biệt là các tỉnh bị ảnh hưởng bởi thiên tai...

Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP Hồ Chí Minh đón nhận quyên góp, trao thư cảm ơn đến quý doanh nghiệp, đơn vị, nhà hảo tâm đóng góp tại chương trình. 

Qua 22 năm tổ chức, chương trình nghệ thuật “Thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương” đã khẳng định tính nhân văn, ý nghĩa sâu sắc và mang lại giá trị thiết thực, gắn với các hoạt động an sinh xã hội của TP Hồ Chí Minh. Ý nghĩa của chương trình không chỉ thể hiện qua nguồn kinh phí vận động chăm lo cho các mảnh đời khó khăn, mà còn tôn vinh những tấm lòng thiện nguyện vì cộng đồng của các tập thể, doanh nghiệp, mạnh thường quân. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...