Về thăm vùng quê nông thôn mới kiểu mẫu Giao Thịnh

2023-10-18 18:52:10 0 Bình luận
Giao Thịnh là một trong 8 xã của huyện Giao Thủy (Nam Định) đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu năm 2022. Đây là nơi có Bảo tàng Đồng Quê nổi tiếng lưu giữ hồn quê nền văn minh lúa nước, là mô hình phát triển kinh tế nông thôn hiệu quả theo hướng tích hợp đa giá trị.

  Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Giao Thịnh, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định - Ảnh: Hồ Thanh

Ông Lê Ngọc Đóa, Huyện ủy viên, Phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Giao Thịnh, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định cho biết: Giao Thịnh là xã gần biển, thuộc lưu vực sông Sò nên có đất đai màu mỡ, thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. Toàn xã có 11 xóm gồm 3.211 hộ dân với 9.643 nhân khẩu, chuyên nghề trồng lúa, trồng màu, nuôi trồng thủy sản, khai thác, đánh bắt hải sản trên biển. Những năm gần đây xã đã tập trung chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, khai thác tiềm năng, thế mạnh của vùng sản xuất nông nghiệp, mở rộng ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ gắn với mục tiêu chương trình xây dựng NTM. Năm 2021 Giao Thịnh đã được công nhận là xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Để tiếp tục duy trì NTM bền vững, từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí, nâng cao đời sống nhân dân và xây dựng NTM kiểu mẫu, Ban chấp hành đảng bộ xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề, kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng NTM, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. UBND xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quyết liệt triển khai thực hiện các tiêu chí xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Trường THCS xã Giao Thịnh, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định - Ảnh: Hồ Thanh

Được biết, tổng kinh phí huy động xây dựng NTM của xã Giao Thịnh từ năm 2010 đến hết năm 2022 là 326 tỷ 235 triệu đồng. Trong đó cộng đồng dân cư đóng góp, ủng hộ 31 tỷ 630 triệu đồng, con em Giao Thịnh xa quê, các nguồn ủng hộ, từ thiện 20 tỷ 862 triệu đồng, nhân dân đóng góp ngày công lao động trị giá 1 tỷ 300 triệu đồng (tương đương 5.450 ngày công lao động). Nhân dân trong xã đã hiến đất, góp đất để xây dựng NTM ở xã Giao Thịnh với tổng diện tích 3.250 m2, trị giá gần 20 tỷ đồng. Sau khi đạt chuẩn NTM nâng cao với 19/19 tiêu chí, bằng sự đồng thuận và nỗ lực vượt bậc, xã Giao Thịnh tiếp tục đạt 4/4 tiêu chí xã NTM kiểu mẫu. Trong đó riêng kinh phí đầu tư cho giáo dục của xã Giao Thịnh từ năm 2010 đến năm 2022 là 41 tỷ 557 triệu đồng. Thành tựu nổi trội về lĩnh vực giáo dục ở đây là Trường Mầm non xã Giao Thịnh đạt chuẩn quốc gia mức độ II, chuẩn “xanh - sạch - đẹp - an toàn” và chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 3. Hai trường tiểu học và trung học cơ sở của xã đều được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ II, chuẩn “xanh - sạch - đẹp - an toàn”. Nhiều năm qua xã Giao Thịnh luôn là đơn vị  lá cờ đầu của huyện, của tỉnh về giáo dục, được các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương khen thưởng.

 Nhà Văn hóa xóm Thức Hóa Tây, xã NTM kiểu mẫu Giao Thịnh - Ảnh: Hồ Thanh

Bên cạnh đó, xã Giao Thịnh còn có một mô hình phát triển kinh tế nông thôn hiệu quả theo hướng tích hợp đa giá trị là Bảo tàng Đồng Quê ở thôn Bỉnh Di. Nơi đây đang lưu trữ, trưng bày, bảo quản, giới thiệu hơn 10 ngàn hiện vật quý giá về nông cụ, ngư cụ, nghề thủ công, nghề làm muối, đồ dùng sinh hoạt, nếp nhà cổ xưa, hàng ngàn đầu sách đủ các chủng loại. Tại đây còn trưng bầy nhiều hiện vật, mô hình gắn với đời binh nghiệp của Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Hoàng Kiền về đường Trường Sơn, biển đảo Tổ quốc, Binh chủng Công binh, đường tuần tra biên giới. Đã nhiều năm nay Bảo tàng Đồng Quê đều đặn mở cửa đón khách đến tham quan, trải nghiệm từ thứ Ba đến Chủ nhật hàng tuần. Có thể nói đây là mô hình hay, tâm huyết, sáng tạo, mang đậm bản sắc truyền thống, tình yêu quê hương, đất nước. Đặc biệt, hai sản phẩm OCOP Rượu Nếp, rượu Nếp Cái Hoa Vàng của Bảo tàng Đồng Quê cùng với sản phẩm giò lụa Lưỡng Gấm và hai sản phẩm nước mắm Phúc Hải xã Giao Thịnh đã được UBND tỉnh Nam Định xếp hạng 3 sao cấp tỉnh.

Cổng làng Du Hiếu, xã NTM kiểu mẫu Giao Thịnh - Ảnh: Hồ Thanh

Ngoài ra, Giao Thịnh còn tạo dựng thành công mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn, nông nghiệp hữu cơ, thực hiện truy xuất nguồn gốc, cấp mã vùng cho sản phẩm chủ lực của xã là lúa Đài Thơm 8 trên diện tích 65 ha của HTX Thịnh Thắng. Đây là mô hình HTX thực hiện liên kết sản xuất với các hộ xã viên, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, doanh thu năm 2022 đạt gần 2 tỷ đồng.

Theo ông Lê Ngọc Đóa, để tiếp tục nâng cao mức thu nhập cho người dân cần phải có giải pháp cụ thể, quy hoạch trên thế mạnh về hệ thống giao thông và diện tích mặt bằng sẵn có. Vừa kêu gọi vừa tạo hành lang pháp lý thông thoáng để các doanh nghiệp đầu tư, tạo việc làm tại chỗ với mức thu nhập ổn định cho người dân. Đồng thời xây dựng liên kết vùng giữa Giao Thịnh với các xã lân cận của các huyện bạn, tạo nên cửa ngõ tam giác kinh tế ba huyện. Trên cơ sở đó mở rộng giao thương, liên kết, nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế, phấn đấu đến năm 2025 mức thu nhập bình quân đầu người của xã Giao Thịnh đạt hơn 100 triệu đồng/năm.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Tổng Bí thư Tô Lâm: Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại

Sáng 15/9, tại Hà Nội, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (Bộ Quốc phòng) tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (15/9/1945-15/9/2025) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (lần thứ hai).
2025-09-15 14:41:34

Hiện thực hóa giấc mơ an cư tại T&T Millennia City với gói tài chính linh hoạt

Với nhiều gói tài chính linh hoạt hỗ trợ, khách hàng muốn sở hữu các sản phẩm của Dự án T&T Millennia City (Tây Ninh) nói riêng và các bất động sản tầm trung và cao cấp tại các dự án của chủ đầu tư T&T Group có thể giảm áp lực tài chính để hiện thực hóa mong ước “an cư lạc nghiệp”.
2025-09-15 12:06:56

Trang trọng lễ kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An, 95 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh

Tối 12/9, tại Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An (1030 - 2025), 95 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 – 12/9/2025)
2025-09-13 08:00:00

Ban Cơ yếu Chính phủ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Chiều 11/9, lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Cơ yếu Việt Nam và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đã diễn ra tại Hà Nội. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lực lượng cơ yếu đã lập nhiều chiến công thầm lặng, mã hóa - giải mã kịp thời hàng triệu bức điện mật, góp phần vào thắng lợi lịch sử của dân tộc, từ chiến dịch Việt Bắc, biên giới, Điện Biên Phủ đến tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975.
2025-09-12 18:20:00

Tuần lễ kết nối 2025: Chung tay vì tiêu dùng xanh

Sáng 12/9, tại Trung tâm thương mại The Line (Khu đô thị ParkCity Hanoi, quận Hà Đông), Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo, Cục Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), cùng UBND các phường Dương Nội, Phú Diễn và Từ Liêm tổ chức Chương trình chuỗi kết nối Mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững – Tuần lễ kết nối chuỗi sản xuất, tiêu dùng bền vững cho cơ sở làng nghề truyền thống năm 2025.
2025-09-12 16:27:36

Người vợ liệt sĩ 87 tuổi và ước mơ một mái nhà cuối đời

Ngày 17/2/1979, quân Trung Quốc đồng loạt nổ súng tiến công xâm lược các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam. Đó là ngày máu lửa, tang thương nhưng cũng khắc ghi bao tấm gương hy sinh anh dũng để bảo vệ Tổ quốc. Trong dòng ký ức ấy, có câu chuyện của bà Nguyễn Thị Phượng (sinh năm 1938, TP Lào Cai) – người vợ liệt sĩ đã đi qua gần cả thế kỷ trong mất mát, cơ cực, và nay ở tuổi 87, bà vẫn chỉ có một ước nguyện giản dị: một mái nhà vững chãi để an yên tuổi già, để thờ chồng cho trọn đạo nghĩa.
2025-09-12 10:53:38
Đang tải...