Vì tương lai tươi sáng

2015-11-26 23:19:57 0 Bình luận
Với nỗ lực cố gắng của Lãnh đạo Công ty cũng như sự hợp tác, toàn tâm, toàn ý của cán bộ, nhân viên, giáo viên và học viên Hy Vọng đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận không chỉ tăng nguồn thu ngân sách địa phương mà còn góp phần quan trọng vào công tác an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và đất nước. Công ty luôn hy vọng vào một tương lai tươi sáng dành cho người khuyết tật…

Với mục đích dạy nghề miễn phí cho các em  khuyết tật, Cơ sở dạy nghề Hy Vọng ra đời ngày 6-8-1999, theo quyết định số 401/TC-QĐ của  Sở LĐTBXH TP HCM. Năm 2009, để đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh Cơ sở đổi tên thành Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Hy Vọng do Sở Kế hoạch Đầu Tư TP. Hồ Chí Minh cấp.


                                    Xưởng may của Công ty

Ngay từ buổi đầu thành lập còn nhiều khó khăn, vất vả cả về cơ sở vật chất lẫn trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học. Bên cạnh đó, phải lo tiền để trả lương cho giáo viên và cho các em có thể tự nuôi sống bản thân nên Hy vọng phải tính đến việc sản xuất, kinh doanh. Để giải được bài toán khó này người đứng đầu Cơ sở phải ngày đêm suy nghĩ, tìm tòi những phương án tối ưu để làm sao Cơ sở tồn tại, phát triển được nhằm lo cho đời sống của cán bộ, giáo viên và học viên. “Cái khó ló cái khôn” để có máy may cho các em học nghề, Hy Vọng đã mượn máy của các trường dạy nghề khác như: Trường Lý tự Trọng, Trường Dạy nghề Việt Hàn... Lãnh đạo Hiệp hội VAIDE cũng đã quan tâm, tạo điều kiện cho Cơ sở hy vọng mượn 10 máy may để phục vụ cho công tác dạy nghề, tạo việc làm cho học viên.

Sau khi mượn được “cần câu” Hy Vọng lại phải đi tìm ao để “câu cá”. Vận dụng các mối quan hệ, Lãnh đạo Công ty Hy vọng liên hệ với các trường học để may gối, yếm, chăn, màn cho học sinh, sau đó, Công ty Hy Vọng đã “vươn dài cánh tay” vào các siêu thị để giới thiệu các mặt hàng như: tạp dề, bắc nồi, tấm lót bàn ủi…. Suy nghĩ và quyết tâm thực hiện “có công mài sắt, có ngày nên kim”, nhờ vào sự khéo léo, tỉ mẫn, tìm kiếm nguồn nguyên liệu giá rẻ nhưng chất lượng cao nên giá thành sản phẩm của Hy Vọng đã chiếm lĩnh được thị trường. Hiện nay, hàng  của Công  ty Hy Vọng đã có mặt trong 100 siêu thị  tại Sài Gòn Co. op, Metro, Lotte, Maximak, Nhật Nam Hà Nội. . .

Trao đổi với chúng tôi, cô Võ Ngọc Liên - Giám đốc Công ty cho biết: Thị trường kinh doanh có tính cạnh tranh quyết liệt. Nếu sản phẩm không đạt chất lượng sẽ bị loại ngay. Vì vậy, tiêu chí của Hy Vọng là không thể trông chờ vào sự “thương hại” của xã hội mà phải tìm chỗ đứng bình đẳng như các Công ty bình thường khác. Vì vậy sản phẩm của Hy vọng bao giờ cũng bảo đảm chất lượng như đã đăng ký với cục Đo lường chất lượng.

Tạp dề - Sản phẩm mới của Hy vọng được người tiêu dùng ưa chuộng

Mặt khác, Hy vọng phải nắm bắt thị hiếu của người tiêu dùng. Trước đây, sản phẩm của Hy Vọng chỉ nhằm đến đối tượng có thu nhập thấp, sau đó, Hy vong phát hiện xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu của con người ngày càng tăng và đa dạng, phải có sản phẩm của tầng lớp trung lưu. Vì vậy, Hy Vọng đã cải tiến mẫu mã để phục vụ cho tầng lớp này - Cô Liên chia sẻ thêm.

Đã trải qua 16 năm thăng trầm, cũng có nhiều lúc một số mặt hàng của Hy Vọng bị loại khỏi siêu thị, song đến nay, Hy Vọng vẫn đứng vững được. Hy vọng đã đào tạo 165 em học viên khuyết tật, các em hiện nay phần nhiều làm việc trong các công ty may. Những em trình độ văn hóa kém, hoặc sức khỏe yếu thì hợp đồng dài hạn với Công ty. Số học viên làm việc thường xuyên ở Công ty là 25 em, các em được Công ty chăm lo, tạo điều kiện về mọi mặt, mức lương trung bình của các em từ 3,5 dến 5 triệu đồng/tháng/người (chưa kể tiền ăn 18.000đ/ngày/em). Ngoài ra, các em còn được hưởng các chế độ bảo hiểm như: BHXH, BHYT, BHTN. Các dịp lễ, tết hay ốm đau, bệnh tật các em cũng được Công ty thăm hỏi, động viên kịp thời nhằm tạo sự gắn bó lâu dài giữa học viên và Công ty. Dịp Tết Nguyên Đán hàng năm các em được thưởng tháng lương thứ 13. Đấy là nguồn động viên, khích lệ để các em có thêm nghị lực, ý chí vươn lên vượt qua mặc cảm, tự ti của bản thân để lao động, học tập, thu nhập ổn định, hòa nhập cộng đồng.

Để có được những thành công như ngày hôm nay là nhờ vào sự đoàn kết, nhất trí trong Lãnh đạo Công ty cũng như sự đồng lòng từ trên xuống dưới. Các cán bộ quản lý và giáo viên hết lòng thương yêu các em khuyết tật song vẫn bảo  đảm kỷ cương rất nghiêm khắc, xử phạt phân minh, công bằng. Giáo viên của Công ty ham học hỏi, tìm tòi sáng tạo để tạo ra các mẫu mã mới đáp ứng được thị hiếu của người tiêu dùng. Các em học viên tuy khuyết tật nhưng các em  rất giàu tình cảm, chịu khó học hỏi, tuân theo kỷ luật nghiêm minh của Công ty đề ra.



“Phụ huynh rất tin tưởng vào Hy vọng. Có phụ huynh đã nói với tôi rằng, mỗi khi thắp nhang cúng tổ tiên, bao giờ anh ấy cũng cầu mong cho Hy Vọng được đứng vững để các em có công ăn, việc làm” - Cô Liên vui vẻ bộc bạch.

Thời gian tới, Công ty Hy Vọng mong nhận được sự hỗ trợ của Nhà nước đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh của người khuyết tật như: Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, hỗ trợ tiền cho giáo viên… Trao đổi thêm với chúng tôi về vấn đề này, cô Liên cho biết: Từ lúc thành lập đến nay, Công ty Hy Vọng chưa được Nhà nước hỗ trợ về bất cứ thứ gì. Nên chăng, cần có những hành lang pháp lý để các chính sách của Nhà nước đối với người khuyết tật và cơ sở sản xuất, kinh doanh giành cho người khuyết tật thật sự đi vào cuộc sống. Có như vậy, Công ty Hy Vọng nói riêng và các doanh nghiệp nói chung cùng có cái tâm hướng đến chăn lo cho người khuyết tật giảm bớt khó khăn, chung tay vì người khuyết tật Từ đó giúp cho người khuyết tật giảm bớt rào cản, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc như những người bình thường khác.

Với nỗ lực cố gắng của Lãnh đạo Công ty cũng như sự hợp tác, toàn tâm, toàn ý của cán bộ, nhân viên, giáo viên và học viên Hy Vọng đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận không chỉ tăng nguồn thu ngân sách địa phương mà còn góp phần quan trọng vào công tác an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và đất nước. Công ty luôn hy vọng vào một tương lai tươi sáng dành cho người khuyết tật.


Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06

Australia hợp tác cùng Việt Nam phát triển ngành tài nguyên bền vững

ĐSQ Australia vừa cho biết: Tuần này, phái đoàn doanh nghiệp dịch vụ thiết bị, công nghệ khoáng sản (METS) Australia tham dự triển lãm khai khoáng Mining Vietnam 2024, với sự hỗ trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), để thúc đẩy hợp tác khai khoáng bền vững giữa Australia và Việt Nam.
2024-04-26 12:20:51

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
2024-04-26 11:48:48
Đang tải...