HOANHAP.VN - Mặc dù ông Hoàng Văn Luân- Giám đốc Chi nhánh Viettel Nghệ An không chịu cung cấp cho phóng viên thông tin về thiệt hại do việc phải phá dỡ hoàn toàn cột ăng - ten (trạm BTS) “mọc trái luật” trên nóc số nhà 104 đường Nguyễn Thiếp, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, nhưng chỉ riêng “phí kiểm định chất lượng công trình” (nếu phải thực hiện) đã tiêu tốn khoảng 100 triệu đồng.
Như hoanhap.vn đã phản ánh: Do việc thiết kế, thi công, lắp đặt, vận hành trạm BTS tại khối khối 13, phường Trung Đô “không đúng quy trình”, nên ngày 28/2/2017, Chủ tịch UBND TP Vinh đã ký quyết định “thu hồi giấy phép xây dựng” đối với công trình này.

|
|
Cột ăng-ten do Chi nhánh Viettel Nghệ An xây dựng không đúng quy định, đã buộc phải tháo dỡ theo quyết định của Chủ tịch UBND TP Vinh.
|
Nguyên nhân dẫn đến việc thu hồi giấy phép xây dựng được nêu rõ: “Chủ đầu tư không thực hiện đúng cam kết về việc tổ chức kiểm định lại công trình nhà ông Nguyễn Quang Thắng tại số 104, đường Nguyễn Thiếp, khối 13, phường Trung Đô, mà đại diện Chi nhánh Viettel đã cam kết”.
Theo đó, “Chi nhánh Viettel Nghệ An có trách nhiệm nộp lại Giấy phép xây dựng nói trên cho UBND TP Vinh; phải tự thực hiện tháo dỡ công trình đã xây dựng trước ngày 15/3/2017, nếu không sẽ bị cưỡng chế theo quy định”.
Sau khi ông Lê Sỹ Chiến- Phó Chủ tịch UBND TP Vinh ký quyết định thu hồi giấy phép, theo phản ánh của bạn đọc ở phường Trung Đô, ngày 6/3/2017, Viettel Nghệ An đã tiến hành tháo dỡ công trình.
Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Văn Luân vẫn khẳng định: “Việc khảo sát, thiết kế công trình này do Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng HCA thực hiện, chúng tôi đã làm đúng quy trình, nhưng do người dân không chịu nghe giải thích từ phía cán bộ của Viettel nên họ không chấp nhận. Khi Viettel nêu ý kiến là sẽ thuê 1 đơn vị có chuyên môn của Sở Xây dựng Nghệ An để kiểm định chất lượng công trình đối với ngôi nhà 2 tầng mà Viettel thuê đặt trạm BTS nêu trên nhưng họ không đồng ý. Chúng tôi là doanh nghiệp quân đội, nếu người dân không đồng tình thì chúng tôi không làm”.

|
|
“Trụ sở” Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng HCA tại số nhà 12, ngõ 18, đường Nguyễn Biểu, TP Hà Tĩnh chỉ là 1 phòng trọ nhếch nhác.
|
Nghi vấn có sự khuất tất trong khâu thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, phóng viên đã lần theo địa chỉ của Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng HCA tại số nhà 12, ngõ 18, đường Nguyễn Biểu, TP Hà Tĩnh theo thông tin được đăng tải trên Internet, thế nhưng doanh nghiệp này không còn ở đây từ tháng 12/2016.
Cũng theo thông tin của Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng HCA đăng tải trên Internet, giám đốc DN này thời gian đầu “mượn tên” của chủ nhà cho thuê địa điểm là ông Hồ Viết Kim, sau này ông Trần Văn Đạt được thay thế chức danh giám đốc. Phóng viên nhiều lần liên lạc vào số điện thoại của ông Đạt đề nghị xin được làm việc nhưng đều bị từ chối với nhiều lý do khác nhau và ông Đạt đùn đẩy trách nhiệm trả lời nhà báo liên quan đến trách nhiệm khảo sát, thiết kế công trình này sang cho chủ đầu tư là Chi nhánh Viettel Nghệ An.
Ông Hồ Viết Kim (chủ nhà cho Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng HCA thuê địa điểm) cho biết: “Anh Đạt thuê nhà tôi, vừa ở trọ, vừa đặt địa điểm giao dịch cho Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng HCA từ tháng 1/2015 đến tháng 11/2016. Lúc đầu, anh Đạt nhờ tôi đứng tên giám đốc công ty, nhưng thấy nhiều người điện thoại hỏi đủ thứ, kể cả đòi nợ nên tôi nói anh Đạt là không làm giám đốc nữa. Từ đó, anh Đạt chuyển đi đâu, gia đình tôi không biết”.

|
|
Người dân phản đối một “nhà mạng” trong việc xây dựng trạm BTS tại xã Vân Diên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
|
Theo thống kê chưa đầy đủ, trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An có khoảng 2000 trạm BTS của của 4 nhà cung cấp dịch vụ viễn thông. Tuy nhiên, khi xây dựng các trạm BTS, các “nhà mạng” chỉ làm việc với chủ cơ quan, đơn vị hoặc chủ hộ cho thuê địa điểm mà ít khi quan tâm tới “hàng xóm”. Ngoài khoản tiền thuê địa điểm đặt trạm BTS và chi phí đầu tư cho công trình, các “nhà mạng” chưa phải bỏ ra bất cứ khoản tiền nào hỗ trợ cho địa phương hoặc các hộ liền kề để phòng khi có sự cố xấu xảy ra.
Theo băn khoăn của người dân, liệu “sóng điện” từ các trạm BTS có ảnh hưởng đến sứa khỏe của người dân hay không? Tập đoàn Viễn thông Quân đội có quan tâm đến an toàn tính mạng của người dân trong phạm vi ảnh hưởng của các trạm BTS hay không? Liệu Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng HCA có thật sự là DN độc lập, thực hiện việc khảo sát, thiết kế công trình hay không, hay chỉ là 1 “đơn vị ma”, sinh ra chỉ để hợp thứa hóa hồ sơ trong “quy trình” cấp phép xây dựng trạm BTS của Viettel Nghệ An?
Cũng tại địa bàn tỉnh Nghệ An, vừa qua, một số hộ dân ở xã Vân Diên, huyện Nam Đàn cũng đã có phản ứng đối với một “nhà mạng” trong việc xây dựng 1 trạm BTS trên địa bàn xã do không xin ý kiến người dân và chưa giải thích lợi-hại của công trình phát sóng này.
Hoanhap.vn mong rằng, Tập đoàn Viễn thông Quân đội sớm có thông tin phúc đáp để bạn đọc yên tâm, đảm bảo lòng tin cho người dân khi xây dựng các trạm BTS mới. Đây cũng là cách bảo vệ, giữ gìn, phát huy hình ảnh của Viettel trong giai đoạn mới.