Vợ chồng tật nguyền còng lưng nuôi 2 con bại não: "Thương vợ con nhưng tôi chẳng biết làm sao?"

2022-06-07 13:57:49 0 Bình luận
Chồng bị chất độc màu da cam khiến đôi chân bị liệt, vợ mắc bệnh thần kinh, hàng ngày vợ chồng anh chị phải chật vật nuôi hai con nhỏ mắc bệnh bại não.

4 con người khốn khổ này đang sống trong căn nhà nhỏ xập xệ.

Đó là hoàn cảnh đáng thương của gia đình anh Trần Văn Sơn (SN 1989) và chị Nguyễn Thị Nhàn (SN 1986) trú tại thôn Linh Vượng, xã Xuân Liên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Gạt nước mắt, anh Sơn tâm sự: "Những lúc thay đổi thời tiết là cả nhà tôi lên cơn đau vì bệnh tật, thương vợ con nhưng tôi chẳng biết làm sao".

Những bữa cơm của gia đình tật nguyền chủ yếu là mì tôm.

Vào năm 2013, anh Sơn được một người mai mối cho chị Nhàn. Sau hơn 1 tháng tìm hiểu, hai người tổ chức đám cưới. Đám cưới của cả hai không linh đình, không xe hoa, không đàn nhạc, chỉ có hai gia đình đến gặp mặt nhau. Song đối với họ, như thế đã là may mắn lắm rồi.

Sau kết hôn, vợ chồng anh Sơn sinh được 2 người con là cháu Trần Đức Đan (SN 2015) và cháu Trần Đức Duy (SN 2017). Tưởng ông trời đã cho đôi vợ chồng mệnh khổ này chút niềm vui, nhưng những đứa trẻ của họ đều bị bại não, không có tiền chạy chữa cho nên bệnh tình hai cháu ngày càng nặng.

Gia đình anh Sơn đang rất cần sự giúp đỡ từ cộng đồng.

Hiện 4 con người khốn khổ này đang sống trong căn nhà nhỏ xập xệ. Trong nhà chẳng có thứ già giá trị, quanh đi quẩn lại chỉ có chiếc giường ọp ẹp, một vài đồ dùng như ghế, bàn đã xuống cấp.

"Từ khi sinh ra, tôi không được may mắn như bao người khác, đôi chân bị co quắp. Lúc còn nhỏ, dù gia đình khó khăn nhưng vẫn cho tôi ăn học bình thường. Đến khi hết học phổ thông, muốn đi học cái nghề gì đó để sau này lo cho cuộc sống nhưng nhìn vào đôi chân của mình, tôi lại thấy bất lực", anh Sơn chia sẻ.

Trong lúc mọi người đang nói chuyện, hai đứa con thơ của anh Sơn lại khóc thét lên. Những lúc như vậy, anh lại cố đẩy xe lăn về phía con ôm ấp, vỗ về. Hình ảnh đó khiến ai cũng xót xa.

Cuộc sống của gia đình số khổ này chỉ dựa vào 1,4 triệu đồng tiền trợ cấp tàn tập. Hai vợ chồng anh chỉ quanh quẩn ở nhà nuôi mấy chục con gà, trồng rau. Thỉnh thoảng chị Nhàn đem rau ra chợ bán để có thêm vài đồng.

Những ngày trái gió trở trời, cả gia đình lại lên cơn đau, phải nhờ hàng xóm sang lo liệu. Tiền ăn còn chưa đủ nên những lúc bệnh tật ốm đau chỉ biết cắn răng chịu đựng.

"Vợ chồng tôi thì khổ quen rồi nên dù có khó khăn đến đâu chúng tôi cũng chịu được, chỉ thương cho hai đứa con nhỏ, rồi không biết tương lai của chúng nó ra sao. Tôi chỉ mong có thêm sức khỏe để lo cho cuộc sống gia đình, nhưng điều đó đối với tôi bây giờ rất khó. Những lúc thay đổi thời tiết là cả nhà tôi lên cơn đau vì bệnh tật, thương vợ con nhưng tôi chẳng biết làm sao, anh Sơn tâm sự thêm.

Bà Phan Thị Hằng (hàng xóm) cho biết, tình cảnh của vợ chồng anh Sơn rất khó khăn, hàng xóm ai cũng thương. Những lúc con đau ốm, mọi người hay sang giúp đỡ. Bà Hằng chỉ mong, các mạnh thương quân biết đến hoàn cảnh để nhà anh Sơn để chung ta giúp đỡ.

Bà Trần Thị Phượng - Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Liên cho biết: "Hoàn cảnh gia đình Sơn thuộc diện hộ nghèo bấy lâu nay. Hàng tháng gia đình anh có nhận được tiền trợ cấp, nhưng không thể đủ trang trải cho tiền thuốc men của 4 con người bệnh tật. Hy vọng các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để gia đình họ".

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

HDBank mở chi nhánh thứ 2 tại Quảng Ninh

Chi nhánh HDBank tại Móng Cái được đầu tư quy mô về nguồn vốn, tài sản và đội ngũ CBNV nhằm tăng cường cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng và phù hợp, bám sát đặc thù và chiến lược phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm phía Bắc.
2024-04-25 11:31:59

Thái Nguyên khai mạc mùa du lịch 2024

Sáng 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.
2024-04-25 11:06:52

NASU đồng hành cùng người nông dân phát triển kinh tế tuần hoàn, làm giàu bền vững từ cây mía

Đối với người nông dân ở Phủ Quỳ hôm nay, “suy đi tính lại chẳng cây trồng nào so sánh được với cây mía và chưa hợp tác nào bền vững như với NASU”.
2024-04-24 20:12:49

Hoa Kỳ phối hợp cùng Việt Nam tổ chức Hội thảo khu vực về chống IUU

Ngày 23/04/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cục Phòng chống ma túy và Thực thi Pháp luật quốc tế (INL) và Lực lượng Phòng vệ bờ biển Hoa Kỳ (USCG), đã phối hợp cùng Cục Kiểm Ngư tổ chức Hội thảo Khu vực về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU) tại thành phố Đà Nẵng.
2024-04-24 09:44:47

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.
2024-04-24 09:27:18

Hà Nội chuẩn bị Lễ hội Đền trong Thăng Long Tứ Trấn năm 2024

Ngày 23/4, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đã có cuộc kiểm tra công tác Lễ hội truyền thống tại Di tích quốc gia đặc biệt Thăng Long Tứ Trấn Đền Kim Liên.
2024-04-23 23:56:38
Đang tải...