Xã Nam Phong (Nam Định): Xây dựng nông thôn mới nâng cao theo hướng bền vững

2021-02-17 16:04:49 0 Bình luận
Tận dụng thế mạnh của nghề trồng hoa, cây cảnh nổi tiếng, giao thông đi lại thuận tiện, kinh doanh buôn bán thuận lợi, xã Nam Phong (thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao theo hướng phát triển bền vững.

Trụ sở đảng ủy, HĐND, UBND xã Nam Phong, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Ông Nguyễn Văn Dân, Chủ tịch UBND xã Nam Phong cho biết: Từ năm 2017 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM. Trên địa bàn xã có làng hoa Phù Long ven bờ sông Hồng, chỉ cách thành phố Nam Định một chuyến đò ngang, lại có cầu Đò Quan lưu thông thuận tiện. Ngoài sản xuất nông nghiệp với diện tích gieo cấy hơn 208 ha, người dân ở đây phát triển mạnh mẽ nghề trồng hoa, cây cảnh và kinh doanh buôn bán đem lại hiệu quả kinh tế cao. Nam Phong có lợi thế về giao thông là QL21A cùng tuyến đường trục phát triển phía Nam thành phố Nam Định đi qua và các cơ quan, trường đào tạo nghề của tỉnh đứng chân trên địa bàn. Do vậy người dân vừa mở rộng sản xuất, phát triển ngành nghề, vừa mở thêm nhiều cửa hàng kinh doanh dịch vụ, buôn bán, tạo nên sự chuyển dịch mạnh mẽ về cơ cấu lao động.

Tuyến đường trục phát triển phía Nam thành phố Nam Định đi qua trung tâm xã Nam Phong đang được xây dựng hoàn thiện - Ảnh: Hồ Thanh

Được biết, năm 2020 vừa qua xã Nam Phong đã đầu tư hơn 9 tỷ 707 triệu đồng xây dựng hoàn thiện 4 công trình gồm: Cải tạo, nâng cấp trạm nước sạch; cải tạo, đầu tư trang thiết bị Trường THCS Nam Phong; cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ; nâng cấp, cải tạo các tuyến đường Vạn Diệp 2, Mỹ Lợi 1 và Nam Hùng 1. Đây cũng là xã ngoại thành đã hoàn thành cơ bản các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao. Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vừa qua, ai về qua Nam Phong cũng nhận thấy nhà cao tầng mọc lên san sát, đường giao thông đi lại thuận tiện, rộng rãi, cảnh quan môi trường khang trang, sạch đẹp, đời sống người dân cả về tinh thần và vật chất đều được nâng cao. Với nền tảng vững chắc, xã Nam Phong đang nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao theo hướng bền vững, chủ động khai thác nguồn lực, tiềm năng, thế mạnh để phát triển toàn diện kinh tế xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh.                                                                 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51

Cửa Lò khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024

Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 với chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.
2024-04-18 22:15:00
Đang tải...