Xã Thành Công (Thái Nguyên): Chuyện lạ, xã ủy quyền xóm ký hợp đồng đổi đất lấy hạ tầng

2018-01-19 08:43:08 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Theo phản ánh của người dân, tại xã Thành Công, thị xã Phổ Yên, tỉnhThái Nguyên tồn tại nhiều bất cập trong việc quản lý, sử dụng quỹ đất công ích, cụ thể: cho thuê hai hợp đồng đổi đất lòng hồ lấy hạ tầng trái pháp luật, để công trình nhà ở kiên cố mọc trên đất nông nghiệp.
Có mặt tại địa phương, PV (Phóng viên) Hòa Nhập đã ghi nhận thông tin từ người dân và khảo sát thực tế tại hồ Đầm Đanh (thuộc xã Thành Công) có công trình nhà kiên cố  xây nhà trái phép trên mặt hồ. Một số vị trí gần đường đã bị san lập để xây nhà và phục vụ cho hoạt động khác của gia chủ.

Công trình của ông Nguyễn Văn Ca “không” xây sát mép đường?


Tại địa điểm khác, hồ Làng To thuộc xóm Làng To, xã Thành Công cũng được cho thuê với thời gian thuê là 49 năm, toàn bộ diện tích lòng hồ hiện đã bị lấp đất để trồng cây, bên ven đường còn có công trình đang xây dở, xe trọng tải chở vật liệu xây dựng đứng chắn hết lối đi khiến giao thông của người dân gặp khó khăn.


Các hồ này đều được cho thuê gần 50 năm nhưng hồ Làng To thì đã bị lấp và còn có công trình xây đang thi công trên đó, xe trọng tải lớn ra vào khiến giao thông đường làng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Để tìm hiểu rõ hơn về những phản ánh của những người dân, Chủ tịch xã Thành Công – ông Dương Văn Tuyên, xác nhận: Thời điểm Chủ tịch xã tiền nhiệm, Hồ Đầm Đanh, Hồ Làng To đều thuộc diện đất công ích, đã được xã cho cá nhân thuê với thời gian thuê là 49 năm. “Sau khi tôi lên làm Chủ tịch đã cho rà soát lại toàn bộ vấn đề tồn đọng và phát hiện việc cho thuê 02 hồ kể trên là trái pháp luật. UBND xã đã báo cáo lên thị xã, thị xã đã thành lập đoàn kiểm tra và giao cho UBND xã ra quyết định hủy bỏ”, ông Diện cho biết. Căn cứ vào đó, xã đã ra Quyết định số 200/QĐ-UBND xã Thành Công ngày 20/12/2017 về việc hủy bỏ Hợp đồng đổi đất lòng hồ lấy công trình đường bê tông thôn xóm đối với công Nguyễn Văn Ca ở xóm Xuân Hà 3, xã Thành Công.



Công trình xây dựng trên diện tích đất lòng hồ Làng To là của ông Nguyễn Văn Ca, xã đã tuyên truyền, ngăn chặn 3 lần, lập biên bản nhưng hiện tại việc xử lý công trình vi phạm này gặp nhiều khó khăn do cá nhân thuê căn cứ vào bản Hợp đồng lòng hồ lấy công trình đường bê tông thôn xóm để xây dựng dù đã có Quyết định số 200/QĐ-UBND, ông Diện cho biết. 

Công trình của ông Nguyễn Văn Ca xây dựng trên đất lòng hồ Làng To


Theo nội dung hợp đồng UBND xã cung cấp cho thấy,  Hợp đồng đổi đất lòng hồ lấy công trình đường bê tông thôn xóm được ký kết ngày 15/12/2007, có đóng dấu xác nhận của Chủ tịch xã Dương Văn Thảo nhận thấy: Đại diện bên A đều là thành phần của địa phương, bao gồm: Nguyễn Văn Bài (Trưởng xóm); Nguyễn Văn Chiến (Tổ trưởng Đảng); Nguyễn Văn Thành (Công an viên); Nguyễn Văn Loan (Hội người cao tuổi xóm); Đỗ Xuân Thắng (Hội Cựu chiến binh); Nguyễn Văn Vững (Hội Trưởng hội nông dân); Nguyễn Thị Vân (Hội phụ nữ xóm); đại diện bên B là ông Nguyễn Văn Ca – xã viên xóm 3 Xuân Hà. Hai bên thống nhất một số điều khoản về diện tích lòng hồ cho thuê: Cách mép đường bê tông 6m; chiều dài 25m; chiều rộng 11m; tổng diện tích 275m; thời gian sử dụng 49 năm từ 1/8/2008 – 1/1/2057. Tuy nhiên, bản hợp đồng này được lập ra lại được căn cứ vào Nghị quyết số 06 ngày 9/8/2006 của HĐND-UBND xã Thành Công về việc ủy thác cho chi bộ và xóm có diện tích đất lòng hồ không còn giữ nước, đổi cho cá nhân lâu dài, tự bỏ vốn xây dựng đường bê tông thôn xóm.

Theo Quyết định số 200/QĐ-UBND đưa ra lý do hủy hợp đồng: Bên A là Trưởng xóm, Tổ trưởng Đảng, công an viên xóm, Hội người cao tuổi xóm, Hội cựu chiến binh xóm, Hội nông dân xóm, Hội phụ nữ xóm đã ký hợp đồng đổi đất trái với quy định tại điều 59 Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013”.

Hợp đồng ký đổi đất lòng hồ lấy hạ tầng của ông Nguyễn Văn Ca và đại diện thôn xóm

Bên cạnh đó, trong hợp đồng ký kết thì đại diện bên A là ông Nguyễn Văn Ca, nhưng trong phần đại diện bên B ký nhận lại có một người ký tên là Nguyệt (theo PV), đó cũng là một dấu hỏi về tính hiệu lực của hợp đồng này.

Người dân đang băn khoăn đến khi nào thì chính quyền địa phương mới trả lại đất công tích cho người dân? Trong khi người dân đợi chờ thì công trình bề thế, rộng lớn của ông Nguyễn Văn Ca vẫn càng ngày càng cao. Thử hỏi, khi công trình này hoàn thiện rồi thì liệu người dân có còn hi vọng đòi được đất công ích về hay không?

Rất mong cơ quan chính quyền địa phương vào cuộc quyết liệt để trả lại đất công cho người dân xã Thành Công, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên. 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Flamingo Golden Hill: Tâm điểm đầu tư mới tại vùng trọng điểm du lịch tỉnh Ninh Bình mới

Giữa làn sóng dịch chuyển sản xuất và phát triển hạ tầng du lịch tâm linh khu vực Nam Hà Nội, Flamingo Golden Hill nổi lên là tâm điểm sinh lời mới, hội tụ cả lợi thế vị trí vàng, pháp lý hoàn chỉnh, cùng dòng khách thuê chuyên gia quốc tế ổn định. Dự án này đang thu hút mạnh mẽ giới đầu tư săn tìm bất động sản có dòng tiền sinh lời bền vững và tiềm năng tăng trưởng bứt phá.
2025-07-01 09:03:32

Hà Nội: Đất công ngõ đi có biến thành đất tư?

Con Hẻm 305/46/40, đã được nhân dân đồng thuận và UBND xã Ninh Hiệp quy hoạch tôn tạo mở rộng từ năm 1994 làm lối đi chung khi thanh lý đất cho các hộ gia đình, nhưng hiện nay đang có nguy cơ bị quy thành đất sử dụng riêng.
2025-06-30 20:57:00

Hà Nội: Hãy trả lại quyền lợi hợp pháp cho thương binh Trần Xuân Thủy!

Ông Trần Xuân Thủy, sinh năm 1948, là thương binh nặng ¼ (tỷ lệ thương tật 81%). Ông Trần Xuân Thủy nguyên là ủy viên Ban chấp hành, Trưởng ban Kiểm tra của Hiệp hội doanh nghiệp của thương binh và NKT Việt Nam và vợ là bà Trịnh Thị Ngào, sinh năm 1952 (hiện đang sống tại nhà số 10, ngõ 22, Phố Văn La, Phú La, Hà Đông, Hà Nội) vừa có đơn kêu cứu gửi đến Tạp chí điện tử Hòa Nhập.
2025-06-30 20:19:00

Chủ tịch UBND 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Sáng nay, 30/6, tại các tỉnh, thành phố hình thành sau hợp nhất, sáp nhập theo chủ trương của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội đã diễn ra Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã. Sau đây là hình ảnh Chủ tịch HĐND 23 tỉnh, thành phố sau sắp xếp và Chủ tịch HĐND các tỉnh, thành phố không thực hiện sắp xếp:‌
2025-06-30 18:36:03

Bí thư 34 các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương

‌Sáng nay, 30/6, tại các tỉnh, thành phố hình thành sau hợp nhất, sáp nhập theo chủ trương của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội đã diễn ra Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã.
2025-06-30 17:58:59

Thanh Hoá có bí thư xã là phó giáo sư, sinh năm 1989

Trong số 166 xã, phường mới được thành lập, có một phó giáo sư (SN 1989) được chỉ định làm bí thư xã thuộc huyện biên giới Mường Lát, Thanh Hóa.
2025-06-30 17:28:56
Đang tải...