Xót thương cô gái mồ côi bị thiểu năng trí tuệ tá túc trong túp lều nát

2021-10-07 12:50:54 0 Bình luận
Mẹ bệnh nặng qua đời khi chưa đầy 10 tuổi, cha bỏ đi, em Nguyễn Thị Xuân bị thiểu năng trí tuệ phải sống bơ vơ nhờ sự cưu mang của người dì ruột ở xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), nhưng dì cũng nghèo và đã già cả, ốm đau nên rất cần sự chia sẻ của cộng đồng.

Về thôn Hồng Thịnh, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), chúng tôi được chứng kiến hình ảnh về bà Quách Thị Thếu- người dì ruột đã già, nhưng hằng ngày vẫn phải chạy vạy khắp nơi để lo bữa ăn cho đứa cháu gái mồ côi bị thiểu năng trí tuệ sống lay lắt qua ngày.

Đó là em Nguyễn Thị Xuân (SN 1992) sinh sống ở trong ngôi nhà tồi tàn, nằm sâu hun hút cuối con đường nhỏ ngoằn nghèo của thôn Hồng Thịnh.

Tại đây, chúng tôi được người dì ruột của em tâm sự: “Gia đình tôi cũng nghèo, nhưng thương cháu mồ côi và bị thiểu năng trí tuệ nên phải ráng sức chăm lo cho nó.

Khi lên 15 tuổi thì nó xin tôi vô miền Nam theo bạn đi ở thuê cho người khác. Như do lạ lẫm xứ người, lại không được khôn ngoan như những đứa trẻ bình thường khác nên vào đến miền Nam nó bỏ đi lang thang, được người ta đưa vào cơ sở nuôi dưỡng tập trung ở tỉnh Bình Phước.

Năm 2020 có người ở cơ sở trên thông báo về địa phương để người nhà được biết xin làm thủ tục vô xin đưa cháu về chăm sóc.

Tuy vậy, sau khi đưa cháu về quê tới nay do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 kéo dài nên cuộc sống của gia điình tôi càng khó khăn hơn. Hơn nữa nay tôi cũng già yếu lắm rồi không biết còn chăm sóc được cháu thêm ngày nào nữa hay không?"

Nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ của bà dì ruột em Nguyễn Thị Xuân mà chúng tôi không khỏi chạnh lòng!

Ngôi nhà của em Nguyễn Thị Xuân đã bị sập sệ, rất nguy hiểm trước khi mưa bão đến.

Liên hệ với chính quyền xã Thịnh Lộc, chúng tôi được biết: Vừa rồi, huyện, xã đã đi khảo sát và có kế hoạch sẽ làm cho em một ngôi nhà với kinh phí hỗ trợ là 60 triệu đồng. Hiện ngôi nhà của em đã quá cũ nát không thể ở được trước mùa mưa bão đến nên em đã được dì ruột đưa về chăm sóc ở chung trong nhà, nhưng rất bất tiện cho sinh hoạt của gia đình bà dì.

Tuy nhiên, với thời điểm hiện tại với số tiền 60 triệu để làm được một ngôi nhà là khó khăn do giá vật liệu xây dựng cao, trong khi đó bản thân em và anh, em họ hành em đều thuộc diện hộ nghèo không ai có điều kiện hỗ trợ thêm để làm nhà cho em.

Chưa nói đến việc, sau khi làm xong nhà cần phải mua sắm một số đồ dùng thiết yếu sinh hoạt hàng ngày. Vì thế, dù được hỗ trợ 60 triệu đồng, nhưng việc làm được căn nhà cho em về ở là rất khó có thể thực hiện được.

Chia sẻ về hoàn cảnh của em Nguyễn Thị Xuân, ông Nguyễn Khắc Phong- Chủ tịch UBND xã Thịnh Lộc cho biết: " Em Xuân đã mồ côi từ lâu, được người dì chăm sóc, nuôi dạy.  Thế nhưng, bà dì nghèo, sức khỏe yếu. Chính quyền địa phương cũng chỉ hỗ trợ em phần nào trong điều kiện cho phép nên rất mong các nhà hảo tâm  hỗ trợ thêm để em có cuộc sống tốt đẹp hơn".

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Chia sẻ về chữ “thật” của TH true MILK tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng chất lượng sản phẩm và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.
2024-04-19 17:55:22

Việt Nam nằm trong tốp đầu châu Á về đầu tư cơ sở hạ tầng

Ngày 18/4, trong khuôn khổ “Tuần lễ bền vững”, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận cấp cao về Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua kết nối cơ sở hạ tầng.
2024-04-19 11:24:44

Giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Để hướng tới mục tiêu một triệu căn hộ trong 10 năm nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp và công nhân, Bộ Xây dựng cần chủ trì phối hợp với các địa phương để có đánh giá tổng thể về nhu cầu nhà ở theo từng phân khúc, để có tham mưu cơ chế chính sách sát thực tế.
2024-04-19 09:57:41

Việt Nam và Australia hợp tác phát triển thị trường điện cạnh tranh

Ngày 17/4, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV) đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác nhằm hỗ trợ phát triển thị trường điện cạnh.
2024-04-19 09:47:51

Standard Chartered Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác đầu tư năng lượng sạch

Ngày 16/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam công bố việc ký kết Bản ghi nhớ giữa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, với cam kết thúc đẩy tài chính xanh và phát triển ngành năng lượng sạch tiên tiến tại Việt Nam.
2024-04-19 09:42:00

Hải Phòng chi hơn 1,3 tỷ đồng tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên

UBND TP. Hải Phòng ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND về triển khai các hoạt động thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ, chiến sỹ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, là những người đã có nhiều cống hiến, hi sinh… trong chiến dịch lịch sử.
2024-04-19 08:15:51
Đang tải...