Yên Bái tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư với các doanh nghiệp Hàn Quốc

2016-04-16 15:54:03 0 Bình luận
HOANHAP.VN - Ngày 15/4, tại Hà Nội, UBND tỉnh Yên Bái phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KCCI) đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Yên Bái.
Tại hội nghị, Bà Phạm Thị Thanh Trà – UVBCH TƯ Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã giới thiệu về tiềm năng, lợi thế của tỉnh Yên Bái với vị trí địa lý là cửa ngõ của miền Tây Bắc, nằm trên trung điểm của một trong những tuyến hành lang kinh tế chủ lực Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, là một nhịp cầu quan trọng kết nối khu vực mậu dịch tự do ASEAN và là vệ tinh trong sự hợp tác phát triển của các nước tiểu vùng sông Mê Kông. Yên Bái có thế mạnh về tài nguyên đất, nước, khoáng sản, giao thông thuận lợi và đặc biệt có nguồn nhân lực “vàng” luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư. 


Bà Phạm Thị Thanh Trà – UVBCH TƯ Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái
Các ngành, lĩnh vực Yên Bái ưu tiên, kêu gọi đàu tư là sử dụng công nghệ cao, kỹ thuật hiện đại trong nông nghiệp, nuôi trồng chế biến nông lâm thủy sản, phát triển ngành công nghiệp phụ trợ, sản xuất vật liệu mới năng lượng mới, đầu tư khai thác du lịch sinh thái, văn hóa bản địa, phát triển ngành nghề truyền thống…


Đại diện cho đơn vị Hàn Quốc
Tỉnh Yên Bái cam kết với các doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp nước ngoài đầu tư và phát triển tốt ở dịa phương như ưu đãi về thuê đất, nước, hỗ trợ về san tạo, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, hỗ trợ kinh phí đào tạo lao động địa phương cũng như hỗ trợ cho các nhà đầu tư xúc tiến thương mại.

Yên Bái cam kết rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận đầu tư từ 15 ngày xuống còn 5-7 ngày. Thời gian thực hiện các thủ tục cấp phép xây dựng, thuê đất đai, cấp điện nước, đánh giá tác động môi trường vàc các thủ tục hành chính khác có liên quan tới doanh nghiệp không quá 7 ngày. 


Ban lãnh đạo đại diện các đơn vị
Về phía Hàn Quốc ông H.E Jon Dae Joo – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết tổng vốn đầu tư của Hàn Quốc tại Việt Nam đến cuối năm 2015 là trên 45 tỷ USD, là nhà đầu tư nước ngoài số 1 tại Việt Nam. Số doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động đầu tư tại Việt Nam đã lên tới trên 4.600 doanh nghiệp.

Hiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đang xem xét để có kế hoạch đầu tư vào Việt Nam. Đối với tỉnh Yên Bái việc tìm ra được những khó khăn của các doanh nghiệp Hàn Quốc hiện đang đầu tư trên địa bàn tỉnh để tích cực giải quyết những khó khăn chính là hiệu quả nhất. Ngài Đại sứ mong rằng nội dung thảo luận giữa lãnh đạo tỉnh Yên Bái và các doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ giúp ích lớn cho sự nâng cấp, cải thiện được môi trường đầu tư của tỉnh, đây chính là nền tảng thuận lợi để giới thiệu tỉnh Yên Bái với các nhà đầu tư Hàn Quốc và thu hút đầu tư.


Hai bên ký kết thỏa thuận ghi nhớ

Trong khuôn khổ hội nghị hai bên đã ký kết văn bản ghi nhớ đánh dấu cho mối quan hệ hợp tác sẽ tốt đẹp, thành công./.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Thành lập Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật TP Thái Nguyên

Ngày 28/3, tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Hội Người khuyết tật TP Thái Nguyên tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thể thao người khuyết tật.
2024-03-28 17:48:00

Về thăm chùa cổ Kiên Lao - Sùng Phúc tự

Chùa Kiên Lao (Sùng Phúc tự) ở làng Kiên Lao, xã Xuân Kiên (Xuân Trường, Nam Định) là một trong những danh lam cổ tự của vùng đất “Địa linh, nhân kiệt”. Nơi đây Hòa thượng Thích Thiện Tri trụ trì là bậc hoằng pháp chân tu cùng Hội phật tử dốc lòng tâm huyết, luôn mang lại phúc lành cho mọi người dân và tín đồ phật tử muôn phương.
2024-03-28 16:04:55

Khám phá những đường chạy cực chất tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Chính thức khởi tranh vào chiều tối 13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đưa runner băng qua cung đường ấn tượng gắn kết với những địa danh đã đi vào huyền thoại của thủ phủ miền Tây Nam Bộ.
2024-03-28 13:59:17

T&T Group hợp tác quản lý vận hành "chuẩn Nhật Bản" tại dự án T&T City Millennia Long An

Công ty Cổ phần Thái Sơn Long An (đơn vị trong hệ sinh thái Tập đoàn T&T Group) và đối tác Nhật Bản – Tập đoàn Anabuki vừa ký kết hợp tác quản lý vận hành dự án T&T City Millennia tại Long An.
2024-03-28 13:53:20

Cao Bằng tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động

Theo kế hoạch, trong 3 ngày đầu tháng 4/2024 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức khám sàng lọc cho đối tượng khuyết tật cơ quan vận động trên địa bàn.
2024-03-27 13:39:07

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Ngày 20/3/2024, Công ty cổ phần quảng cáo Hà Thái, công ty TNHH quảng cáo Ngọc Hà là hai thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam do ông Hà Đình Thái, Ủy viên ban chấp hành dẫn đoàn có chuyến viếng thăm, thắp hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1.
2024-03-26 21:16:00
Đang tải...