AN Giang: yêu cầu thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các sự kiện dân tộc, tôn giáo diễn ra trên địa bàn

2021-03-23 18:58:26 0 Bình luận
Ngày 22/3, ông Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang vừa có văn bản số 223/UBND-KGVX về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các sự kiện dân tộc, tôn giáo trong thời gian tới diễn ra trên địa bàn tỉnh.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và trong nước vẫn còn diễn biến phức tạp, đặc biệt tại một số tỉnh trên nước bạn Campuchia sau “Sự kiện cộng đồng ngày 20/2/2021”; để chủ động đề phòng ngăn chặn, hạn chế tối đa nguồn lây nhiễm từ bên ngoài vào An Giang; đồng thời bảo vệ an toàn cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 23/5/2021. Trong thời gian tới, trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra các sự kiện, Lễ trọng của các dân tộc, tôn giáo như: Lễ Phục sinh của Công giáo và Tin lành (ngày 04/4/2021), Tết Chol Chnăm Thmây của đồng bào Khmer (từ ngày 14/4 đến ngày 16/4/2021), tháng Ramadan của Cộng đồng dân tộc Chăm (từ ngày 13/4 đến ngày 12/5/2021), Lễ Phật đản của Phật giáo (ngày 26/5/2021 nhằm Mùng 15/4 âm lịch), Lễ khai sáng đạo Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa (ngày 14/6/2021 nhằm Mùng 05/5 Âl), Lễ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo (ngày 27/6/2021 nhằm Mùng 18/5 âm lịch).

UBND tỉnh An Giang yêu cầu thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bên Covid-19 tại các sự kiện dân tộc, tôn giáo trong thời gian tới diễn ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới - Ảnh minh họa. 

UBND tỉnh An Giang yêu cầu các tổ chức tôn giáo phải tuân thủ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Trung ương và của tỉnh, nhất là nội dung theo Thông báo số 111/TB-VPUBND ngày 28/02/2021, Thông báo số 119/TB-VPUBD ngày 04/3/2021 của Văn phòng UBND tỉnh và thực hiện nghiêm giải pháp 5K “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế” theo khuyến cáo của Bộ Y tế; bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng, không tụ tập đông người, khi tổ chức phải thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch theo quy định. Vận động chức sắc, chức việc, người có đạo nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về phòng dịch; chủ động phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, tuyên truyền vận động tín đồ có thân nhân ở nước ngoài, các tín đồ từ các địa phương khác hạn chế di chuyển về địa phương (tỉnh An Giang), nên ổn định, tham gia các hoạt động lễ hội dân tộc, tín ngưỡng - tôn giáo tại nơi cư trú.

Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và địa phương hướng dẫn các tổ chức tôn giáo khi tổ chức các cuộc Lễ tôn giáo đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, Hiến chương các tổ chức tôn giáo; áp dụng triệt để giải pháp 5K, hạn chế tối đa việc tập trung đông người; giảm quy mô, tuyên truyền vận động các tổ chức tôn giáo và chức sắc, chức việc, người có đạo thực hiện tốt chủ trương và giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng quy định.

Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và địa phương hỗ trợ và hướng dẫn đồng bào dân tộc (Khmer, Chăm…) trong tổ chức Lễ, Tết dân tộc đảm bảo trên tinh thần tinh gọn, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo tốt các biện pháp biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế; tiếp tục tăng cường tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vấn đề dân tộc và chủ trương của địa phương về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Sở Y tế phối hợp với Ban Tôn giáo, Ban Dân tộc và các địa phương hướng dẫn các cơ sở tôn giáo khi tổ chức Lễ phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định, nhất là việc thực hiện nghiêm giải pháp 5K trong công tác phòng, chống dịch.

Công an tỉnh phối hợp với Sở Y tế, các đơn vị liên quan và địa phương theo dõi, nắm tình hình những người đi về từ vùng có dịch tham dự Lễ hội các tôn giáo, Tết dân tộc tại các địa phương để thực hiện khai báo y tế và đưa đi cách ly theo quy định.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố biên giới tăng cường kiểm soát chặt chẽ 24/24 các tuyến biên giới đường bộ, đường thủy, đường mòn, lối mở; không để lọt các trường hợp nhập cảnh trái phép qua biên giới, nhằm ngăn chặn các trường hợp về tham dự Tết Chol Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer và tháng Ramadan của dân tộc Chăm.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ tình hình tại địa phương để xem xét, thống nhất với các tôn giáo về quy mô tổ chức Lễ hội, sự kiện tôn giáo, Tết của đồng bào dân tộc đảm bảo các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và trong nước vẫn còn diễn biến phức tạp, đặc biệt tại một số tỉnh trên nước bạn Campuchia sau “Sự kiện cộng đồng ngày 20/2/2021”; để chủ động đề phòng ngăn chặn, hạn chế tối đa nguồn lây nhiễm từ bên ngoài vào An Giang; đồng thời bảo vệ an toàn cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 23/5/2021. Trong thời gian tới, trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra các sự kiện, Lễ trọng của các dân tộc, tôn giáo như: Lễ Phục sinh của Công giáo và Tin lành (ngày 04/4/2021), Tết Chol Chnăm Thmây của đồng bào Khmer (từ ngày 14/4 đến ngày 16/4/2021), tháng Ramadan của Cộng đồng dân tộc Chăm (từ ngày 13/4 đến ngày 12/5/2021), Lễ Phật đản của Phật giáo (ngày 26/5/2021 nhằm Mùng 15/4 âm lịch), Lễ khai sáng đạo Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa (ngày 14/6/2021 nhằm Mùng 05/5 Âl), Lễ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo (ngày 27/6/2021 nhằm Mùng 18/5 âm lịch).

UBND tỉnh An Giang yêu cầu các tổ chức tôn giáo phải tuân thủ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Trung ương và của tỉnh, nhất là nội dung theo Thông báo số 111/TB-VPUBND ngày 28/02/2021, Thông báo số 119/TB-VPUBD ngày 04/3/2021 của Văn phòng UBND tỉnh và thực hiện nghiêm giải pháp 5K “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế” theo khuyến cáo của Bộ Y tế; bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng, không tụ tập đông người, khi tổ chức phải thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch theo quy định. Vận động chức sắc, chức việc, người có đạo nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về phòng dịch; chủ động phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, tuyên truyền vận động tín đồ có thân nhân ở nước ngoài, các tín đồ từ các địa phương khác hạn chế di chuyển về địa phương (tỉnh An Giang), nên ổn định, tham gia các hoạt động lễ hội dân tộc, tín ngưỡng - tôn giáo tại nơi cư trú.

Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và địa phương hướng dẫn các tổ chức tôn giáo khi tổ chức các cuộc Lễ tôn giáo đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, Hiến chương các tổ chức tôn giáo; áp dụng triệt để giải pháp 5K, hạn chế tối đa việc tập trung đông người; giảm quy mô, tuyên truyền vận động các tổ chức tôn giáo và chức sắc, chức việc, người có đạo thực hiện tốt chủ trương và giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng quy định.

Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và địa phương hỗ trợ và hướng dẫn đồng bào dân tộc (Khmer, Chăm…) trong tổ chức Lễ, Tết dân tộc đảm bảo trên tinh thần tinh gọn, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo tốt các biện pháp biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế; tiếp tục tăng cường tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vấn đề dân tộc và chủ trương của địa phương về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Sở Y tế phối hợp với Ban Tôn giáo, Ban Dân tộc và các địa phương hướng dẫn các cơ sở tôn giáo khi tổ chức Lễ phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định, nhất là việc thực hiện nghiêm giải pháp 5K trong công tác phòng, chống dịch.

Công an tỉnh phối hợp với Sở Y tế, các đơn vị liên quan và địa phương theo dõi, nắm tình hình những người đi về từ vùng có dịch tham dự Lễ hội các tôn giáo, Tết dân tộc tại các địa phương để thực hiện khai báo y tế và đưa đi cách ly theo quy định.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố biên giới tăng cường kiểm soát chặt chẽ 24/24 các tuyến biên giới đường bộ, đường thủy, đường mòn, lối mở; không để lọt các trường hợp nhập cảnh trái phép qua biên giới, nhằm ngăn chặn các trường hợp về tham dự Tết Chol Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer và tháng Ramadan của dân tộc Chăm.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ tình hình tại địa phương để xem xét, thống nhất với các tôn giáo về quy mô tổ chức Lễ hội, sự kiện tôn giáo, Tết của đồng bào dân tộc đảm bảo các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Nghệ An thiệt hại nặng sau bão số 3 và mưa lũ

Mưa lớn do hoàn lưu bão số 3 gây ngập lụt trên diện rộng tại Nghệ An, khiến 3 người tử vong, 1 người mất tích, gần 4.000 ngôi nhà bị ngập, thiệt hại nặng về giao thông, nông nghiệp và thủy sản.
2025-07-27 16:04:00

Thủ tướng tưởng nhớ, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị

Sáng 27/7, kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), tại vùng đất "Tọa độ lửa" Quảng Trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ; Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn bến phà Long Đại và Di tích lịch sử nơi hy sinh của 16 thanh niên xung phong tại bến phà này.
2025-07-27 13:14:43

Quảng Trị: Còn nghĩa trang không tên tại thành cổ, bìa rừng, dòng sông, cửa biển

Chia sẻ với báo chí, Thượng tướng, Viện sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Huy Hiệu - nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đau đáu nỗi niềm: Mảnh đất Quảng Trị không chỉ có 72 nghĩa trang, mà còn có nghĩa trang không tên. Đó là Thành cổ Quảng Trị, bìa rừng, trên các dòng sông và cửa biển. 
2025-07-27 11:25:00

Ngân hàng Gen liệt sĩ - Niềm hy vọng cho các gia đình liệt sĩ chưa xác định được danh tính

Sau một năm triển khai, Ngân hàng Gen liệt sĩ đã mở ra hy vọng tìm lại người thân cho 300.000 gia đình người có công. Tính đến tháng 7.2025, Ngân hàng Gen đã tiếp nhận hơn 51.000 mẫu ADN từ thân nhân liệt sĩ tại 34 tỉnh, thành - đạt khoảng 5% mục tiêu quốc gia là 1 triệu mẫu vào năm 2030.
2025-07-27 07:47:55

Mô hình nuôi ong của người Đảng viên hưu trí: Khơi dậy phát triển kinh tế theo tinh thần nghị quyết 68

Đồng chí Lê Văn Luyến, nguyên Phó Giám đốc Xí nghiệp Than Thanh An trực thuộc Công ty Than Điện Biên – Lai Châu đã khởi nghiệp với mô hình nuôi ong tại thôn Đông Biên 3, xã Thanh An, tỉnh Điện Biên. Đây là tấm gương sáng phát triển kinh tế kinh cá thể theo đúng theo tinh thần Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ.
2025-07-27 07:36:51

Nhà thơ Vũ Quỳnh và những tác phẩm thơ về người lính

Nhà thơ Vũ Quỳnh có nhiều bài thơ được sáng tác và đăng tải trên các trang văn học. Một số tác phẩm nổi bật của ông có thể kể đến như "Có những nụ cười đẹp như hoa hậu hôm nay", "Chất vấn cánh đồng", "Đêm nay giông gió ngoài quê", "Tiếng thơ trên đèo Phu-đa-ních", "Qua miền ký ức", "Trường Sơn gửi lại hôm nay", "Nơi tiếng trống sân trường ngày xưa", "Cánh đồng mẹ tôi", "Đồng đội ơi". Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tòa soạn Hòa nhập gửi tới bạn đọc một số tác phẩm của ông về người người lính Trường Sơn, về biên cương, dất nước...
2025-07-26 21:28:25
Đang tải...