Bản tin Miền Tây ngày 24/2: Tổ chức Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ X

2023-02-24 14:55:14 0 Bình luận
An Giang: Hỏa hoạn thiêu rụi ba căn nhà và nhiều xe máy; Cà Mau sẽ có đường bay đến Hà Nội vào dịp 30/4…cùng những tin tức khác trong Bản tin.

Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 28/4 đến 2/5 

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch về việc tổ chức Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ X năm 2023.

Bánh dân gian Nam Bộ

Lễ hội năm nay là dịp chào mừng Ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023), Ngày Quốc tế lao động 1/5 và 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023).

Ðây là sự kiện thường niên của TP Cần Thơ nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa ẩm thực Việt Nam và giá trị bánh dân gian Nam Bộ; quảng bá đặc sản bánh dân gian Nam Bộ; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nghệ nhân làm bánh gặp gỡ, giao lưu và xây dựng thương hiệu bánh dân gian địa phương.

Lễ hội năm nay có chủ đề “Bảo tồn và phát huy giá trị Bánh dân gian Nam Bộ”, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 28/4 đến 2/5 (nhằm ngày 9 đến 13/3 âm lịch) tại Quảng trường quận Bình Thủy. Quy mô dự kiến có từ 250-300 gian hàng, gồm các khu: gian hàng bánh dân gian Nam Bộ, gian hàng OCOP, gian hàng trưng bày máy móc, các sản phẩm phụ trợ cho bánh dân gian, gian hàng ẩm thực, gian hàng thủ công mỹ nghệ, quà tặng lưu niệm. Theo đó, các hoạt động chính gồm: Lễ dâng hương và dâng bánh nhân Ngày Giỗ tổ Hùng Vương, Lễ khai mạc, Hội thi làm bánh dân gian và chương trình biểu diễn cách làm các loại bánh dân gian, lễ tổng kết và bế mạc. Ngoài ra còn có một số hoạt động hưởng ứng, như trò chơi dân gian, chương trình “Bánh dân gian và tuổi thơ”, chương trình nghệ thuật phục vụ khách tham quan, các sự kiện, xúc tiến quảng bá du lịch của các tỉnh, thành trực thuộc Trung Ương (nếu có), famtrip khảo sát các điểm đến du lịch Cần Thơ.

An Giang: Hỏa hoạn thiêu rụi ba căn nhà và nhiều xe máy

Khoảng 22 giờ 40 phút, ngày 23/2, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra ở khu vực khóm Thanh Niên, thị trấn Phú Hòa (huyện Thoại Sơn, An Giang), làm ba căn nhà cấp 4 bị cháy hoàn toàn và nhiều môtô bị thiêu rụi.

Hiện trường vụ hỏa hoạn ở An Giang: Ảnh: Báo An Giang

Theo ghi nhận ban đầu của các cơ quan chức năng, thời điểm trên, ngọn lửa xuất phát từ căn nhà do ông Nguyễn Trí Gấm (sinh năm 1988) làm chủ hộ. Sau đó, ngọn lửa tiếp tục nhanh chóng lan ra các nhà lân cận. Trong đó, có một căn nhà là tiệm sửa xe, nên có nhiều môtô bị cháy theo.

Nhận tin báo cháy, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an An Giang đã điều động 4 xe chữa cháy và hơn 100 cán bộ, chiến sĩ, cùng các lực lượng tại chỗ có mặt tại hiện trường ứng cứu. Sau hơn 1 giờ, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Trả hồ sơ vụ bà trùm Mười Tường buôn lậu 51 kg vàng

Ngày 24/2, HĐXX TAND tỉnh An Giang, quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án Nguyễn Thị Kim Hạnh (còn gọi là Mười Tường, 54 tuổi, ở ngụ huyện An Phú) và 24 người khác bị truy tố về tội Buôn lậu và Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (còn gọi là Mười Tường) tại phiên tòa

Vụ án đưa ra xét xử từ ngày 13/2. Sau 2 tuần xét xử, HĐXX quyết định trả hồ sơ do lời khai các bị cáo có mâu thuẫn với nhau. Cơ quan điều tra chưa thu thập đầy đủ các chứng cứ để chứng minh hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án.

Bị cáo Hạnh bị cáo buộc là kẻ chủ mưu, cầm đầu trong đường dây vận chuyển trái phép vàng, USD từ Việt Nam sang Campuchia và ngược lại. Quá trình xét xử, bị cáo cho rằng bản thân không chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp vận chuyển hay hưởng lợi trong đường dây này. Bị cáo Hạnh chỉ thừa nhận dùng uy tín đứng ra bảo lãnh, giúp sức để cho các đàn em vận chuyển vàng.

Theo cáo trạng, trưa 30/10/2020, Công an tỉnh An Giang phát hiện một nhóm người vận chuyển trái phép gần 51 kg vàng qua tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia.

Kết quả điều tra cho thấy một số chủ tiệm vàng và Dương Công Cường (73 tuổi, ở TP Châu Đốc) có thỏa thuận chuyển USD từ Việt Nam sang Campuchia và mua vàng để chuyển về Việt Nam.

Nhóm người ở Campuchia đã thuê bà Hạnh vận chuyển USD, vàng qua lại biên giới. Tiền công vận chuyển 100.000 USD là 70 USD, 1 kg vàng là 15 USD.

Ngoài vụ án trên, trước đó tòa đã tuyên bị cáo Hạnh 14 năm tù về tội Buôn lậu 200.000 tấn đường, 8 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và 3 năm tù về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Bà Hạnh còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự thêm 2 tội danh khác là Rửa tiền và Vận chuyển trái phép 200.000 USD qua biên giới.

Bạc Liêu: Khẩn trương xử lý tình trạng sạt lở đê biển Ðông

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu, tuyến đê biển Ðông đoạn giáp ranh giữa 2 tỉnh Bạc Liêu - Sóc Trăng, xã Vĩnh Trạch Ðông, TP Bạc Liêu, vừa sạt lở đoạn dài 30m, ăn sâu vào chân đê, có thể gây vỡ đê nếu không được gia cố kịp thời.

Theo ông Ngô Nguyên Phong, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Bạc Liêu, Sở đã chỉ đạo Chi cục Thủy lợi, Hạt Kiểm lâm cắm biển cảnh báo xung quanh khu vực sạt lở; huy động lực lượng dân quân tự vệ xã Vĩnh Trạch Ðông cùng với người dân khẩn trương đắp bờ chống tràn bằng bao cát tại khu vực này. Ðồng thời xuất Quỹ Phòng, chống thiên tai hoặc thủy lợi phí cho tiến hành bỏ đá hộc bảo vệ tạm thời.

Hiện trường sạt lở đê biển ở Bạc Liêu

Sở NN&PTNT tỉnh Bạc Liêu thông tin thêm, trên địa bàn tỉnh hiện có nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng. UBND tỉnh Bạc Liêu đã ban hành đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển để từng bước khắc phục, củng cố đê, ổn định đời sống người dân. Dự kiến đến năm 2030 tỉnh Bạc Liêu cần hơn 19.200 tỷ đồng để thực hiện Ðề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển và được chia làm 2 giai đoạn thực hiện. Giai đoạn 1 năm 2021-2025 cần 11.147 tỷ đồng và giai đoạn 2 năm 2026-2030 cần 8.110 tỷ đồng.

Cà Mau sẽ có đường bay đến Hà Nội vào dịp 30/4

Mới đây, trong buổi làm việc giữa UBND tỉnh Cà Mau, Cục Hàng không Việt Nam và Công ty Bamboo Airways, các đơn vị đã thống nhất ngày 20/4 sẽ mở tuyến bay kỹ thuật Cà Mau - Hà Nội, đến 30/4 sẽ tiến hành bay thương mại với tần suất 3 chuyến/tuần.

Sân bay Cà Mau

Đại diện Công ty Bamboo Airways cho biết Cà Mau sẽ là điểm đến thứ 22 trong cả nước mà Bamboo Airways phục vụ. Tuyến bay sẽ sử dụng máy bay phản lực E190 có khả năng chuyên chở tối đa 98 khách. Phía Bamboo Airways cam kết hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để có thể đưa vào vận hành, khai thác đường bay đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Việc mở tuyến bay Cà Mau - Hà Nội rất có ý nghĩa đối với tỉnh Cà Mau trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong thu hút đầu tư. Ông Lâm Văn Bi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết việc đưa đường bay vào khai thác sẽ là sự kiện hết sức quan trọng đối với người dân Cà Mau nói riêng, cả nước nói chung, góp phần kết nối từ Thủ đô Hà Nội đến tỉnh Cà Mau - vùng đất địa đầu cực Nam của Tổ quốc.

Hiện Cảng hàng không Cà Mau cơ bản đáp ứng các điều kiện để khai thác máy bay E190 - LR của Bamboo Airways. Hiện Cảng Hàng không Cà Mau đang khai thác mỗi ngày 1 chuyến từ Cà Mau đến TP Hồ Chí Minh và ngược lại, bằng máy bay cỡ nhỏ, với 35.000-40.000 khách/năm, trong khi Cảng có khả năng đáp ứng lên đến 200.000 khách/năm.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Nghệ An thiệt hại nặng sau bão số 3 và mưa lũ

Mưa lớn do hoàn lưu bão số 3 gây ngập lụt trên diện rộng tại Nghệ An, khiến 3 người tử vong, 1 người mất tích, gần 4.000 ngôi nhà bị ngập, thiệt hại nặng về giao thông, nông nghiệp và thủy sản.
2025-07-27 16:04:00

Thủ tướng tưởng nhớ, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị

Sáng 27/7, kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), tại vùng đất "Tọa độ lửa" Quảng Trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ; Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn bến phà Long Đại và Di tích lịch sử nơi hy sinh của 16 thanh niên xung phong tại bến phà này.
2025-07-27 13:14:43

Quảng Trị: Còn nghĩa trang không tên tại thành cổ, bìa rừng, dòng sông, cửa biển

Chia sẻ với báo chí, Thượng tướng, Viện sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Huy Hiệu - nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đau đáu nỗi niềm: Mảnh đất Quảng Trị không chỉ có 72 nghĩa trang, mà còn có nghĩa trang không tên. Đó là Thành cổ Quảng Trị, bìa rừng, trên các dòng sông và cửa biển. 
2025-07-27 11:25:00

Ngân hàng Gen liệt sĩ - Niềm hy vọng cho các gia đình liệt sĩ chưa xác định được danh tính

Sau một năm triển khai, Ngân hàng Gen liệt sĩ đã mở ra hy vọng tìm lại người thân cho 300.000 gia đình người có công. Tính đến tháng 7.2025, Ngân hàng Gen đã tiếp nhận hơn 51.000 mẫu ADN từ thân nhân liệt sĩ tại 34 tỉnh, thành - đạt khoảng 5% mục tiêu quốc gia là 1 triệu mẫu vào năm 2030.
2025-07-27 07:47:55

Mô hình nuôi ong của người Đảng viên hưu trí: Khơi dậy phát triển kinh tế theo tinh thần nghị quyết 68

Đồng chí Lê Văn Luyến, nguyên Phó Giám đốc Xí nghiệp Than Thanh An trực thuộc Công ty Than Điện Biên – Lai Châu đã khởi nghiệp với mô hình nuôi ong tại thôn Đông Biên 3, xã Thanh An, tỉnh Điện Biên. Đây là tấm gương sáng phát triển kinh tế kinh cá thể theo đúng theo tinh thần Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ.
2025-07-27 07:36:51

Nhà thơ Vũ Quỳnh và những tác phẩm thơ về người lính

Nhà thơ Vũ Quỳnh có nhiều bài thơ được sáng tác và đăng tải trên các trang văn học. Một số tác phẩm nổi bật của ông có thể kể đến như "Có những nụ cười đẹp như hoa hậu hôm nay", "Chất vấn cánh đồng", "Đêm nay giông gió ngoài quê", "Tiếng thơ trên đèo Phu-đa-ních", "Qua miền ký ức", "Trường Sơn gửi lại hôm nay", "Nơi tiếng trống sân trường ngày xưa", "Cánh đồng mẹ tôi", "Đồng đội ơi". Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tòa soạn Hòa nhập gửi tới bạn đọc một số tác phẩm của ông về người người lính Trường Sơn, về biên cương, dất nước...
2025-07-26 21:28:25
Đang tải...