Bốn kỳ vọng khi Việt Nam là chủ nhà APEC 2017

2016-12-09 20:36:13 0 Bình luận
Việt Nam kỳ vọng đóng góp thiết thực vào tiến trình APEC, làm cho hợp tác trong APEC thiết thực và hiệu quả hơn, nhất là hoàn tất các mục tiêu Bogor về tự do hóa thương mại và đầu tư vào năm 2020.
Bốn kỳ vọng khi Việt Nam là chủ nhà APEC 2017
Họp báo quốc tế về Năm APEC Việt Nam. Ảnh:VGP/Hải Minh

Chiều 12/9, cuộc họp báo quốc tế về Năm APEC Việt Nam đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Chủ trì buổi họp báo có Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC, Chủ tịch SOM APEC Việt Nam 2017; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái; Giám đốc điều hành Ban Thư ký APEC quốc tế Alan Bollard; Thứ trưởng Ngoại giao Peru Luis Quesada-Chủ tịch SOM APEC Peru; Chủ tịch ABAC Hoàng Văn Dũng.

Mở đầu họp báo, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn đã thông báo 5 kết quả của Hội nghị không chính thức các quan chức cao cấp APEC (ISOM) diễn ra cùng ngày. Theo đó, kết quả lớn đầu tiên của Hội nghị là sự tham gia đông đảo của các đại biểu là các chuyên gia, học giả hàng đầu quốc tế và khu vực, lãnh đạo các bộ, cơ quan và tỉnh, thành phố của Việt Nam, thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ và kỳ vọng cao của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam với tư cách nước chủ nhà APEC 2017.

Các đại biểu ủng hộ chủ đề và những ưu tiên cho năm APEC, bao gồm đẩy mạnh liên kết kinh tế khu vực, nhất là đẩy mạnh triển khai Mục tiêu Bogor về tự do hóa, thuận lợi thương mại và đầu tư, tăng cường kết nối; thúc đẩy tăng trưởng bền vững và sáng tạo, bao trùm trong đó ưu tiên cải cách cơ cấu và phát triển nguồn nhân lực; hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh, sáng tạo của các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ trong kỷ nguyên số, nhất là doanh nghiệp do nữ lãnh đạo, tăng cường kết nối, thu hẹp khoảng cách; và tăng cường an ninh lương thực, thúc đẩy cộng đồng tự cường để tăng khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã thống nhất về lịch hoạt động của Năm APEC 2017 với khoảng 200 sự kiện, trong đó quan trọng nhất là Tuần lễ cấp cao với sự tham dự của các nhà lãnh đạo của 21 nền kinh tế thành viên diễn ra tại Đà Nẵng tháng 11/2017; 8 Hội nghị cấp Bộ trưởng và các sự kiện khác được tổ chức tại 10 tỉnh, thành phố của Việt Nam.

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh Năm APEC 2017 là trọng tâm đối ngoại của Việt Nam trong bối cảnh đất nước hội nhập sâu rộng với khu vực và quốc tế, khẳng định mong muốn của Việt Nam tham gia vào việc xây dựng và định hình các cơ chế hợp tác đa phương, trong đó có APEC.

Bốn kỳ vọng khi Việt Nam là chủ nhà APEC 2017
Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại Họp báo quốc tế về Năm APEC Việt Nam. Ảnh:VGP/Hải Minh

Bốn kỳ vọng của Việt Nam

Là chủ nhà của Năm APEC 2017, theo Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn, trước hết, Việt Nam kỳ vọng đóng góp thiết thực vào tiến trình APEC, làm cho hợp tác trong APEC thiết thực và hiệu quả hơn, nhất là hoàn tất các mục tiêu Bogor về tự do hóa thương mại và đầu tư vào năm 2020. Đây là một kỳ vọng rất lớn của các nền kinh tế.

Hai là, nâng cao vị thế của APEC là diễn đàn hợp tác kinh tế hàng đầu, tiên phong trong khởi xướng và hình thành liên kết khu vực sâu rộng và thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Ba là, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, quan hệ đối tác với các thành viên của APEC, các doanh nghiệp của Việt Nam có thêm điều kiện để thiết lập quan hệ kinh doanh với các đối tác hàng đầu ở khu vực.

Bốn là, quảng bá một Việt Nam đổi mới năng động, giàu tiềm năng và tích cực hội nhập quốc tế, mang lại cơ hội phát triển, giao lưu cho các vùng miền, địa phương, doanh nghiệp và người dân.

Thông qua Năm APEC 2017, Việt Nam cũng có thêm điều kiện để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với các nền kinh tế thành viên trong APEC, nâng cao nhận thức về diễn đàn cũng như lợi ích của việc tham gia diễn đàn.

Năm APEC 2017 cũng mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tiếp cận các thị trường rộng lớn của các nền kinh tế thành viên, kết nối với các đối tác chiến lược tiềm năng với điều kiện đi lại thuận lợi hơn, đồng thời thúc đẩy các vấn đề quan tâm thông qua hợp tác, đối thoại.

Người dân cũng có thêm cơ hội để lựa chọn các dịch vụ, y tế, giáo dục, việc làm và các chương trình mà APEC đang triển khai.

Đồng thời, thông qua việc chuẩn bị cho APEC, chúng ta cũng có cơ hội nâng cao năng lực của đội ngũ doanh nghiệp và cán bộ tại địa phương trong quá trình hội nhập quốc tế, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn cho hay.

Biểu trưng Năm APEC thể hiện sự năng động của APEC

Thông tin tại cuộc họp báo cho biết, Biểu trưng của Năm APEC Việt Nam 2017 thể hiện sự gắn kết chặt chẽ của APEC với 21 tia mặt trời tượng trưng cho 21 nền kinh tế thành viên.

Biểu trưng với ba màu chủ đạo là xanh nước biển, đỏ và vàng thể hiện ba trụ cột hợp tác của APEC. Với bố cục chuyển động tròn, biểu trưng cho hình ảnh động cơ phản lực, thể hiện sự năng động của APEC.

Họa tiết đàn chim lạc bay, một biểu tượng trên trống đồng Đông Sơn của Việt Nam, thể hiện tinh hoa văn hóa Việt Nam, một đất nước giàu truyền thống và luôn hướng về cội nguồn.

Biểu trưng đã phác họa hình ảnh đàn chim lạc một cách sáng tạo và hiện đại bằng 21 nét vẽ mạnh, đơn giản nhưng vẫn giữ được những nét đặc trưng, độc đáo của họa tiết trống đồng Đông Sơn vừa tượng trưng cho 21 nền kinh tế thành viên APEC.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Mâu thuẫn pháp lý đang cản trở mục tiêu xây dựng xanh tại Việt Nam

Việt Nam đã đưa ra nhiều quy định pháp lý bắt buộc về hiệu quả năng lượng trong hoạt động xây dựng, phù hợp với định hướng phát triển bền vững và cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật hiện nay đang tồn tại nghịch lý: luật yêu cầu bắt buộc, nhưng lại thiếu cơ chế chi trả cho những yêu cầu đó trong thực tiễn thiết kế và xây dựng. Điều này đang tạo ra khoảng trống lớn trong thực thi, ảnh hưởng tới cả khu vực đầu tư công và tư.
2025-07-18 15:40:22

Đại diện lãnh đạo TP.Hải Phòng thăm, tặng quà người có công tại phường An Hải

Sáng 18/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Hải Phòng Lê Anh Quân đến thăm, tặng quà ông Phạm Thanh Vân, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày (hiện cư trú tại tổ dân phố Vân Tra, phường An Hải) nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sĩ Việt Nam (27/7).
2025-07-18 14:35:17

Tổng Bí thư: Xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới

Tổng Bí thư yêu cầu xác định cho được mục tiêu tổng quát và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới: phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
2025-07-18 13:05:00

Những yếu tố bảo chứng cho khả năng kinh doanh vững vàng của Flamingo Golden Hill

Với pháp lý đầy đủ, cam kết lợi nhuận rõ ràng, vị trí đón đầu không gian tăng trưởng hậu sáp nhập, Flamingo Golden Hill là khu đô thị bảo chứng kinh doanh duy nhất ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội.
2025-07-18 09:42:08

Cách mạng Tháng Tám 1945: Giá trị lịch sử và bài học đấu tranh giành, giữ nền độc lập

80 năm đã trôi qua, thắng lợi và bài học lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn là một sự kiện trọng đại trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Khát vọng độc lập, tự do, cùng với một đường lối chính trị đúng đắn và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo ra xung lực hồi sinh mạnh mẽ, góp phần làm nên thành công của cách mạng Tháng Tám, xây dựng một Nhà nước Việt Nam mới.
2025-07-17 22:05:05

Quảng Ninh: Có hay không? một hộ xin nơi thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mãi mà không được

Tạp chí điện tử Hoà Nhập nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Thúy Anh, ở tổ 47 khu 3 ( Bạch Đằng) nay là phường Hồng Gai, Quảng Ninh phản ánh gia đình mình đang phải thuê nhà ở khi mình có ô đất mua của Dự án đã nộp tới 95% tiền góp vốn, nay đề nghị dựng trên thổ đất ấy một căn nhà tạm làm nơi ở và để thờ cúng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và 4 liệt sĩ mà mãi không được.
2025-07-17 21:51:22
Đang tải...