Cần đảm bảo lợi ích của người dân!
2017-03-11 09:05:23
0 Bình luận
Mặc dù gia đình ông Phạm Ngọc Khổn sinh sống, ăn ở ổn định tại KTT Viện Công nghệ (phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội) từ năm 1976, không có tranh chấp. Tuy nhiên khi phê duyệt phương án GPMB dự án đầu tư xây dựng khu hỗn hợp nhà ở thấp tầng và nhà trẻ do Cty TNHH đầu tư RITM MeKong làm chủ đầu tư, thì gia đình ông Phạm Ngọc Khổn không được bồi thường về đất, không hỗ trợ tái định cư. Việc “bỗng dưng” bị hất ra khỏi nhà, đang gây bức xúc cho người dân tại khu tập thể.
Báo Xây dựng nhận được đơn của ông Phạm Ngọc Khổn, trú tại khu tập thể Viện Công nghệ, số 219 Láng Hạ, Đống Đa phản ánh: Năm 1976, tôi chuyển ngành về công tác tại Viện Công nghệ thuộc Bộ Cơ khí và Luyện kim có địa chỉ tại tổ 7 phường Láng Hạ. Năm 1976, được phép của HTX Láng Hạ, tôi xây dựng một căn nhà cấp 4 trên diện tích 30,6m2 tại tổ 7, phường Láng Hạ. Do có nhà ở ổn định, cùng năm 1976 gia đình tôi đã được nhập hộ khẩu về địa chỉ này và ở ổn định cho đến nay, không tranh chấp với ai, không bị các cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng đô thị và quản lý đất đai.
Gần đây, tôi được biết khu đất tôi đang ở được thành phố Hà Nội phê duyệt cho Cty TNHH đầu tư RITM MeKong thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu hỗn hợp nhà ở thấp tầng và nhà trẻ. Ngày 17/11/2016, UBND quận Đống Đa ban hành Quyết định số 5213/QĐ-UBND về việc di chuyển hộ gia đình ông Phạm Ngọc Khổn – Phạm Thị Xuân Bình tại số 25 Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ ra khỏi mặt bằng khu đất Viện Công Nghệ quản lý, sử dụng theo quyết định số 646/QĐ-UB ngày 30/01/2011 và số 3269/QĐ –UB ngày 22/5/2013 của UBND thành phố Hà Nội và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB082631 ngày 07/07/2005 để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu hỗn hợp nhà ở thấp tầng và nhà trẻ. Việc UBND quận Đống Đa không thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường GPMB và tái định cư theo đúng các quy định của pháp luật đất đai mà ban hành Quyết định di chuyển trái pháp luật đã vi phạm pháp luật của Nhà nước về đất đai, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
Được biết, ngày 1/6/2015 UBND thành phố Hà Nội có Quyết định số 2474/2015/QĐ-UB về việc thu hồi 6.362 m2 đất tại số 25 phố Vũ Ngọc Phan do Viện Công nghệ quản lý, sử dụng giao cho Cty TNHH đầu tư RITM MeKong để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu hỗn hợp nhà ở thấp tầng và nhà trẻ. Sau đó, UBND thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 5897/2015/QĐ-UB về việc điều chỉnh một số nội dung ghi tại Quyết định 2474/2015/QĐ-UB.
Ngày 31/3/2016 UBND quận Đống Đa có Quyết định số 1230/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, giao chủ đầu tư công trình đầu tư xây dựng và chỉnh trang vỉa hè phố Vũ Ngọc Phan bằng kinh phí do Cty TNHH đầu tư RITM MeKong hỗ trợ cải tạo.
Cũng theo các nội dung thông báo của UBND quận Đống Đa, các hộ dân sinh sống tại khu tập thể Viện Công nghệ phải di chuyển ra ngoài khu đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu hỗn hợp nhà ở thấp tầng và nhà trẻ.
Trước đó, ngày 30/12/1987 UBND thành phố Hà Nội cấp Giấy sử dụng đất số 6053/XD-UB cho Viện Công nghệ, tại mục 1 nêu: Viện Công nghệ phải có trách nhiệm “liên hệ với chính quyền địa phương để bồi thường những gia đình hay hợp tác xã có ruộng, hoa màu hoặc tài sản khác nằm trong phạm vi đất cơ quan được sử dụng”. Thế nhưng, Viện Công nghệ không thực hiện việc đền bù cho các hộ dân nơi đây, trong đó có gia đình ông Khổn. Không hiểu vì lý do gì, khi chưa thực hiện việc đền bù, đất còn tranh chấp mà ngày 7/7/2005, UBND thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 082631 cho Viện Công nghệ.
Luật sư Bùi Quang Thu, Văn phòng Luật sư Tín Việt và cộng sự (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng: Về nguồn gốc của thửa đất 30,6m2 của ông Phạm Ngọc Khổn dự kiến bị thu hồi, ông Khổn đã sử dụng xây nhà và ở ổn định từ năm 1976 cho đến nay không có tranh chấp với ai, phù hợp với quy hoạch khu dân cư, chưa bị xử phạt vi phạm hành chính về đất đai. Ngày 06/03/1998, UBND phường Láng Hạ và Phòng Lao động thương binh xã hội quận Đống Đa cùng Sở Lao động thương binh và xã hội thành phố Hà Nội đã có Giấy xác nhận chế độ chính sách theo Quyết định 118/TTG, trong đó ghi nhận ông Phạm Ngọc Khổn được hỗ trợ 70% tiền sử dụng đất.
Vì vậy, thửa đất của ông Phạm Ngọc Khổn thuộc diện được đền bù về đất và tái định cư khi nhà nước thu đất theo các quy định của Luật Đất đai 2013 và Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Hà Nội do Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao cho về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước khu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Do vậy, việc gia đình ông Phạm Ngọc Khổn không bồi thường về đất, không hỗ trợ tái định cư là chưa đúng với các quy định của Luật Đất đai và các chính sách hỗ trợ của nhà nước khi thu hồi đất. Đặc biệt, không quan tâm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người có công với đất nước.
Ngày 20/2/2017, ông Nguyễn Hoàng Giáp - Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa ký Quyết định số 1322/QĐ-UBND về việc cưỡng chế thu hồi đất của gia đình ông Khổn, áp dụng biện pháp cưỡng chế di chuyển đối với gia đình ông Khổn từ ngày 22/2/2017 đến ngày 16/3/2017. Kinh phí phục vụ thực hiện cưỡng chế, giao Cty TNHH đầu tư RITM MeKong thực hiện.
Theo một diễn biến khác, mới đây ngày 6/3/2017 Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã có công văn số 77/KN-CCB gửi Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu xem xét lại Quyết định số 5224/QĐ-UBND của UBND quận Đống Đa về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với gia đình ông Phạm Ngọc Khổn, đồng thời xem xét dừng việc thực hiện quyết định cưỡng chế thu hồi đất số 1322/QĐ-UBND của UBND quận Đống Đa.
Cũng tại công văn của Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã nêu rõ: Sau khi nghiên cứu đơn khiếu nại của ông Phạm Ngọc Khổn cùng các tài liệu kèm theo, Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhận thấy đơn kêu cứu của ông Khổn là có căn cứ. Trong khi đó, theo Quyết định số 5224/QĐ-UBND của UBND quận Đống Đa về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với gia đình ông Phạm Ngọc Khổn, cho thấy phương án bồi thường và tái định cư của UBND quận Đống Đa đối với gia đình ông Khổn không có khoản bồi thường về đất mà chỉ bồi thường về tài sản chưa đến 5 triệu đồng là chưa đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình Cựu chiến binh Phạm Ngọc Khổn.
Đề nghị UBND quận Đống Đa xem xét một lần nữa những kiến nghị của người dân, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân trong quá trình GPMB thực hiện dự án đầu tư xây dựng.
Cựu binh Phạm Ngọc Khổn sắp bị “hất” ra đường với vài triệu đồng tiền hỗ trợ tài sản |
Gần đây, tôi được biết khu đất tôi đang ở được thành phố Hà Nội phê duyệt cho Cty TNHH đầu tư RITM MeKong thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu hỗn hợp nhà ở thấp tầng và nhà trẻ. Ngày 17/11/2016, UBND quận Đống Đa ban hành Quyết định số 5213/QĐ-UBND về việc di chuyển hộ gia đình ông Phạm Ngọc Khổn – Phạm Thị Xuân Bình tại số 25 Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ ra khỏi mặt bằng khu đất Viện Công Nghệ quản lý, sử dụng theo quyết định số 646/QĐ-UB ngày 30/01/2011 và số 3269/QĐ –UB ngày 22/5/2013 của UBND thành phố Hà Nội và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB082631 ngày 07/07/2005 để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu hỗn hợp nhà ở thấp tầng và nhà trẻ. Việc UBND quận Đống Đa không thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường GPMB và tái định cư theo đúng các quy định của pháp luật đất đai mà ban hành Quyết định di chuyển trái pháp luật đã vi phạm pháp luật của Nhà nước về đất đai, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
Được biết, ngày 1/6/2015 UBND thành phố Hà Nội có Quyết định số 2474/2015/QĐ-UB về việc thu hồi 6.362 m2 đất tại số 25 phố Vũ Ngọc Phan do Viện Công nghệ quản lý, sử dụng giao cho Cty TNHH đầu tư RITM MeKong để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu hỗn hợp nhà ở thấp tầng và nhà trẻ. Sau đó, UBND thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 5897/2015/QĐ-UB về việc điều chỉnh một số nội dung ghi tại Quyết định 2474/2015/QĐ-UB.
Ngày 31/3/2016 UBND quận Đống Đa có Quyết định số 1230/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, giao chủ đầu tư công trình đầu tư xây dựng và chỉnh trang vỉa hè phố Vũ Ngọc Phan bằng kinh phí do Cty TNHH đầu tư RITM MeKong hỗ trợ cải tạo.
Cũng theo các nội dung thông báo của UBND quận Đống Đa, các hộ dân sinh sống tại khu tập thể Viện Công nghệ phải di chuyển ra ngoài khu đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu hỗn hợp nhà ở thấp tầng và nhà trẻ.
Trước đó, ngày 30/12/1987 UBND thành phố Hà Nội cấp Giấy sử dụng đất số 6053/XD-UB cho Viện Công nghệ, tại mục 1 nêu: Viện Công nghệ phải có trách nhiệm “liên hệ với chính quyền địa phương để bồi thường những gia đình hay hợp tác xã có ruộng, hoa màu hoặc tài sản khác nằm trong phạm vi đất cơ quan được sử dụng”. Thế nhưng, Viện Công nghệ không thực hiện việc đền bù cho các hộ dân nơi đây, trong đó có gia đình ông Khổn. Không hiểu vì lý do gì, khi chưa thực hiện việc đền bù, đất còn tranh chấp mà ngày 7/7/2005, UBND thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 082631 cho Viện Công nghệ.
Luật sư Bùi Quang Thu, Văn phòng Luật sư Tín Việt và cộng sự (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng: Về nguồn gốc của thửa đất 30,6m2 của ông Phạm Ngọc Khổn dự kiến bị thu hồi, ông Khổn đã sử dụng xây nhà và ở ổn định từ năm 1976 cho đến nay không có tranh chấp với ai, phù hợp với quy hoạch khu dân cư, chưa bị xử phạt vi phạm hành chính về đất đai. Ngày 06/03/1998, UBND phường Láng Hạ và Phòng Lao động thương binh xã hội quận Đống Đa cùng Sở Lao động thương binh và xã hội thành phố Hà Nội đã có Giấy xác nhận chế độ chính sách theo Quyết định 118/TTG, trong đó ghi nhận ông Phạm Ngọc Khổn được hỗ trợ 70% tiền sử dụng đất.
Vì vậy, thửa đất của ông Phạm Ngọc Khổn thuộc diện được đền bù về đất và tái định cư khi nhà nước thu đất theo các quy định của Luật Đất đai 2013 và Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Hà Nội do Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao cho về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước khu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Do vậy, việc gia đình ông Phạm Ngọc Khổn không bồi thường về đất, không hỗ trợ tái định cư là chưa đúng với các quy định của Luật Đất đai và các chính sách hỗ trợ của nhà nước khi thu hồi đất. Đặc biệt, không quan tâm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người có công với đất nước.
Ngày 20/2/2017, ông Nguyễn Hoàng Giáp - Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa ký Quyết định số 1322/QĐ-UBND về việc cưỡng chế thu hồi đất của gia đình ông Khổn, áp dụng biện pháp cưỡng chế di chuyển đối với gia đình ông Khổn từ ngày 22/2/2017 đến ngày 16/3/2017. Kinh phí phục vụ thực hiện cưỡng chế, giao Cty TNHH đầu tư RITM MeKong thực hiện.
Theo một diễn biến khác, mới đây ngày 6/3/2017 Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã có công văn số 77/KN-CCB gửi Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu xem xét lại Quyết định số 5224/QĐ-UBND của UBND quận Đống Đa về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với gia đình ông Phạm Ngọc Khổn, đồng thời xem xét dừng việc thực hiện quyết định cưỡng chế thu hồi đất số 1322/QĐ-UBND của UBND quận Đống Đa.
Cũng tại công văn của Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã nêu rõ: Sau khi nghiên cứu đơn khiếu nại của ông Phạm Ngọc Khổn cùng các tài liệu kèm theo, Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhận thấy đơn kêu cứu của ông Khổn là có căn cứ. Trong khi đó, theo Quyết định số 5224/QĐ-UBND của UBND quận Đống Đa về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với gia đình ông Phạm Ngọc Khổn, cho thấy phương án bồi thường và tái định cư của UBND quận Đống Đa đối với gia đình ông Khổn không có khoản bồi thường về đất mà chỉ bồi thường về tài sản chưa đến 5 triệu đồng là chưa đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình Cựu chiến binh Phạm Ngọc Khổn.
Đề nghị UBND quận Đống Đa xem xét một lần nữa những kiến nghị của người dân, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân trong quá trình GPMB thực hiện dự án đầu tư xây dựng.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.
Theo baoxaydung.com.vn
Hòn Hải - điểm sáng của ngành bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam
Hải đăng Hòn Hải, một trong những cột mốc chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông cao trên mực nước biển gần 120 m có tầm nhận diện ban ngày 26,5 hải lý, tầm chiếu sáng ban đêm khoảng 24,5 hải lý thuộc sự quản lý trực tiếp của Bảo đảm an toàn Hàng hải Nam Trung bộ (Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam) được xây dựng từ năm 2004 trên đảo Hòn Hải thuộc quần đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận (Nay là đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng).
2025-08-21 19:04:57
Xây dựng nền tảng pháp lý vững chắc cho phát triển kinh tế — bảo vệ môi trường
Ngày 21/8/2025, tại Trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức Hội nghị “Tuyên truyền, phổ biến Luật Địa chất và Khoáng sản số 54/2024/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành”.
2025-08-21 14:30:00
Năng lượng xanh – động lực cho tăng trưởng bền vững
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và yêu cầu cắt giảm phát thải đang trở thành “luật chơi toàn cầu”, Việt Nam đứng trước cơ hội lớn nhưng cũng không ít thách thức để thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Diễn đàn “Đầu tư phát triển năng lượng hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và bền vững” tổ chức tại Hà Nội ngày 21/8/2025 đã quy tụ nhiều chuyên gia hàng đầu, cùng phân tích con đường chuyển dịch năng lượng của Việt Nam.
2025-08-21 14:05:00
TP.Hải Phòng khởi công, khánh thành 9 dự án dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, TP.Hải Phòng đã tổ chức khởi công, khánh thành 9 công trình, dự án mừng ngày lễ trọng đại của đất nước. Sự kiện thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ của thành phố Cảng trong giai đoạn phát triển mới.
2025-08-21 13:25:45
“Tự hào Việt Nam”- khi âm nhạc kết nối tình yêu Tổ quốc
Chương trình văn nghệ “Tự hào Việt Nam” là một hoạt động chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) được tổ chức bởi cô và trò trường Mầm non Lê Quý Đôn.
2025-08-21 12:00:50
MIS Talent 2025: Sinh viên làm chủ AI, chinh phục quản trị kinh doanh
Tối ngày 20/8, đêm chung kết cuộc thi học thuật MIS Talent 2025: “E-Mastery” với chủ đề “Ứng dụng AI tối ưu hóa quản trị nguồn lực doanh nghiệp” đã diễn ra sôi nổi tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.
2025-08-21 10:25:00