TP.HCM: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong 2 tháng đầu năm 2022 đạt trên 88,000 tỷ

2022-03-04 15:29:18 0 Bình luận
Chiều ngày 4/3, UBND TP.HCM đã tổ chức phiên họp định kỳ về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và thu chi ngân sách tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ tháng 3/2022. Tham dự và chỉ đạo tại phiên họp có đ/c Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố. Chủ trì phiên họp có đ/c Phan Văn Mãi – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM; cùng tham dự có các đồng chí đại diện HĐND, UBND TP.HCM; lãnh đạo Cục Hành chính - Quản trị II (Văn phòng chính phủ), lãnh đạo các Sở, ban, ngành cùng các chuyên gia kinh tế...

Toàn cảnh phiên họp thường niên chiều ngày 4/3 tại UBND TP.HCM - Ảnh: TTBC TP.HCM. 

Tại phiên họp, đại diện Sở Tài chính TP.HCM đã có báo cáo cụ thể về tình hình thu – chi ngân sách 2 tháng đầu năm 2022.

Tình hình thu ngân sách nhà nước, địa phương trên địa bàn

Dự toán thu ngân sách năm 2022 (theo Nghị quyết số 106/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND TP.HCM) với mức tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 386.568 tỷ đồng (trong đó thu nội địa kể cả dầu thô là 270,068 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 116,500 tỷ đồng). Tổng thu ngân sách địa phương là 89.739,694 tỷ đồng (số thu phân chia cho ngân sách địa phương là 84.121,251 tỷ đồng; thu bổ sung có mục tiêu từ NSTW à 2.909,585 tỷ đồng; Nguồn cải cách tiền lương đưa vào cân đối là 2.708,860 tỷ đồng).

Thu ngân sách thực tế: Ước thu ngân sách nhà nước trong 2 tháng đầu năm trên địa bàn với mức tổng thu đạt 88,044,567 tỷ đồng (đạt 22,78% dự toán năm và tăng 14,85% so với cùng kỳ). Trong đó thu nội địa đạt 69.534,459 tỷ đồng (đạt 25,75% dự toán, tăng 19,07% so với cùng kỳ; Thu từ hoạt động xuất khẩu đạt 18.500 tỷ đồng (đạt 15,88% dự toán và tăng 1,35% so với cùng kỳ).

Đối với mức Tổng thu ngân sách địa phương là 27.286,163 tỷ đồng (đạt 30,41% dự toán, tăng 79,19% so với cùng kỳ. Trong đó, tổng thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp là 25.095,092 tỷ đồng (đạt 29,83% dự toán, tăng 79,33% so cùng kỳ); Thu bổ sung có mục tiêu từ NSTW là: 2.180,963 tỷ đồng. 

Kết quả thu ngân sách đạt trên 22% so với dự toán, số thu ngân sách trung bình 01 ngày trong 02 tháng đầu năm là 2.516 tỷ đồng, bằng 162,03% so với mức thu 01 ngày làm việc Thành phố phải thu (1.552 tỷ đồng), bằng 114,85% so với cùng kỳ (2.190 tỷ). Trong đó, một số khoản thu đã đạt trên 25% dự toán và tăng hơn so với cùng kỳ

Tình hình chi ngân sách địa phương

 Dự toán chi ngân sách năm 2021 (theo Nghị quyết số 106/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố) với mức Tổng chi ngân sách địa phương: 99.669,494 tỷ đồng (trong đó chi đầu tư phát triển 43.546,501 tỷ đồng; chi trả lãi vay 1.108,008 tỷ đồng; chi thường xuyên 48,663,293 tỷ đồng; chi bổ sung quỹ Dự trữ tài chính 11,400 tỷ đồng; dự phòng ngân sách 3.300,000 tỷ đồng).

Tình hình chi ngân sách địa phương thực tế: Tổng chi ngân sách địa phương 02 tháng đầu năm 2022 (không tính tạm ứng) là 5.787,566 tỷ đồng, đạt 5,81% dự toán, giảm 39,62% so cùng kỳ. Trong đó, chi thường xuyên: 5.749,772 tỷ đồng, đạt 11,82% dự toán, tăng 1,80% so cùng kỳ. 

Trong tháng 3/2022, ngoài việc tập trung kiểm tra và tăng cường thu ngân sách nhà nước nhằm thu đúng - thu đủ, chống thất thu, nuôi dưỡng nguồn thu, hạn chế nợ thuế mới phát sinh, triển khai các giải pháp phòng - chống buôn lậu, trốn thuế, gian lận thương mại, gian lận xuất xứ, sở hữu trí tuệ, chuyển tải bất hợp pháp... ngành Tài chính Thành phố còn thực hiện các nhiệm trọng tâm để đạt được mục tiêu trong kế hoạch thu, chi ngân sách theo kế hoạch đã đề ra.

Bà Phạm Thị Hồng Hà - Thành ủy viên, Ủy viên Ban Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM báo cáo tại phiên họp. 

Sau khi lắng nghe Sở Tài chính; Cục Thống kê Thành phố, Cục Hải quan; Sở kế hoạch đầu tư; Sở Nội vụ, Sở giáo dục; Các thành viên UBND TP.HCM đã có những báo cáo nhanh về tình hình kinh tế - văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn trong 2 tháng đầu năm 2022, triển khai kế hoạch, nhiệm vụ tháng 3/2022.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành TP.HCM phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. 

Theo đó, đ/c Nguyễn Văn Nên đánh giá cao việc UBND TP.HCM đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ, triển khai và thực hiện các giải pháp đã triển khai trong năm 2022. Trong quá trình thực hiện, UBND TP.HCM đã phối hợp chặc chẽ với UBMTTQ Việt Nam TP.HCM, HĐND TP.HCM và chính quyền các cấp. Tình hình kinh tế TP.HCM phục hồi khá nhanh, tương đối toàn diện, mặc dù không bằng với cùng kỳ cuối năm 2021 nhưng những kết quả trên rất đáng ghi nhận. Về kinh tế - xã hội hầu hết các chỉ số điều tăng, để đánh giá một cách chi tiết, chính xác và khách quan hơn nữa phải cần thêm thời gian. Một sức sống mạnh mẽ của nền kinh tế TP.HCM đang trở lại, lượng lao động đã phục hồi, du lịch có nhiều chuyển biến tích cực, mang nhiều điểm sáng. Đặc biệt, là việc TP.HCM đã và đang bám sát các chủ đề, nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch phát triển trong năm 2022 và những năm tiếp theo trong kế hoạch chiến lược 5 năm (nhất là những dự án xây dựng lớn).

Về công tác phòng, chống dịch trên thế giới vẫn đang rất phức tạp, trong nước số ca nhiễm đã tăng cao và tăng nhanh. Tình hình thành phố vẫn bám chiến lược y tế trong giai đoạn phục hồi, để giữ được mức tăng không đột biến, số ca tử vong thấp và cố gắng ngày một hạn chế… Kế hoạch kiểm soát bệnh dịch và phục hồi kinh tế đã có hiệu quả nhưng trước tình hình thực tế còn khó đạt được kết quả như mong muốn. Việc tổ chức cho học sinh đi học trực tiếp trở lại là một thử thách không hề nhỏ đối với các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành của thành phố. Dịch bệnh còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, kế hoạch, chiến lược cần kịp thời, tăng cường các hoạt động hạn chế lây nhiễm bệnh trong cộng đồng, hạn chế mức thấp nhất về các ca bệnh nhiễm nặng và các ca tử vong.

Tình hình thế giới có nhiều chuyển biển tạo nên sự tác động (tích cực, tiêu cực) đến tình hình phát triển của thành phố. Bí thư Thành ủy TP.HCM yêu cầu các chuyên gia phối hợp cùng các cấp chính quyền thành phố, chính quyền địa phương cần có đánh giá tình hình bám sát thực tế, để đề ra các kế hoạch cụ thể.  Đối với vấn đề quốc phòng, an ninh – xã hội của thành phố, các cơ quan chuyên trách, cơ quan chức năng trách phải kiểm tra, sớm xử lý quyết liệt để ổn định tình hình, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Ngoài ra, đồng chí Nguyễn Văn Nên còn yêu cầu các cấp chính quyền thành phố, chính quyền địa phương phối hợp cùng các đơn vị, tổ chức có những đánh giá, tính toán cụ thể trong lĩnh vực phát triển chính sách chăm lo doanh nghiệp, chăm lo người lao động, rà soát lộ trình quản lý đất đai, chống tiêu cực…

Đồng chí Phan Văn Mãi – Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại phiên họp.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, đ/c Phan Văn Mãi – Chủ tịch UBND TP.HCM đã có một số nhận định cụ thể: “TP.HCM đã thẳng thắng đánh giá kết quả đạt được ở các lĩnh vực trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2022. Tình hình kinh tế - xã hội Thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực, kiểm soát được tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Thành phố triển khai có hiệu quả bảo vệ nhóm người có nguy cơ cao, bảo vệ trẻ em, mở chiến dịch tiêm chủng vaccine xuyên tết, tổ chức dạy và học trực tiếp đối với các cấp lớp trên địa bàn Thành phố. Nhiều chỉ tiêu về kinh tế đã phục hồi, đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2021. TP.HCM đã và đang chuẩn bị cho việc mở lại du lịch vào ngày 15/3 một cách an toàn, linh hoạt nhất. Về văn hóa – xã hội đã được triển khai thực hiện một cách hiệu quả, các hoạt động liên quan đến tết, tri ân ngành y tế; quốc phòng an ninh trên địa bàn thành phố đạt được nhiều kết quả khả quan…”.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã có những chỉ đạo cụ thể trong việc triển khai quyết liệt nhiệm vụ chung về kinh tế - xã hội; y tế; cải cách hành chính; đầu tư công; quốc phòng - an ninh... trong tháng 3/2022.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Từ 7h00' hôm nay (24/5), Lễ viếng đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội.
2025-05-24 09:56:11

Quảng Ninh: Hoàn tất các điều kiện Lễ cung rước và chiêm bái Xá lợi Phật tại Yên Tử

Sáng 23/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Dân tộc và Tôn giáo và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức họp báo thông tin về sự kiện tôn trí, chiêm bái Xá Lợi Đức Phật tại Cung Trúc Lâm, Khu di tích danh thắng Yên Tử.
2025-05-23 15:51:09

Ngân hàng Khu vực 15: Tiếp sức doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu

Tín dụng xuất khẩu là một trong những “trụ cột” cùng với vốn tín dụng đầu tư cho vay các lĩnh vực khác góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm chủ mà trên địa bàn các tỉnh Ngân hàng chi nhánh khu vực 15 có thế mạnh.
2025-05-23 13:49:38

Lời chia buồn

Nhận được tin cụ Vũ Đức Vượng là thân phụ của ông Vũ Hoài Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam đã tạ thế vào hồi 18 giờ 15 phút ngày 22/05/2025 (tức ngày 25 tháng 04 năm Ất Tỵ), hưởng thọ 77 tuổi. Ban biên tập và cán bộ, phóng viên của Tạp chí điện tử Hòa nhập gửi tới ông Vũ Hoài Nam và gia quyến lời chia buồn sâu sắc.
2025-05-23 13:16:56

Giải pháp giúp người khuyết tật sử dụng dịch vụ ngân hàng

Vừa rồi, tôi đã chia sẻ những trải nghiệm của mình và những người khiếm thị khác khi gặp khó khăn trong việc mở tài khoản và sử dụng thẻ ngân hàng. Tôi cho rằng, đây là một hành vi phân biệt đối xử với người khiếm thị.
2025-05-23 11:35:26

Bộ ba chính sách tài chính thông minh tại Vinhomes Wonder City

Giữa giai đoạn thị trường đang phục hồi và nhà đầu tư thận trọng với dòng tiền, Vinhomes Wonder City (Đan Phượng, Hà Nội) ghi điểm với bộ 3 chính sách tài chính vượt trội: quà tặng giá trị, hỗ trợ lãi suất dài hạn và giãn tiến độ xây dựng. Đây được xem là đòn bẩy hấp dẫn giúp giới đầu tư tối ưu vốn và đón đầu chu kỳ tăng giá mới tại khu vực phía Tây Thủ đô.
2025-05-23 08:34:29
Đang tải...