Học Bác Hồ: Không phải để ngợi ca, mà để sống tử tế hơn
Nhân kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2025), Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu đã có những chia sẻ sâu sắc về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong bối cảnh đất nước đang phát triển và hội nhập mạnh mẽ.
Theo Thượng tướng, học Bác không chỉ là khẩu hiệu hay lý thuyết. "Học là để làm theo. Học đạo đức, phong cách, lối sống, cách Bác quan tâm đến dân, đến từng cán bộ, chiến sĩ – những điều tưởng như nhỏ bé nhưng chính là cốt lõi trong đạo lý Hồ Chí Minh," ông nhấn mạnh.
Tướng Hiệu chỉ rõ: "Chúng ta nói nhiều rồi, giờ là lúc hành động. Bác Hồ không nói dài dòng, nhưng lời Bác giản dị mà sâu sắc, dễ nhớ, dễ hiểu – và quan trọng nhất là luôn gắn liền với thực tiễn. Tính thuyết phục cao nhất nằm ở hành động gương mẫu."
Ông cũng thẳng thắn chỉ ra thực trạng: dù đại đa số nhân dân vẫn một lòng vì sự nghiệp phát triển đất nước, vẫn còn đó những biểu hiện tiêu cực, thậm chí trong hàng ngũ cán bộ, đảng viên, có cả một số lãnh đạo cấp cao. Họ nói nhiều về tư tưởng, đạo đức của Bác nhưng lại làm trái với những gì Bác dạy.
“Chính sự không thống nhất giữa lời nói và việc làm khiến người dân mất niềm tin. Khi lãnh đạo nói một đằng, làm một nẻo, điều đó không chỉ gây phản cảm mà còn làm xói mòn lòng tin vào đội ngũ cán bộ,” ông chia sẻ.
Với thế hệ trẻ, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu cho rằng việc giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh cần xuất phát từ sự chân thật, gần gũi và thiết thực. “Tổ chức các cuộc thi, trao giải là một hình thức tốt, nhưng quan trọng hơn là kết quả có được chuyển hóa thành hành vi đạo đức hay không.”
Ông đặt vấn đề: “Đã có rất nhiều phong trào, cuộc thi về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhưng bao nhiêu nội dung trong số đó thực sự đi vào đời sống? Bao nhiêu đã thành hành động cụ thể, tạo tác động xã hội tích cực?”
Một cảnh báo khác được Thượng tướng đưa ra là sự nhiễu loạn thông tin trong thời đại số. Khi thật - giả lẫn lộn, điều cấp thiết là mỗi người cần có bản lĩnh đạo đức, khả năng phân định đúng sai và dám lên tiếng bảo vệ sự thật.
“Nguy hiểm nhất không phải cái sai, mà là không ai dám phản biện, không ai bảo vệ cái đúng,” ông nói.
Nhân dịp sinh nhật Người – vị lãnh tụ vĩ đại, nhà tư tưởng lớn của dân tộc – Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu gửi gắm một thông điệp: “Học Bác không phải để ngợi ca suông. Học là để sống tốt hơn, sống có trách nhiệm hơn, để góp phần xây dựng một xã hội văn minh, nhân văn và đáng sống.”
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.